Bản tin 8H: Việt Nam đưa sai trái của Trung Quốc ra ASEAN

Tàu Trung Quốc phun vòi rồng tấn công tàu cảnh sát biển Việt Nam tại vùng biển gần giàn khoan trái phép HD-981. Ảnh: Reuters
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng tấn công tàu cảnh sát biển Việt Nam tại vùng biển gần giàn khoan trái phép HD-981. Ảnh: Reuters
TPO - Thái Lan yêu cầu cửa khẩu Aranyapathet chấm dứt ngay việc chụp ảnh khách cùng tiền mặt và cho phép khách du lịch được xuất trình thẻ tín dụng thay cho tiền mặt. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh hôm nay đưa việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và hành xử hiếu chiến trong vùng biển Việt Nam ra hội nghị ASEAN.

Cơ quan chức năng Thái Lan hôm qua đã có văn bản thừa nhận sai sót của cửa khẩu Aranyapathet, cụ thể là thái độ thiếu lịch sự của một số nhân viên cửa khẩu và việc đặt bảng thông báo công dân một số nước (trong đó có Việt Nam) có thể bị thẩm vấn là phản cảm, gây dư luận xấu. Sở Xuất nhập cảnh Sakaeo khẳng định sẽ yêu cầu cửa khẩu Aranyapathet chấm dứt ngay việc chụp ảnh khách cùng tiền mặt và cho phép khách du lịch được xuất trình thẻ tín dụng thay cho tiền mặt. (Xem chi tiết)


Tại chùa Bái Đính, nơi đang diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, các nhà sư Việt Nam và thế giới cũng bàn luận về những tham vọng sân si đang đe dọa hòa bình thế giới. Tình hình biển Đông nổi sóng, Ukraina đang bờ vưc chiến tranh, Thái Lan lại sắp có biểu tình lớn, tai nạn chìm phà ở Hàn Quốc, MH370 mất tích... bao nhiêu thế sự của chúng sinh dường như cũng khiến các bậc tu hành bận lòng và họ đều cầu nguyện cho hòa bình. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh hôm nay đưa việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và hành xử hiếu chiến trong vùng biển Việt Nam ra hội nghị ASEAN, bày tỏ hy vọng các nước trong khu vực sẽ tìm ra giải pháp chung cho căng thẳng ở Biển Đông. Hành động này của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 (DOC).


Ngày 9/5 tại Myanmar, trong cuộc họp của các quan chức cấp cao (SOM) chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24, các nước ASEAN đều bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình phức tạp hiện nay trên biển Đông ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải ở khu vực; đồng thời kiến nghị ASEAN cần phải thể hiện lập trường thống nhất đối với Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Phó Giáo sư Mike Rowse ở Đại học Trung văn Hong Kong khẳng định Quần đảo Trường Sa nằm sâu dưới vùng biển phía nam và gần Việt Nam hơn Trung Quốc, vì thế, tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo này cũng như những đảo khác trong khu vực Bắc Kinh gọi là “đường lưỡi bò” không thuyết phục được người dân thế giới, kể cả người Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Sau khi Thượng Nghị sỹ John McCain đã đóng vai trò đi đầu khi tuyên bố dứt khoát rằng những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở những vùng biển này không có cơ sở nào trong luật pháp quốc tế, Hạ nghị sĩ Mỹ Eni Faleomavaega cũng lên tiếng vừa mạnh mẽ lên án Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở biển Đông và kêu gọi Mỹ ra một tuyên bố đáp trả rõ ràng và kiên quyết. (Xem chi tiết)


Bất chấp sự chỉ trích từ dư luận quốc tế, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm qua 9/5 vẫn ngang ngược khẳng định rằng vùng biển mà giàn khoan HD-981 đang hoạt động thuộc lãnh thổ Trung Quốc và không có quốc gia nào có quyền can thiệp.


Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến thăm bất ngờ tới Sevastopol thuộc bán đảo Crimea hôm 9/5 và tham dự lễ kỉ niệm 69 năm Chiến thắng phát xít, đồng thời cũng là kỉ niệm 70 năm ngày Sevastopol được giải phóng khỏi phát xít Đức. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga tới Crimea kể từ khi bán đảo này chính thức sắp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tháng 3.


20 người ủng hộ liên bang hóa và 1 cảnh sát đã thiệt mạng tại cuộc đụng độ vũ trang đẫm máu giữa binh lính Ukraine với lực lượng đòi liên bang hóa tại thành phố cảng Mariupol thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Binh lính Ukraine đã sử dụng vũ khí cỡ lớn, trong đó có xe bọc thép, khi lực lượng này cố giành lại quyền kiểm soát tòa nhà của Bộ Nội vụ bị chiếm đóng ở thành phố Mariupol. (Xem chi tiết)


Chưa hài lòng với việc Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị phế truất, hàng ngàn người phe đối lập ngày 9/5 phát động “trận chiến cuối cùng” chống chính phủ. Đoàn biểu tình kéo tới trụ sở chính phủ tại Bangkok, vốn tê liệt hàng tháng nay do phong trào biểu tình. Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố sẽ giành lại quyền lực tối cao và thành lập một chính phủ của nhân dân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG