Bắc Ninh khai mạc Lễ hội Kinh Dương Vương

Bắc Ninh khai mạc Lễ hội Kinh Dương Vương
TP - Hôm nay 6/3 khai mạc Lễ hội Kinh Dương Vương tại xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Lăng và đền thờ Kinh Dương Vương là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. 

Theo truyền thuyết và các tài liệu, thư tịch cổ thì năm 2879 trước CN, Kinh Dương Vương lên ngôi, lập nên nhà nước Xích Quỷ, nhà nước sơ khai độc lập có chủ quyền đầu tiên của dân tộc ta. Kinh Dương Vương kết duyên với Thần Long sinh ra Lạc Long Quân. Sau đó, Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ sinh ra các vua Hùng. Lăng và đền thờ Kinh Dương Vương từ lâu được các triều đại phong kiến xếp vào loại miếu thờ các bậc đế vương. 

Trong lăng hiện còn bức hoành phi đề “Nam bang thủy tổ”, tức “Thủy tổ nước Nam”. Cũng như mọi năm, ngoài phần lễ trang nghiêm, phần hội sẽ có nhiều trò chơi dân gian và các hình thức vui chơi giải trí thú vị.

* Chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất” kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước diễn ra tối 29/4 tại sân khấu đầu cầu Hiền Lương, bờ Nam sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Chia thành ba chương “Nơi đây giới tuyến,” “Khát vọng thống nhất,” “Đường bốn mùa xuân.” 

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh làm tổng đạo diễn, đêm diễn khái quát công cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc,  khắc họa cuộc sống và con người ở đôi bờ Hiền Lương những năm chống Mỹ và xây dựng quê hương. “Bài ca thống nhất” cũng là khúc tri ân đồng bào đồng chí đã hy sinh ở Quảng Trị và chiến trường miền Nam.

Bắc Ninh khai mạc Lễ hội Kinh Dương Vương ảnh 1

* Nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh ra mắt sách “Thiền dân gian” từ 15h chiều 6/3 tại 167 Trương Định, Hà Nội. Tác giả hứa hẹn một buổi ra mắt đầy tâm thế thiền, đầy tính “ngẫu hứng, tùy duyên, vô vi, tự hóa”. 

Nguyễn Bảo Sinh, tác giả nhiều bài thơ dân gian quen thuộc, tâm niệm: “Thiền là thái độ, không phải hành động” và “Tôi nghĩ tâm thế thiền sẽ cứu con người trong bối cảnh cuộc sống quá nhanh và quá nhiều vấn đề như hiện nay”. 

Sách dày 887 trang, NXB Hội Nhà văn ấn hành. Nguyễn Bảo Sinh sẽ thuyết trình về thiền dân gian cùng nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Sau đó, nhà thơ, từng là võ sĩ quyền Anh, sẽ thượng đài với họa sĩ Đinh Quân, người theo phái Thiếu Lâm Tự.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.