Bản tin 14H: 33 triệu cử tri Mỹ đi bầu Tổng thống sớm

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Chỉ còn 5 ngày nữa là cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ sẽ diễn ra nhưng đến nay đã có 33 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm, trong đó có 15 triệu đến từ 12 bang được coi là còn do dự. Các cuộc thăm dò dư luận tiến hành hàng ngày tiếp tục cho thấy ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hillary Clinton dẫn trước ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa với một khoảng cách nhỏ, từ 2-4%.

Hiện lưu lượng nước đổ về sông Đa Nhim (tỉnh Lâm Đồng) ngày càng lớn. Sáng nay (4/11), công ty CP thủy điện Đa Nhim tiếp tục xả lũ với lưu lượng 700m3/giây. Đang bị lũ cục bộ do mưa lớn lại thêm nước lũ từ thủy điện Đa Nhim tràn về nên hàng ngàn héc ta rau màu của bà con nông dân huyện Đơn Dương bị ngập lụt. Xã Lạc Xuân và các thị trấn Dran, Thạnh Mỹ bị thiệt hại nặng nhất. Chỉ riêng thị trấn Dran đã có 30 ngôi nhà và nhiều diện tích rau màu bị ngập lụt. (Xem chi tiết)


Từ ngày 3-4/11, mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến từ 100-120mm khiến lũ trên các sông lên cao, nhiều địa phương bị ngập lụt. Tại thành phố Nha Trang, đường 23 tháng 10 đi huyện Diên Khánh, đoạn qua xã Vĩnh Trung bị ngập sâu trung bình khoảng 0,6m, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chốt chặn không cho các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn. Thành phố Nha Trang đã tổ chức sơ tán 43 hộ dân với 167 khẩu ở vùng thấp trũng thuộc hai xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương đến nơi an toàn.


Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 4/11 về việc truy nã ông Trịnh Xuân Thanh-Nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Công an cho biết: "Đây là trường hợp truy nã vô thời hiệu, sẽ truy đến cùng". Tướng Vương cho rằng nên thông tin để kêu gọi, vận động ông Trịnh Xuân Thanh trở về nước đầu thú, hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Ông Trịnh Xuân Thanh được cho là rời khỏi Việt Nam khoảng cuối tháng 7. Khi đó ông đã gửi đơn đến tỉnh uỷ Hậu Giang xin nghỉ phép từ 25 đến 29/7. Ngày 19/8, ông Thanh gửi đơn lần 2 xin nghỉ một tháng (3/8-2/9) để đi nước ngoài trị bệnh và không rõ tung tích từ đó. (Xem chi tiết)


Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phương án tổ chức thí điểm các điểm dừng đỗ, trông giữ xe ôtô công cộng dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành khảo sát và đề xuất phương án tổ chức thí điểm trông giữ xe ô tô dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ chia làm 2 giai đoạn. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, tuyến phố đề xuất thí điểm được tổ chức giao thông 2 chiều, không có dải phân cách giữa, đủ điều kiện về hạ tầng giao thông. 


Khoảng 9 giờ 20 ngày 4/11, tại km 212+550 trên tuyến Quốc lộ 3, thuộc địa phận xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xe đầu kéo biển kiểm soát 23C-017 kéo theo rơmoóc chạy theo hướng Hà Nội-Cao Bằng, khi đến địa điểm trên đã bị mất lái, đâm vào lan can ven đường rồi tiếp tục lao vào nhà ông Nguyễn Văn Hạ, sinh năm 1956. Lúc này, vợ ông Hạ là bà Mai Thị Vành, sinh năm 1957, đang ngồi rửa bát cùng mẹ chồng bên hè nên bị cả hai bị xe cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ, lái xe bị thương. Nhà của ông Ninh Thế Bình ở bên cạnh cũng bị xe đầu kéo đâm sập, rất may không có ai bị thương. 


Chỉ còn 5 ngày nữa là cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ sẽ diễn ra nhưng đến nay đã có 33 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm, trong đó có 15 triệu đến từ 12 bang được coi là còn do dự. Các cuộc thăm dò dư luận tiến hành hàng ngày tiếp tục cho thấy ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hillary Clinton dẫn trước ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa với một khoảng cách nhỏ, từ 2-4%. Cuộc điều tra của CBS/New York Times cũng cho thấy việc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tuyên bố điều tra lại vụ email cá nhân của bà Clinton không ảnh hưởng nhiều tới quyết định bỏ phiếu của cử tri.


Mỹ đang chuẩn bị triển khai nhiều đơn vị chiến đấu tới châu Âu để phục vụ chiến dịch Atlantic Resolve của NATO nhằm đáp trả các hoạt động của Nga tại khu vực Đông Âu, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine, Sputnik dẫn lời Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 4/11. Lữ đoàn không quân chiến đấu số 10 thuộc Sư đoàn Sơn cước số 10 với 1.750 lính sẽ được triển khai tại Đức. Cùng lúc đó, Lữ đoàn Tăng thiết giáp số 3, Sư đoàn bộ binh số 4 với 4.000 quân sẽ hoạt động tại Ba Lan và các nước vùng Baltic, ngay sát biên giới với Nga. (Xem chi tiết)


Hải quân Nga triển khai hộ vệ hạm Đô đốc Grigorovich thuộc lớp tàu hiện đại nhất mang tên lửa hành trình Kalibr để yểm trợ cụm tàu sân bay tại Syria. Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Grigorovich đã rời cảng Sevastopol, Nga để tới Syria. Nhiệm vụ chính của tàu là yểm trợ cho cụm tàu sân bay chiến đấu Đô đốc Kuznetsov đang hoạt động ngoài khơi Syria. Đây là chiếc đầu tiên trong loạt 6 tàu thuộc Đề án 11356M, một trong hai lớp tàu hộ vệ hiện đại nhất trong biên chế Hải quân Nga hiện nay. (Xem chi tiết)


Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/11 đưa tin ít nhất 1 người chết và khoảng 30 người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra bên ngoài một trung tâm cảnh sát ở thành phố Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đa số người Kurd sinh sống. Vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát bắt giữ hai thủ lĩnh và 11 nghị sỹ khác thuộc đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) của người Kurd với lý do những người này không sẵn sàng cung cấp bằng chứng đối với các tội có liên quan tới tuyên truyền khủng bố.

MỚI - NÓNG