Anh Trần Ngọc Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 21/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XV nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV gồm 29 anh, chị. Anh Trần Ngọc Nam được tín nhiệm tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam khóa XV.
Anh Trần Ngọc Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1

Phiên thứ 2 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XV. Ảnh: Xuân Tùng

Chiều 21/9, tại Nhà văn hóa tỉnh Hà Nam, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XV nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tinh thần hành động "Khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - hội nhập - phát triển" diễn ra phiên thứ hai. Đại hội có sự tham dự của 205 đại biểu chính thức đại diện hơn 36 nghìn đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.

Đại hội nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIV nhiệm kỳ 2017 - 2022; Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIV nhiệm kỳ 2017 - 2022 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ; bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Trần Ngọc Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 2

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Tài

Phát biểu quán triệt về công tác nhân sự bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Nam cho biết: Các nhân sự được giới thiệu để bầu tại Đại hội là những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho đoàn viên, thanh niên ở các cấp, các ngành, các địa bàn, lĩnh vực hoạt động, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Nam tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, các đại biểu sẽ thực hiện việc bầu cử đảm bảo bầu một lần đủ số lượng và đảm bảo cơ cấu như Đề án Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIV đã xây dựng và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt.

"Để công tác bầu cử diễn ra tốt đẹp, tôi đề nghị Đại hội dân chủ, đoàn kết, thảo luận, sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV là những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có năng lực, uy tín để lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt những thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh", Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua đề án Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV nhiệm kỳ 2022 - 2027 và tiến hành bầu cử. Kết quả, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Nam khóa XV nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 29 anh, chị.

Anh Trần Ngọc Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 3
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Nam khóa XV. Ảnh: Trọng Tài
Anh Trần Ngọc Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 4
Anh Trần Ngọc Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 5

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Nam khóa XV nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 29 anh, chị. Ảnh: Xuân Tùng

Chiều cùng ngày, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Nam khóa XV nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; chức danh Bí thư và Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

Kết quả, Hội nghị đã tín nhiệm bầu anh Trần Ngọc Nam tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam khóa XV. Bầu 3 Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam: chị Nguyễn Thị Phương Quỳnh, anh Dương Xuân Khiêm và anh Vũ Trần Tùng Anh.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XV gồm 7 anh, chị. Anh Vũ Trần Tùng Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

Anh Trần Ngọc Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 6

Anh Nam từng trải qua các vị trí công tác như: Bí thư Đoàn trường, Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trường THCS Thanh Lưu; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn; Bí thư Tỉnh Đoàn; Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Hà Nam... Ảnh: Trọng Tài

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.