Bản tin 14H: Mỹ không kích IS tại Syria 5 ngày liên tiếp

Máy bay tiêm kích Mỹ trở về tàu sân bay USS George H.W. Bush sau khi không kích IS ở vùng Vịnh. (Nguồn: AFP)
Máy bay tiêm kích Mỹ trở về tàu sân bay USS George H.W. Bush sau khi không kích IS ở vùng Vịnh. (Nguồn: AFP)
TPO - Một quan chức quốc phòng cấp cao ngày 26/9 cho biết, các máy bay chiến đấu Mỹ đã tiến hành đợt oanh kích mới nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Sau gần 4 tiếng đồng hồ, lực lượng công an đã giải cứu thành công nữ sinh Ngân. Nữ sinh này không bị thương nhưng tỏ ra rất mệt mỏi sau nhiều giờ bị đối tượng Quang khống chế. Vụ việc xảy ra khoảng 8h30 hôm nay, 27/9, tại kiệt 114, đường Nguyễn Huệ, TP Huế (Thừa Thiên - Huế). Nạn nhân là phụ nữ tên Ngân, 21 tuổi, bị đối tượng tên Quang (được cho là người yêu cũ) khống chế. Gần 12h trưa, con tin đã được giải thoát an toàn. (Xem chi tiết)


Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn Minsk, từ hôm 23/9 tới nay, quanh khu vực sân bay Donetsk, các cuộc pháo kích hạng nặng giữa lực lượng ly khai và quân chính phủ Ukraine tiếp tục nổ ra. Quân chính phủ và lực lượng ly khai miền Đông Ukraine đã đấu pháo quanh khu vực sân bay này từ tháng 5 đến nay. Nhưng cuộc pháo kích đã biến sân bay Donetsk trở thành "chiến địa" tan hoang. (Xem chi tiết)


Đáp trả các hành động quân sự khiêu khích của lực lượng ly khai miền Đông, giới chức an ninh và quốc phòng Ukraine khẳng định, họ sẽ điều động vũ khí hạng nặng tới thành phố Mariupol trong một vài giờ nếu cần thiết. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine cũng cho biết, hôm 22/7, lực lượng ly khai đã nã đạn vào một số trạm kiểm soát quân sự Ukraine trong khu vực phía Đông thành phố Mariupol. (Xem chi tiết)


Trong cuộc họp báo ngày 26/9 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố  việc Ukraine trì hoãn việc thực thi Thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU) sẽ tạo ra "không gian" để giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài suốt hơn 5 tháng qua tại quốc gia Đông Âu này. Ông cũng nhấn mạnh việc chính quyền trung ương Ukraine cam kết trao thêm quyền tự trị cho các tỉnh miền Đông, đặc biệt là khu vực nói tiếng Nga cũng là một tín hiệu tích cực nữa làm tăng hy vọng cho tiến trình giải quyết khủng hoảng tại nước này.


Gần 600 binh sĩ Mỹ cùng các xe tăng và các phương tiện khác sẽ tới Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic là Latvia, Lithuania và Estonia vào cuối tuần này để tham gia các cuộc tập trận quân sự. Các binh sĩ Mỹ sẽ thay thế một đơn vị nhảy dù được vũ trạng hạng nhẹ hơn và sẽ tham gia và các cuộc tập trận luân phiên nhằm chứng tỏ cam kết của Mỹ đối với các đồng minh ở phía đông châu Âu trong khối NATO. (Xem chi tiết)


Một quan chức quốc phòng cấp cao ngày 26/9 cho biết các máy bay chiến đấu Mỹ đã tiến hành đợt oanh kích mới nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, trong ngày thứ 5 liên tiếp tấn công các mục tiêu IS ở quốc gia Trung Đông này. Sứ mệnh này hiện giống với các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu ở Iraq, theo đó, hoạt động không kích diễn ra “gần như liên tục” ở Syria.


Theo Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, các cuộc không kích vào phiến quân IS tại Iraq và Syria có hiệu quả bước đầu, nhưng chưa đủ. Tướng Martin Dempsey cho biết thêm, số lượng phiến quân IS ở Syria hiện nay có khoảng 15.000 người, trong khi số binh sĩ chống lại IS được Mỹ đào tạo chỉ có 5.000 người, tương đương 1/3 phiến quân ước tính của IS. Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã nhiều lần khẳng định quân đội Mỹ sẽ không tham chiến Iraq. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Đức ngày 26/9 đã cảnh báo công dân Đức ở nước ngoài trước mối đe doạ ngày càng tăng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sau khi IS đe doạ với các nước phương Tây, Bộ Ngoại giao Đức đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về đi lại với công dân tại 24 nước châu Phi, Ảrập và châu Á về nguy cơ bị tấn công và bắt cóc ngày càng tăng nhằm vào công dân nước này.


Ngày 27/9, cảnh sát Guinea-Bissau cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong một vụ nổ mìn ở miền Bắc nước này. Vụ việc xảy ra trên một con đường vắng người qua lại, cách thủ đô Bissau khoảng 70km về phía Bắc. Một chiếc xe buýt loại nhỏ chở quá tải đã va phải mìn khi đang tìm cách tránh vũng nước trên đường đi. Chiếc xe bị xé nát làm đôi do sức công phá của quả mìn.


6 học sinh đã thiệt mạng và 26 em khác bị thương trong một vụ giẫm đạp tại một trường tiểu học ở tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc vào chiều qua (26/9). Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 tại Trường tiểu học Mingtong ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Một học sinh kể lại rằng vài trẻ em đang chơi đùa cạnh một tấm đệm lớn và tấm đệm đã đổ vào đầu một nhóm học sinh. Những học sinh khác đi ngang qua không hay biết có các học sinh bên dưới nên tấm đệm nên đã giẫm lên đó, gây hỗn loạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG