Bản tin 14H: Máy bay Trung Quốc quần thảo trên giàn khoan

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp
Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp
TPO - Trung Quốc huy động nhiều tàu và hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực giàn khoan trái phép. Tổng thư ký Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về sự gia tăng căng thẳng tại Biển Đông, sau những động thái của Trung Quốc...

Hôm qua 9/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam hai bị can Kỳ và Sơn. Sau khi tiến hành khởi tố vụ án, cơ quan điều tra bước đầu xác định, 2 bị can có liên quan trực tiếp chất lượng thi công thực hiện cầu treo Chu Va 6. Cầu treo này bị lật vào ngày 24/2, khiến 38 người bị thương và 8 người tử vong. (Xem chi tiết)


GS Carlyle Thayer, chuyên gia về các vấn đề chính trị, an ninh châu Á-Thái Bình Dương đang công tác tại Học viện Quốc phòng Úc trao đổi, việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu cùng với hàng chục tàu các loại, kể cả tàu chiến, tới vùng biển của Việt Nam là “phi pháp, chưa từng có và cực kỳ khiêu khích”. (Xem chi tiết)


Các học giả Nga cho rằng Trung Quốc muốn thăm dò phản ứng và kiểm tra ngưỡng chịu đựng của các nước trong khu vực cũng như Mỹ, mặc dù giữa Việt Nam và Mỹ không có thỏa thuận hợp tác quân sự theo cam kết đồng minh nào.

Bắc Kinh hiện đưa ra luật chơi hết sức đơn giản là 'tất cả của Trung Quốc, các nước còn lại không có gì’. Dĩ nhiên các nước ASEAN không thể chấp nhận luật chơi này và sẽ tiếp tục tìm kiếm đối trọng chống Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Sáng 10/5, Chi đội kiểm ngư 3, Cục Kiểm ngư Việt Nam đóng tại Đà Nẵng cho hay, tính đến 17h ngày 9/5, phía Trung Quốc có 75 tàu bảo vệ giàn khoan, chủ yếu là tàu hải cảnh, hải giám, tàu vận tải. Trong đó, có 3-5 chiếc tàu tên lửa hộ vệ, bảo vệ vòng ngoài để răn đe. (Xem chi tiết)


Tư lệnh cảnh sát biển, thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết, Trung Quốc còn điều hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực. Các tàu Trung Quốc rất hung hăng, ngang ngược và chủ động va chạm vào tàu thực thi pháp luật trên biển Việt Nam. Trung Quốc đã đưa tàu quân sự vào giải quyết những vấn đề hành chính trên biển và ngăn cản trái phép các tàu chấp pháp của Việt Nam.


Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định không hề có chuyện tàu của Việt Nam đâm tàu của Trung Quốc 171 lần. Trước đó, ông Yi Xianliang - Phó Tổng vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc - cáo buộc Việt Nam huy động 36 tàu các loại đã đâm vào tàu Trung Quốc tổng cộng 171 lần từ ngày 3 đến ngày 7/5.


Tại cuộc họp báo của Liên hợp quốc ngày 9/5 ở New York, có ba phóng viên quốc tế đã đặt câu hỏi về tình hình mới đây tại Biển Đông. Tổng thư ký Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về sự gia tăng căng thẳng tại Biển Đông, đặc biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam trong những ngày vừa qua. Tổng thư ký hối thúc các bên liên quan kiềm chế tối đa và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc.


Bộ Quốc phòng Ukraine hôm nay 10/5 cho biết, 8 binh sĩ của nước này bị thương trong cuộc đụng độ với những người ủng hộ liên bang hóa tại thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk vào ngày hôm qua. Trước đó, 1 nhân viên an ninh Ukraine và 20 người ủng hộ liên bang hóa thiệt mạng tại các cuộc đụng độ ở thành phố cảng Mariupol thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Ngoài ra, 5 cảnh sát bị thương và 4 người ly khai bị bắt giữ. (Xem chi tiết)


Ngày kỉ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng 9/5 cũng là ngày đẫm máu tại tỉnh Donetsk, Ukraine. Suốt cả ngày 9/5, tại thành phố Mariopol của Donetsk đã diễn ra các cuộc giao tranh đẫm máu giữa lực lượng của chính phủ Kiev và các lực lượng tự vệ của Donetsk. Khi quân chính phủ cố chiếm một trụ sở cảnh sát, các cuộc đấu súng đã xảy ra, khiến trụ sở này bốc cháy hoàn toàn, 5 cảnh sát đã bị thiệt mạng.

MỚI - NÓNG