Bản tin 14H: Mỹ - Trung đối thoại, Triều Tiên phóng tên lửa

Một loại tên lửa Scud của Triều Tiên
Một loại tên lửa Scud của Triều Tiên
TPO - Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển vào rạng sáng nay 9/7. Vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc hôm nay 9/7 để thảo luận với các quan chức Bắc Kinh tại đối thoại cấp cao thường niên Mỹ - Trung.

Vừa qua, tại một số điểm tiêm dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra tình trạng quá tải. Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ngày 8/7, đã có văn bản khẩn, yêu cầu giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác tiêm chủng.

Tại các điểm tiêm sởi cần bố trí thêm bàn tiêm chủng, tổ chức buổi tiêm chủng hợp lý tăng thêm giờ tiêm chủng để tạo thuận lợi cho người dân đến tiêm chủng.


Ra khỏi phòng thi sau khi hoàn thành môn Toán khối D, nhiều thí sinh cho rằng, đề Toán năm nay khó hơn cả đề Toán khối A. Đề có khoảng 5 câu rất dễ kiếm điểm, nhưng có 2 câu thì chỉ học sinh giỏi mới làm được. (Xem chi tiết)


Môn Địa tiếp tục đưa vấn đề chủ quyền biển đảo vào đề thi. Đây là vấn đề đang nóng trong nhiều tháng nay, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Ở ý đầu tiên của câu 1, đề yêu cầu thí sinh trình bày vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời nêu ý nghĩa về an ninh quốc phòng trong việc ngư dân đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. (Xem chi tiết)


Ủy ban thường vụ Quốc hội Liên bang Mexico đã hối thúc Trung Quốc giải quyết các vấn đề trên Biển Đông thông qua con đường hòa bình sau khi Bắc Kinh hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bất ngờ tới thăm thành phố Sloviansk vào hôm qua, ngày 8/7, đúng 3 ngày sau khi lực lượng quân đội và an ninh Ukraine giành lại quyền kiểm soát thủ phủ của tỉnh miền Đông Donetsk từ tay lực lượng tự vệ địa phương. (Xem chi tiết)


Quân đội Iraq đang chuẩn bị triển khai một cuộc tấn công nhằm đánh bật quân nổi dậy người Sunni khỏi thành phố Tikrit. Tikrit đang bị phiến quân Hồi giáo dòng Sunni thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông chiếm từ ngày 11/6 vừa qua.

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 8/7, người phát ngôn quân đội Iraq, ông Qassim Atta cho biết, quân đội đã sẵn sàng cho cuộc tấn công nhằm chiếm lại Tikrit và tránh gây ra tổn thất nặng nề đối với người dân khu vực này.


Chính phủ Iraq đã báo cáo với Liên Hợp Quốc rằng, lực lượng phiến quân đã chiếm giữ một trong các nhà máy vũ khí hóa học trước đây dưới thời Tổng thống Saddam Hussein. Hậu quả là, Baghdad hiện không thể "hoàn thành nghĩa vụ tiêu hủy các vũ khí hóa học" và khẳng định "những tàn dư của chương trình vũ khí hóa học trước đây (của nước này)" đang được lưu giữ tại khu vực trên.


Đối mặt làn sóng trẻ em từ các nước Trung Mỹ ồ ạt nhập cư trái phép vào Mỹ trong thời gian gần đây, Tổng thống Barack Obama đã đề xuất Quốc hội duyệt chi ngân sách 3,7 tỷ USD để giải quyết vấn nạn này.

Cách xử lý làn sóng trẻ em nhập cư vào Mỹ của chính quyền Tổng thống Obama đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của giới chức đảng Cộng hòa khi cho rằng những quyết định nới lỏng luật nhập cư của ông chủ Nhà Trắng đã khuyến khích người dân Trung Mỹ mạo hiểm tìm đường tới Mỹ.


Nguồn tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển vào rạng sáng nay 9/7. Các tên lửa này bay được khoảng 500km và rơi tại vùng biển quốc tế.

Triều Tiên cũng không tuyên bố vùng cấm bay và cấm ra khơi trước khi phóng tên lửa. Vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc hôm nay 9/7 để thảo luận với các quan chức Bắc Kinh tại đối thoại cấp cao thường niên Mỹ - Trung.


Hôm 8-7, ba nhóm hoạt động tại Macau, đặc khu của Trung Quốc và là trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới, đang có kế hoạch thực hiện cuộc trưng cầu dân ý không chính thức về dân chủ. Đặc khu trưởng Macau Thôi Thế An được cho là sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 31-8 tới đây.

Tuy nhiên, tương tự Hồng Kông, việc bầu chọn lãnh đạo lãnh đạo mới do một ủy ban chính thức gồm 400 người quyết định, phần lớn đều thân với Bắc Kinh nên việc bỏ phiếu của người dân trở nên vô nghĩa.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".