Bản tin 8H: Nga tiết lộ lý do rút 11 chiến hạm khỏi cảng Syria

Tàu chiến Nga phóng tên lửa. Ảnh: Reuters.
Tàu chiến Nga phóng tên lửa. Ảnh: Reuters.
TPO - Nghị sĩ Nga hôm nay xác nhận các tàu của nước này đã rời cảng hải quân Tartus ở Syria để đảm bảo an toàn trước khi Mỹ có thể triển khai kế hoạch tấn công quân sự.
Dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời nắng sớm và nhiệt độ tăng cao 34-36 độ, có nơi trên 37 độ nắng nóng xuất hiện trên diện rộng. Đông Bắc Bộ sáng nay vùng đồng bằng ven biển còn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đến trưa và chiều trời giảm mây, hửng nắng, nền nhiệt tăng lên 28-31 độ, có nơi trên 33 độ C. (Xem chi tiết)

Sau khi hoàn tất nhận bàn giao cả 3 cây “khủng” bị Chi cục Kiểm lâm TT-Huế tạm giữ từ nhiều ngày qua, đến chiều 12/4, chủ cây Kiều Văn Chương đã thuê 10 công nhân tới bãi tập kết tổ chức cưa cắt, hạ tải số cổ thụ này, nhằm bảo đảm điều kiện vận chuyển đi nơi khác. Dự kiến việc hạ tải 3 cây trên kéo dài đến hết ngày 13/4. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, ngày 12/4, tại Paris, Hội đồng Chấp hành UNESCO tại Kỳ họp lần thứ 204 đã thông qua Nghị quyết công nhận Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO (CVĐCTC). Với danh hiệu này, Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng trở thành CVĐCTC thứ hai ở Việt Nam, sau CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. (Xem chi tiết)

Tối 12/4, người dân trong hẻm đường Mai Thị Lựu (phường Đa Kao, quận 1) phát hiện mùi khét, sau đó thấy khói lửa bùng lên tại căn nhà hai tầng. Khu dân cư đông đúc náo loạn, những gia đình sống gần đấy tháo chạy khỏi nhà. Hai người sống tại căn nhà hoả hoạn kịp chạy ra đường thoát thân. Nghe nói còn người đàn ông mắc kẹt bên trong, một nam thanh niên vội xông vào đưa nạn nhân ra ngoài trong tình trạng bỏng vùng mặt. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC điều nhiều xe cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa trong ít phút. Vụ cháy khiến toàn bộ đồ đạc tại tầng một bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Bé trai 8 tuổi bò ra từ gầm xe ben sau khi bị xe ‘nuốt gọn’. Khoảng hơn 20h ngày 12/4, một người phụ nữ điều khiển xe máy hiệu Dream chở con trai học lớp 3 (8 tuổi) từ đường Lương Định Của lên đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây để về nhà ở quận 9. Khi đến nút giao đường dẫn cao tốc – Nguyễn Thị Định (thuộc phường An Phú, quận 2) thì xe máy va chạm với xe ben loại 15 tấn chạy cùng chiều đang rẽ phải về đường Nguyễn Thị Định. Xe ben cuốn chiếc xe máy cùng em bé ngồi sau vào gầm; riêng người mẹ văng ra ngoài. Điều diệu kỳ đã xảy ra khi em bé kêu “mẹ ơi” rồi lồm cồm bò ra từ dưới gầm xe. Nhiều người chứng kiến đã bị một phen bàng hoàng, trong khi người mẹ ôm chầm lấy con khóc ngất vì vui mừng.


Hãng thông tấn Interfax dẫn lời nghị sĩ Vladimir Shamanov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga, hôm nay 12/4 cho biết các tàu của Nga đã rời cảng hải quân Tartus ở Syria vì lý do an toàn. Ông Shamanov cho biết đây là “hành động bình thường” khi xuất hiện các mối đe dọa về một cuộc tấn công. Trước đó, các hình ảnh vệ tinh do hãng tình báo ISI của Israel chụp ngày 11/4 cho thấy ít nhất 11 tàu chiến, tức gần như toàn bộ số tàu chiến của Nga, tại quân cảng Tartus đã rời đi và chỉ còn một tàu ngầm neo đậu lại. (Xem chi tiết)


"Cuộc gặp giữa tôi và ông Kim Jong-un đang được chuẩn bị. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nhóm họp với sự tôn trọng lẫn nhau và hãy xem điều gì sẽ xảy ra", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 tuyên bố. Ông Trump cũng cho biết Trung Quốc đã giúp Mỹ rất nhiều trong vấn đề Triều Tiên. Ông Kim Jong-un dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh mang tính lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 27/4. Ông cũng dự kiến gặp Tổng thống Mỹ vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. 

Các thượng nghị sĩ Cộng hoà cho biết trong cuộc họp về thương mại, ông Trump đã đề nghị Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Larry Kudlow và đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer xem xét gia nhập thoả thuận 11 nước đã ký hồi tháng ba. Tuy nhiên, họ cảnh báo Tổng thống có thể cuối cùng lại thay đổi quyết định. Phát ngôn viên Nhà Trắng Lindsay Walters cho biết Tổng thống Trump đề nghị Kudlow và Lighthizer xem xét liệu có thể thương lượng một thoả thuận có lợi hơn hay không và Mỹ sẽ chỉ tái gia nhập hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương nếu nó được cải thiện "đáng kể". 

Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Ja'afari thông báo hai nhóm các chuyên gia thuộc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đến Syria vào ngày 12 và 13/4, để tiến hành cuộc điều tra vụ tấn công tại thị trấn Douma, thuộc Đông Ghouta mà phương Tây cáo buộc chính quyền Damacus sử dụng vũ khí hóa học. Phát biểu với báo giới, ông Ja'afari cho biết hai nhóm sẽ đến Syria riêng rẽ, đồng thời khẳng định chính phủ nước này đã sẵn sàng hộ tống các chuyên gia đi đến mọi nơi vào bất kỳ thời gian nào để điều tra về vụ tấn công. 
MỚI - NÓNG