Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 42 ca nghi mắc COVID-19 mới, 5 ca cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 42 ca nghi mắc COVID-19 mới, 5 ca cộng đồng
TPO - Tính từ 18h ngày 30/8 đến 18h ngày 31/8/2021, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 42 ca nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.365 ca.

Ngày 31/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 30/8 đến 18h ngày 31/8/2021, tỉnh này ghi nhận 42 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, TP.Vũng Tàu có 9 ca. Trong đó, 3 ca trong khu vực cách ly tập trung (1 ca tại khách sạn Hà Sơn, 1 ca tại Trường Tiểu học Thắng Tam, 1 ca tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân); 6 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa (5 ca tại phường Thắng Nhì, 1 ca phường Thắng Tam).

TP.Bà Rịa ghi nhận 2 ca trong khu vực phong tỏa tại phường Long Toàn. Huyện Long Điền có nhận 22 ca. Trong đó, 10 ca trong khu vực cách ly tập trung (4 ca tại Trường Tiểu học Chu Văn An, 2 ca tại Trường THPT Minh Đạm, 4 ca tại Trường THCS Nguyễn Huệ); 8 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải; 4 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, là những người về từ vùng có dịch (Đắk Lắk), khai báo y tế tại chốt kiểm dịch Phước Lâm, Phước Hưng và được đưa vào khu cách ly Trung đoàn Minh Đạm, phát hiện dương tính tại đây.

Huyện Xuyên Mộc có 1 ca trong khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện Bộ Đội Biên Phòng. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 8 ca. Trong đó, 3 ca trong khu vực cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ Binh 201; 4 ca trong khu vực phong tỏa tại phường Hắc Dịch; 1 ca cộng đồng ở phường Phú Mỹ.

Như vậy, số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.365 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày 31/8 là 74 ca. Tỷ lệ khỏi bệnh ở Bà Rịa-Vũng Tàu là 73,9%. Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung là 2.247 trường hợp.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết thêm, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Trong những ngày tới, tỉnh sẽ triển khai phương án lấy mẫu xét nghiệm theo nguyên tắc tập trung nguồn lực vào các khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao để nhanh chóng cắt đứt chuỗi lây nhiễm ở các khu vực này.

Cụ thể, đối với các xã, phường, thị trấn chưa có ca nhiễm hoặc đã qua 14 ngày không phát sinh ca nhiễm mới sẽ tạm thời ngưng lấy mẫu xét nghiệm, giao cho chính quyền địa phương cấp xã quản lý chặt, bảo vệ vùng xanh, đồng thời theo dõi, nếu phát hiện có những đối tượng bất thường thì nhanh chóng đưa đi xét nghiệm kịp thời. Tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân cư các khu vực có ca nhiễm, khu vực phong toả và vùng đỏ. Tại các khu vực lân cận giáp ranh sẽ xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình (nhà ở, nhà cho thuê, nhà trọ...).

Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương dựa trên cơ sở nguyên tắc trên và căn cứ theo tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm cụ thể của địa phương mình gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung của tỉnh và phân bổ nguồn lực đảm bảo thực hiện. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức thực hiện đợt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Trước diễn biến của dịch COVID-19, Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến trên nền tảng và phương thức truyền thông số của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đến giáo viên, học sinh và phụ huynh trên toàn tỉnh, vào lúc 7h ngày 5/9/2021.

MỚI - NÓNG