Bán đấu giá sách ảnh 18+ gây cơn địa chấn thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các bản in xuất bản lần đầu của cuốn sách nghệ thuật 18+ do Madonna thực hiện lần đầu được bán đấu giá vào mùa thu. Đây là một phần của các dự án đang diễn ra để đánh dấu kỷ niệm 30 năm cuốn sách ra mắt công chúng.
Bán đấu giá sách ảnh 18+ gây cơn địa chấn thế giới ảnh 1

Những bản in đầu tiên của Sex dự kiến được bán đấu giá vào tháng 10. Ảnh: Sex.

CNN đưa tin vào tháng 10, hơn 40 bản in xuất bản lần đầu của Sex – cuốn sách đặt bàn cà phê khiến thế giới giải trí chấn động vào năm 2022 của Madonna – được bán đấu giá tại nhà đấu giá Christie's New York. Mỗi bản có chữ ký của “Nữ hoàng nhạc pop” và nhiếp ảnh gia thời trang Steven Meisel – người chụp những bức ảnh 18+ trong cuốn sách, có giá từ 50.000 USD đến 300.000 USD.

Darius Himes, phó chủ tịch và người đứng đầu bộ phận ảnh quốc tế của Christie’s, cho biết số tiền thu được sẽ dành cho Raising Malawi, tổ chức phi lợi nhuận do Madonna thành lập năm 2006 để hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ em dễ bị tổn thương ở quốc gia Đông Nam Phi Malawi.

“30 năm trôi qua, Sex vẫn còn gây tranh cãi, nhưng nó vẫn được đọc như một cuốn sách mang ý nghĩa tích cực về cơ thể và tình dục. Nó vừa gây sốc vừa kích động và chứa đựng nhiều năng lượng nóng bỏng tỏa ra từ Madonna vào đầu những năm 1990”, ông Himes nói.

Sex được phát hành song song với album thứ 5 của Madonna, Erotica. Nó gây ra “cơn địa chấn” trên toàn thế giới vào đầu những năm 1990. Cuốn sách bao gồm những bức ảnh của Madonna cùng những người người mẫu trong trạng thái khỏa thân hoặc “thiếu vải” và mô phỏng hành vi tình dục. Sex còn có sự góp mặt của bạn trai lúc bấy giờ của Madonna, rapper Vanilla Ice, và các ngôi sao như siêu mẫu Naomi Campbell, Tatiana von Fürstenberg.

Vatican yêu cầu những người ủng hộ tẩy chay cuốn sách. Nó cũng bị cấm ở các quốc gia như Ireland và Nhật Bản. Bất chấp làn sóng phản đối, Sex thành công về mặt thương mại, bán được hơn 1,5 triệu bản.

Bán đấu giá sách ảnh 18+ gây cơn địa chấn thế giới ảnh 2

Cuốn sách ngập tràn hình ảnh khỏa thân và mô phỏng hành vi tình dục của Madonna cùng những người khác. Ảnh: Sex.

Những bức ảnh nổi bật trong cuộc đấu giá tháng 10 do Madonna, Meisel và Anthony Vaccarello, giám đốc sáng tạo của Saint Laurent – công ty phát hành đợt giới hạn thứ hai của Sex vào năm 2022 tại Miami trùng với thời điểm diễn ra hội chợ nghệ thuật quốc tế Art Basel ở Bãi biển Miami. 800 bản, tất cả đều có chữ ký của ca sĩ Like a Virgin, bán hết sạch. Phía Madonna cũng tổ chức cuộc triển lãm pop-up (ngắn hạn) về các bức ảnh và nhận được sự chú ý lớn.

Ông Himes mô tả loạt ảnh là “vừa vui tươi vừa gợi tình”. Ông nhấn mạnh các tác phẩm do Meisel tạo ra vẫn giữ nguyên giá trị, thậm chí đến 3 thập kỷ sau.

Lãnh đạo Christie's lưu ý Sex ra mắt vào khoảng thời gian đỉnh điểm của đại dịch AIDS ở Mỹ và nói mô tả thẳng thắn về đồng tính luyến ái vào giai đoạn các mối quan hệ đồng tính ít được chấp nhận trong giới chính thống.

Tháng 10/2022, Madonna chia sẻ trên Instagram Story rằng bà giúp mở đường cho các nghệ sĩ nữ khác thể hiện giới tính của họ, bất chấp vào thời điểm đó, bà phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì đưa vào những hình ảnh “đàn ông hôn đàn ông, phụ nữ hôn phụ nữ và tôi hôn mọi người”.

“Tôi đã dành vài năm tiếp theo để phỏng vấn bởi những người có đầu óc hẹp hòi, những người cố gắng làm tôi xấu hổ vì đã trao quyền cho bản thân với tư cách là phụ nữ. Tôi bị gọi là gái làng chơi, phù thủy, kẻ dị giáo và ác quỷ”, siêu sao nhạc pop viết.

Trước cuộc đấu giá vào tháng 10, các bức ảnh được trưng bày tại Christie's London từ tháng 5 đến ngày 2/6, sau đó tại Paris từ ngày 27/6 đến ngày 6/7, rồi đến New York vào ngày 30/9 và ở đó cho đến ngày 6/10.

Bán đấu giá sách ảnh 18+ gây cơn địa chấn thế giới ảnh 3

Cuốn sách gây tranh cãi, còn bị cấm ở một số nước, nhưng vẫn thành công về mặt thương mại. Ảnh: Mago.

Sex không phải là bước đột phá gây tranh cãi duy nhất của Madonna vào nghệ thuật. Năm 2022, bà hợp tác với nghệ sĩ kỹ thuật số Beeple để phát hành một dòng gồm ba NFT dựa trên bản quét 3D của ca sĩ sinh năm 1958 trong trạng thái khỏa thân.

Cũng như Sex, Madonna nhận không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng. Họ lên án bà tạo ra thứ thô tục, không phải nghệ thuật. Madonna tự bảo vệ mình bằng cách tuyên bố dự án chỉ mô tả “điều mà phụ nữ đã làm từ thuở sơ khai, đó là sinh con”.

“Chúng tôi luôn hoạt động và sống dưới cái nhìn của nam giới, và thật không may, chúng tôi chiều chuộng những gì chúng tôi nghĩ rằng mọi người muốn chúng tôi làm. Luôn có thách thức khi tạo ra các tác phẩm của nghệ thuật… và nó không phải lúc nào cũng đẹp”, Madonna nói trong một cuộc phỏng vấn trên Twitter Spaces vào tháng 5/2022.

Theo CNN
MỚI - NÓNG