Bản tin 8H: Máy bay chưa đủ độ cao, không thể nhảy dù

Bản tin 8H: Máy bay chưa đủ độ cao, không thể nhảy dù
TPO - Đại tá Trần Quang Hòa, chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện cứu hộ đường không, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân lý giải nguyên nhân học viên không thể nhảy dù ra ngoài. Theo đó, máy bay gặp sự cố đúng vào thời điểm đang lấy độ cao. Do chưa đạt độ cao cần thiết, học viên đã đeo dù cũng không thể nhảy ra ngoài.

Chiều 8/7, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương giải mã dữ liệu của hộp đen máy bay gặp nạn để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. “Cho tới thời điểm này, gần như chắc chắn nguyên nhân của vụ tai nạn là do sự cố kỹ thuật”, Trung tướng Tuấn nói. (Xem chi tiết)


Đại tá Trần Quang Hòa, chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện cứu hộ đường không, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân lý giải nguyên nhân học viên không thể nhảy dù ra ngoài. Theo đó, máy bay gặp sự cố đúng vào thời điểm đang lấy độ cao. Do chưa đạt độ cao cần thiết, học viên đã đeo dù cũng không thể nhảy ra ngoài. (Xem chi tiết)


Vào 6 giờ 5 phút sáng qua (8/7), cả Bắc Trà My (Quảng Nam) nơi có công trình thủy điện Sông Tranh 2 lại rung chuyển bởi trận động đất mạnh 3,6 độ richter. Đây là trận động đất thứ 4 liên tiếp chỉ trong vòng 4 ngày qua và là trận động đất mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Ban đêm, người dân vùng tái định cư Thủy điện Sông Tranh 2 không dám ở nhà xây mà qua nhà sàn nằm ngủ để đề phòng. Huyện tiếp tục tuyên truyền trấn an. (Xem chi tiết)


21h30 ngày 8/7, ông Phạm Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận xác nhận tàu BTH96984 TS đã chìm làm 16 thuyền viên trên tàu mất tích vào lúc 17 giờ cùng ngày. Địa điểm tàu bị chìm được xác định ở vùng biển Nam Kê Gà, cách Phan Thiết khoảng 27 hải lý. Được biết tàu trên do ông Bùi Văn Toàn ở khu phố 2, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết làm chủ, đi đánh bắt xa bờ ở vùng biển Trường Sa trên đường trở về thì gặp nạn.


Định giá đồng nhân dân tệ, an ninh mạng, chương trình hạt nhân Triều Tiên, tình hình căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc với các nước láng giềng trong tranh chấp ở biển Đông, Hoa Đông sẽ là những chủ đề lớn được đề cập trong Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 6 diễn ra ngày 9/7 tại Bắc Kinh. (Xem chi tiết)


Trong chuyến thăm Úc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua tuyên bố quyết tâm theo đuổi hòa bình ở châu Á, nhấn mạnh tự do hàng hải, trật tự quốc tế tuân thủ luật pháp. Ông Abe cũng nói rằng, cánh cửa đối thoại vẫn mở cho Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Cơ quan kiểm toán nhà nước Hàn Quốc hôm qua cho biết sẽ có hành động pháp lý đối với 11 quan chức tham nhũng. Tham nhũng và sơ suất của chính phủ là nguyên nhân góp phần vào vụ thảm họa chìm phà Sewol ở Hàn Quốc hồi tháng 4, khiến hơn 300 người thiệt mạng hoặc mất tích. (Xem chi tiết)


Ngày 8/7, phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite của Yemen đã giành quyền kiểm soát thành phố miền Bắc Amran, gần thủ đô Sanaa sau ba ngày giao tranh dữ dội. Một quan chức cho hay "Amran hiện nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân Huthi,” còn được biết đến với cái tên Ansarullah.


Israel mở chiến dịch không kích hủy diệt tại Dải Gaza đêm 8/7 khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Phiến quân Hamas cũng bắn hàng trăm tên lửa đáp trả. Quân đội Israel xác nhận đã tấn công 50 “mục tiêu khủng bố” tại Gaza như căn cứ quân sự, bệ phóng tên lửa và một số tòa nhà trụ sở của chính quyền Hamas. Peter Lerner, phát ngôn viên quân đội Israel khẳng định Israel đã sẵn sàng cho sự “leo thang” và sẽ tiếp tục dội bom Gaza khi người dân còn bị đe dọa.


Moscow hôm nay tố Washington vi phạm một thỏa thuận song phương và "bắt cóc" một công dân Nga với cáo buộc tấn công hệ thống máy tính các hãng bán lẻ của Mỹ để đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng. Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm 5/7 thông báo đã bắt giữ Roman Valerevich Seleznev. con trai ông Valery Seleznev, nghị sĩ trong Hạ viện Nga, 30 tuổi, vì các hành động tội phạm tiến hành trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2011.

MỚI - NÓNG