Bà Hillary Clinton để ngỏ khả năng tái tranh cử tổng thống

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Ứng cử viên tổng thống năm 2016 được cho là vẫn chưa tử bỏ khả năng chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc Tổng tuyển cử vào năm 2020 tới.

Trong chương trình “Inside Politics” được phát sóng trên đài CNN vào hôm Chủ Nhật vừa qua, phóng viên Jeff Zeleny đã tiết lộ cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton “trong những tuần vừa qua” đã nói trước nhiều người về việc bà “vẫn để ngỏ khả năng tái tranh cử Tổng thống vào năm 2020.”

“Một vài người đã tiết lộ với tôi trong những tuần vừa qua, rằng bà Clinton, sau khi nhìn nhận các bản cáo trạng gần đây, đặc biệt là trường hợp của ông Roger Stone, một đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, đã cho biết với họ về việc bà vẫn để ngỏ khả năng tranh cử Tổng thống vào năm 2020,” ông Zeleny cho biết, “Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với một chiến dịch đang được lên lịch, hay một kế hoạch đang được thực hiện.”

Ông Zeleny còn cho biết bà Clinton tin rằng việc tranh cử vẫn “có thể có khả năng”, với lý do bà đã thắng nhiều phiếu bầu phổ thông hơn so với Tổng thống Trump vào năm 2016, và việc nhiều cộng sự cũ của Tổng thống Trump, mới đây nhất là ông Roger Stone, đã “sa lưới” công tố viên Robert Mueller trong cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc Tổng tuyển cử năm 2016.

“Hầu hết những ứng cử viên Tổng thống bị thất cử chưa bao giờ từ bỏ khả năng tái tranh cử trong thời gian tới, điều vốn rất khó có thể tiếp tục thực hiện, như tôi đã lưu ý từ trước,” ông Zeleny cho biết: ”Nhưng tôi cho rằng chúng ta ít nhất vẫn nên cởi mở với khả năng mà bà Clinton đã nói đến. Tuy nhiên, thắng Tổng thống Trump là một chuyện, còn khả năng bà Clinton có thể vượt qua các vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ hay không, thì tôi vẫn chưa biết chắc.”

Theo Theo The Hill
MỚI - NÓNG