Bản tin 14H: Mỹ đã chọn 8 mục tiêu tấn công khả thi ở Syria?

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa vào Syria hồi năm 2017. Ảnh: US Navy.
Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa vào Syria hồi năm 2017. Ảnh: US Navy.
TPO - CNBC dẫn nguồn tin cho biết Mỹ có thể đang cân nhắc 8 mục tiêu tấn công khả thi để trừng phạt chính phủ Syria trước cáo buộc dùng vũ khí hóa học với dân thường tuần trước.
Ngày 13/4, tin từ xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, nữ sinh Phạm Thị Hòa (SN 1995), người địa phương đang vừa học, vừa làm tại Nhật Bản không may bị đột tử, đã 5 ngày nay nhưng gia đình vẫn chưa kiếm đủ tiền để đưa đưa về quê an táng. Bà Dương Thị Hiền (44 tuổi), mẹ của nữ sinh xấu số cho biết: Hòa là chị cả trong một gia đình có 5 chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, học xong 12, Hòa đăng ký du học Nhật theo dạng vừa học vừa làm. Sau 4 năm, Hòa lấy được bằng đại học ngành Quản trị kinh doanh và được một công ty bất động sản tại Tokyo nhận vào làm việc. Chỉ sau một tuần đi làm, trong bữa ăn trưa bỗng dưng Hòa đột quỵ và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện vào ngày 8/4. (Xem chi tiết)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay (13/4) ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ đêm 14/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối 14/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ đêm 14/4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.  Từ chiều 15/4 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.  Từ ngày 15/4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. 

Khoảng 7h20 ngày 13/4,  tàu hỏa chở hàng mang số hiệu DFH21 lưu thông từ Việt Trì (Phú Thọ) đi lên Lào Cai, khi tàu hàng tới gần ga Lang Thíp đã đâm trúng người phụ nữ đang đi trên đường ray. Sau cú đâm rất mạnh, người phụ nữ bị dính chặt người vào đầu tàu, kéo lê hàng chục mét và tử vong tại chỗ. Thông tin về vụ việc, ông Lê Minh Lập, Chủ tịch UBND xã Lang Thíp, huyện Văn Yên đã xác nhận và cho biết: “Nạn nhân khoảng 80 tuổi, là người dân tộc Mông, ở xã Lang Thíp. Hiện tại, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về làm lễ mai táng". (Xem chi tiết)


Khoảng 3h15 ngày 13/4,  xe đầu kéo mang BKS 37C - 182.221 kéo theo rơ moóc biển số 37R - 101.41 của Cty Thuận Phong do tài xế Trần Hoài Thanh (30 tuổi, trú huyện Định Quán, Đồng Nai) điều khiển chở khoảng 40 tấn alumin lưu thông trên Tỉnh lộ 725 theo hướng từ Nhà máy Bauxite Tân Rai (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) ra Quốc lộ 20. Đến khúc cua tại dốc Lâm Trường (Tổ 9, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), xe đầu kéo bị mất lái lao qua bên trái đường tông gãy 1 trụ điện rồi lật nghiêng phía trước dãy nhà ven đường. Vụ việc khiến tài xế mắc kẹt và tử vong trong cabin xe biến dạng. (Xem chi tiết)

Ngày 12/4, thông tin từ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc nhóm nữ sinh lớp 12 của Trung tâm sử dụng tuýp sắt, bình hơi cay đánh bạn bị thương, phải nhập viện điều trị. Trước đó, khoảng 17h30 ngày 8/4, sau khi tan học, em Lê Thị H.A. (học sinh lớp 12A2) đang đi trên đoạn đường 334 thuộc xã Hạ Long, huyện Vân Đồn bất ngờ bị 3 nữ sinh cùng lớp là Phạm Thị L., Nguyễn Thu H. và Hoàng Tố U. chặn đánh gãy xương bàn tay trái và chấn thương ở mũi. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên được cho rằng, ngày 7/4, khi trong giờ học nấu ăn tại lớp, H.A. với 3 nữ sinh trên có sự xích mích và đã xảy ra xô xát. (Xem chi tiết)

Ngày 12/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Văn Khải (18 tuổi, trú tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người. Trước đó, chiều 8/4, Khải đến đám cưới một người bạn ở gần nhà. Trong lúc ăn uống, Khải mời rượu nam thanh niên cùng xã nhưng anh này từ chối dẫn đến xô xát. Trưa hôm sau, Khải đến đám cưới dự lễ đón dâu và gặp lại thanh niên đã xích mích trước đó. Bực tức, Khải cầm dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ và thiệt mạng trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Khải đến cơ quan công an đầu thú. (Xem chi tiết)

Việc Mỹ và đồng minh tấn công quân sự Syria ngay tại thời điểm này được giới phân tích cho rằng sẽ tạo điều kiện cho các phần tử khủng bố trỗi dậy và gây nhiều hệ lụy về an ninh, hỗn loạn và đói nghèo. (Xem chi tiết)

Hãng RIA Novosti sáng nay 13/4 dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết đã phát hiện bảy máy bay của Hải quân Mỹ đang tiến hành các hoạt động do thám ở phía Đông biển Địa Trung Hải, gần bờ biển Syria. Đáng chú ý, không phận xuất hiện các máy bay do thám Mỹ gần căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân tại cảng Tartus, nơi quân đội Nga bố trí một lượng lớn binh lực và khí tài. (Xem chi tiết)

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc họp với các quan chức an ninh để thảo luận về phản ứng của Mỹ đối với vụ tấn công nghi là có sử dụng vũ khí hóa học tại Douma, một nguồn tin nói với CNBC rằng có tám mục tiêu tiềm năng mà Mỹ đang nhắm tới trong kế hoạch tấn công Syria. Theo nguồn tin trên, Mỹ có thể đang cân nhắc sử dụng một số tên lửa "tốt và mới" nhằm vào tám mục tiêu tại Syria, có thể bao gồm hai sân bay, một trung tâm nghiên cứu và một cơ sở vũ khí hóa học.
MỚI - NÓNG