Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 49 ca nghi mắc mới COVID-19, 6 ca ghi nhận ngoài cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 49 ca nghi mắc mới COVID-19, 6 ca ghi nhận ngoài cộng đồng
TPO - Tính từ 18h ngày 26/8 đến 18h ngày 27/8/2021, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 49 ca nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.205 ca.

Ngày 27/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 26/8 đến 18h ngày 27/8/2021, tỉnh này ghi nhận 49 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, huyện Long Điền có 9 ca. Trong đó, 3 ca trong khu vực cách ly tập trung (1 ca tại Trường Tiểu học Phước Tỉnh, 2 ca tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ; 6 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải. Huyện Đất Đỏ ghi nhận 5 ca trong khu vực cách ly tập trung tại trường THCS Phước Thạnh.

TP.Vũng Tàu ghi nhận 31 ca, gồm 2 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung (1 ca tại khách sạn Sammy, 1 ca tại khách sạn The Coast); 26 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa (22 ca tại phường Thắng Nhì, 1 ca tại phường 8, 2 ca tại phường 2, 1 ca tại phường 11); 3 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (2 ca tại phường Thắng Nhất được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, 1 ca tại phường Thắng Nhì).

Thị xã Phú Mỹ có 4 ca. Trong đó, 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ; 3 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (1 ca phát hiện tại chốt kiểm dịch COVID-19 quốc lộ 51, 2 ca tại phường Phú Mỹ).

Như vậy, số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.205 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 62 người. Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung là 2.472 trường hợp.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết thêm, đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội.

Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, hiệu quả các biệt pháp phòng, chống dịch COVID-19; phải xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Những ngày qua, hàng triệu người dân trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã vượt qua gian khó, hy sinh những lợi ích riêng để đồng lòng cùng đội ngũ chống dịch. Trong đó, có sự giúp sức, hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị người dân chung sức, đồng lòng tham gia tích cực các hoạt động phòng chống dịch bệnh mà chính quyền đang triển khai; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định giãn cách theo Chỉ thị 16, nguyên tắc “5K” trong phòng chống dịch; hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc; chuyển đổi hình thức mua sắm sang “đi chợ online”, đặt hàng qua điện thoại. Thực phẩm, hàng hóa mua sắm cần được xử lý rửa sạch sẽ, khử khuẩn ngay khi đem về nhà; vệ sinh khử khuẩn bàn tay trước và sau khi cầm nắm các vật dụng, hàng hóa đưa từ bên ngoài vào nhà.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.