Bản tin 14H: Ba Lan tăng quân phòng thủ biên giới phía đông

Lực lượng quân đội Ba Lan. (Nguồn: AP)
Lực lượng quân đội Ba Lan. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 4/1, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz tuyên bố nước này đang lên kế hoạch thành lập các đơn vị phòng thủ mới ở biên giới phía Đông vào năm 2016 và sẽ tập trung lực lượng tại khu vực đó. Ông cũng ủng hộ chủ trương tăng quân số lực lượng vũ trang Ba Lan từ mức 80.000 binh s​ỹ hiện nay lên khoảng 150.000 người.

Hai hầm chui tại nút giao Thanh Xuân và Trung Hòa, Thành phố Hà Nội đang thi công những hạng mục cuối cùng để chính thức đưa vào khai thác ngày 8/1 tới. Hầm chui nút giao Trung Hòa, quận Cầu Giấy với chiều dài gần 700m, theo hướng Đại lộ Thăng Long-Trần Duy Hưng và ngược lại với 3 làn xe cơ giới rộng 3,5m/làn. Đây được coi là hầm lớn nhất và hiện đại nhất Thủ đô. Hầm chui Thanh Xuân, tại ngã tư Nguyễn Trãi-Khuất Duy Tiến với chiều dài 980m.


Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, bước đầu xác nhận vật thể lạ rơi xuống Tuyên Quang, Yên Bái do Nga sản xuất. Các khối hình cầu này bằng kim loại, một đầu bịt kín, một đầu có đầu nối ren ngoài, không chứa chất phóng xạ, không gây nguy hiểm cho người dân. Bên ngoài có hiện tượng cháy xém. Kết luận ban đầu cho thấy, đây không phải là vật liệu nổ mà là bình khí nén chuyên dụng của một thiết bị bay nào đó, có thể là tên lửa đẩy. (Xem chi tiết)


Mới đây, một khách hàng nữ đã tố tài xế Uber tung số điện thoại của chị lên trang web khiêu dâm với nội dung khiếm nhã, do đánh giá tài xế 1 sao trên ứng dụng này. Vụ việc này đã dấy lên lo ngại trước đó về ảnh hưởng đối với khách hàng sử dụng các dịch vụ như Uber hay GrabTaxi khi bị lộ thông tin về tên tuổi, số điện thoại, thông tin tài khoản người dùng… Trước đó, một số khách hàng đã bị tài xế GrabTaxi nhắn tin, gọi điện đe dọa. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 12h ngày 4/1, nhiều sinh viên đang có mặt tại trường Đại học Cảnh sát trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức một phen hốt hoảng khi nhìn thấy nữ sinh viên rơi từ tầng 3 xuống đất nằm bất động. Ngay lập tức Ban giám hiệu nhà trường và một số nam sinh viên đã nhanh chóng chuyển nạn nhân lên xe đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Cuối ngày 4/1, sinh viên trên được chuyển về Bệnh viện 30/4, trong tình trạng đa chấn thương, gãy 2 chân, gãy cột sống. (Xem chi tiết)


Khoảng 6.000 binh sĩ Mỹ và châu Âu, trong đó có 1.000 lính Anh tinh nhuệ, sẽ tham gia một số cuộc tấn công để ngăn chặn bước tiến của IS ở Libya. Nhiệm vụ được dẫn dắt bởi lực lượng Italy và được hỗ trợ chủ yếu bởi Anh và Pháp. Đặc nhiệm không quân Anh (SAS) sẽ làm việc với các chỉ huy Libya để cố vấn cho họ về chiến thuật "quản lý không gian chiến đấu" quan trọng, nhằm kiểm soát chiến trường bằng cách sử dụng binh lính, xe tăng, máy bay chiến đấu và tàu hải quân. (Xem chi tiết)


Thêm một trung đoàn tên lửa S-400 đã được tăng cường cho Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Liên bang Nga nhằm bảo vệ vùng trời thủ đô Moscow và một số trung tâm công nghiệp trọng yếu của nước này. Được biết, tính đến cuối năm 2015, số lượng các trung đoàn tên lửa phòng S-400 của Nga là 11. Năm 2016, Nga dự kiến biên chế thêm 5 trung đoàn S-400 khác, nâng tổng số lên 16 trung đoàn trên khắp đất nước. (Xem chi tiết)


Bất chấp sự phản đối từ các nghị sỹ tại Quốc hội, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/1 sẽ ban hành các quy định thắt chặt việc kiểm soát súng, trong đó có việc mở rộng diện đối tượng phải kiểm tra lý lịch trước khi được mua súng. Mặc dù các biện pháp mới sẽ không thể giải quyết triệt để các vụ bạo lực liên quan đến súng tại Mỹ, ông Obama khẳng định nó có thể giúp “cứu nhiều sinh mạng và bảo vệ các gia đình khỏi nỗi đau” mất mát. (Xem chi tiết)


Đại sứ Saudi Arabia tại Liên Hợp Quốc, ông Abdallah Al-Mouallimi tối ngày 4/1 tuyên bố, nếu Iran cam kết chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của Saudi Arabia, chính quyền Riyadh sẽ xem xét khôi phục quan hệ với Tehran. Hôm 3/1, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir tuyên bố vương quốc này sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau vụ người biểu tình xông vào Đại sứ quán Saudi Arabia ở Tehran để phản đối Riyadh xử tử ông Nimr al-Nimr, một giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite. (Xem chi tiết)


Ngày 4/1, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz tuyên bố nước này đang lên kế hoạch thành lập các đơn vị phòng thủ mới ở biên giới phía Đông vào năm 2016 và sẽ tập trung lực lượng tại khu vực đó. Ông cũng ủng hộ chủ trương tăng quân số lực lượng vũ trang Ba Lan từ mức 80.000 binh s​ỹ hiện nay lên khoảng 150.000 người.

MỚI - NÓNG