Bản tin 14H: Ly khai Ukraine tiến vào Debaltsevo

Các tay súng ly khai. (Nguồn: robinwestenra)
Các tay súng ly khai. (Nguồn: robinwestenra)
TPO - Các đơn vị quân đội Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã tiến vào thành phố Debaltsevo - nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt trên đường phố. Không nhiều tay súng ly khai cho rằng, Ukraine lần này sẽ thực thi thỏa thuận Minsk.

Sáng 13/2, ông Nguyễn Tấn Hùng - chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Dương - làm trưởng đoàn liên ngành đã đến Công ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát (gọi tắt là Công ty Tân Hiệp Phát, Bình Dương) để công bố quyết định của giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc thanh tra đột xuất an toàn thực phẩm đối với công ty này. Tân Hiệp Phát tiếp tục khẳng định quy trình sản xuất trà đóng chai và nước tăng lực của Tân Hiệp Phát “hoàn toàn khép kín từ khâu thổi chai, đóng nắp, dán nhãn và đóng thùng nên không thể có vật lạ lọt vào sản phẩm”.


Chiều 13/2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản VN, Ban Nội chính trung ương, Thành ủy Đà Nẵng và gia đình đã vô cùng thương tiếc báo tin về việc ông Nguyễn Bá Thanh từ trần. Lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng bắt đầu từ 14g30 ngày 14/2 (26 tháng chạp) tại nhà riêng (189 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). Lễ truy điệu từ 9g30 ngày 16/2 (28 tháng chạp). An táng tại nghĩa trang của gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. (Xem chi tiết)


Kênh truyền LifeNews của Nga tối 13/2 cho biết, các đơn vị quân đội Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã tiến vào thành phố Debaltsevo - nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt trên đường phố. Phóng viên LifeNews thông báo: "Sẽ diễn ra các cuộc giao tranh trên đường phố, nghĩa là pháo sẽ bắn ít hơn, ít nổ súng hơn. Quân đội Ukraine nay sẽ hành động theo cách khác, vì họ không có lựa chọn nào khác". Không nhiều dân quân ly khai cho rằng Ukraine lần này sẽ thực thi thỏa thuận Minsk.


Các tiêm kích cơ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã được lệnh xuất kích để chặn máy bay Il-20 của Không quân Nga trên vùng biển Baltic. Quân đội Latvia xác nhận: “Máy bay chiến đấu Typhoon của Italy bảo vệ không phận vùng biển Baltic của NATO đã phải cất cánh hôm 13/2 để ngăn chặn máy bay Il-20 của Không quân Nga". Trước đó đã xảy ra vụ việc tương tự hôm 9/2, thời điểm giới chức quân sự Latvia cũng tuyên bố rằng các máy bay chiến đấu Typhoon đã phải cất cánh để ngăn chặn máy bay Il-20 của Không quân Nga.


Mỹ tiếp tục cáo buộc Nga cung cấp vũ khí hạng nặng cho ly khai tại khu vực Debaltsevo, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn giữa ly khai miền Đông và quân chính phủ Ukraine. Tại cuộc họp báo diễn ra hôm 13/2 (giờ Washington), Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki, cho biết: “Chúng tôi rất quan ngại về chiến sự đang diễn ra dọc và vượt ra ngoài đường giới tuyến, bao gồm cả các khu vực đông dân cư. Các báo cáo chúng tôi có được, cho thất trong vài ngày qua, Nga đã chuyển qua biên giới Ukraine xe tăng và các hệ thống tên lửa”. (Xem chi tiết)


Thông cáo báo chí phát hành hôm qua 13/2, Ủy ban Đối ngoại Mỹ cho biết, các nghị sĩ Mỹ đã gửi thư cho Tổng thống Barack Obama, yêu cầu ông để giữ quyền kiểm soát các căn cứ hải quân Mỹ ở Vịnh Guantanamo của Cuba. Vào cuối tháng trước, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã kêu gọi Mỹ trả lại Vịnh Guantanamo, trong đó có căn cứ quân sự. các nghị sĩ cho biết yêu cầu này nên bị từ chối, và Mỹ cần phải duy trì sự kiểm soát đối với căn cứ này trong tương lai gần. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Canada thông báo, họ vừa ngăn chặn thành công một kế hoạch giết người hàng loạt trong ngày Valentine tại Nova Scotia, một tỉnh bang thuộc vùng miền Đông của Canada. Có ít nhất hai người bị cáo buộc lên kế hoạch xả súng giết người hàng loạt tại Nova Scotia vào ngày Valentine 14/2. Theo cảnh sát, họ nhận được thông tin cho biết hai đối tượng đã chuẩn bị súng và lên kế hoạch giết người hàng loạt tại một địa điểm công cộng trong Nova Scotia vào ngày Valentine. (Xem chi tiết)


Ít nhất 16 người được xác định đã thiệt mạng, 30 người bị thương sau vụ va chạm giữa một chiếc xe bus và tàu hỏa tại thành phố Nuevo Laredo, bang Tamaulipas, Đông Bắc Mexico. Sự việc xảy ra vào đêm 13/2 (theo giờ địa phương). Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ đang được tiến hành với sự tham gia của quân đội và an ninh Mexico. (Xem chi tiết)


Ngày 13/2, Thiếu tướng Lưu Hồng Kiệt - người giữ vị trí cao trong ngành hậu cần quân đội Trung Quốc, đã bị áp đặt “các biện pháp cưỡng bức," cụm từ ám chỉ việc bị giam giữ. ông Lưu Hồng Kiệt bị nghi ngờ lạm dụng chức vụ hồi năm 2013 và nhận hối lộ. Bắc Kinh mới đây đã thông báo về việc thực hiện điều tra đối với hàng chục sỹ quan cao cấp trong quân đội với các cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG