Khơi dậy khát vọng vươn lên của thanh niên Sóc Trăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Để thực hiện được các mục tiêu mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đặt ra trong thời kì mới, đòi hỏi cần khơi dậy được khát vọng vươn lên của mỗi đoàn viên thanh niên", chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn , Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương phát biểu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, sáng 20/9.
Khơi dậy khát vọng vươn lên của thanh niên Sóc Trăng ảnh 1

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương phát biểu. Ảnh: Hòa Hội

Màu áo xanh gắn liền công trình, phần việc

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương bày tỏ vui mừng khi thấy rằng trong những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Sóc Trăng thời gian qua, có đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ tỉnh nhà.

Khơi dậy khát vọng vươn lên của thanh niên Sóc Trăng ảnh 2

Theo chị Trang, công tác giáo dục đã được các cấp bộ đoàn tỉnh Sóc Trăng quan tâm triển khai thực hiện, có chiều sâu về nội dung, sáng tạo trong cách làm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, hình thành lớp thanh niên Sóc Trăng giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, lòng tự hào dân tộc, có ý thức tham gia gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc tại địa phương, có ý thức chấp hành pháp luật.

Các phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”,“Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cụ thể hóa phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát huy tốt vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. “Màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Sóc Trăng gắn liền với các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Đặc biệt là môi trường biển, tái tạo nguồn lợi thủy sản, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu đã được triển khai sáng tạo, hiệu quả, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân”, chị Trang nhấn mạnh.

Khơi dậy khát vọng vươn lên của thanh niên Sóc Trăng ảnh 3

Mặc dù hơn 2 năm qua, Sóc Trăng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự quyết tâm cao độ, tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, hầu hết các chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã đạt và vượt. Sóc Trăng nhiều năm liền được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do Trung ương Đoàn trao tặng, và nhiều hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh.

Khơi dậy khát vọng vươn lên của thanh niên Sóc Trăng ảnh 4

Khơi dậy khát vọng vươn lên của thanh niên

Theo chị Trang, vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời gian tới có nhiều dự án đầu tư hạ tầng được triển khai thực hiện; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, quan hệ hợp tác, liên kết với các đối tác đầu tư trong và ngoài nước được mở rộng, mở ra nhiều triển vọng mới cho các địa phương, trong đó có tỉnh Sóc Trăng. Đây là thời điểm mở ra cho tuổi trẻ tỉnh Sóc Trăng nhiều cơ hội để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, cống hiến, rèn luyện và phát triển. Tuy nhiên, những vấn đề của giới trẻ cũng đa dạng hơn, đặt ra nhiều thách thức hơn cần được sự quan tâm giải quyết của cả hệ thống chính trị, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đóng vai trò nòng cốt. Quá trình chuyển đổi số quốc gia sẽ tác động tới nhiều khu vực, trong đó có thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong thời gian tới, để các phong trào, hoạt động của Đoàn thực sự sinh động và hiệu quả, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, dự thảo Văn kiện của đại hội đã xác định tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định 1895 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021- 2030...

Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng, các nội dung đó nếu thực hiện tốt sẽ giáo dục toàn diện đoàn viên, thanh niên trên các mặt: chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật. Nhưng như vậy chưa đủ, để thực hiện được các mục tiêu mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đặt ra trong thời kì mới, đòi hỏi cần khơi dậy được khát vọng vươn lên của mỗi đoàn viên thanh niên. Khát vọng đó không phải ở đâu xa, mà đó chính là việc bắt đầu nỗ lực trong những việc làm, nhiệm vụ hằng ngày. Làm thế nào để xây dựng trong mỗi thanh niên một lý tưởng sống, một lẽ sống đẹp trong cuộc đời.

Khơi dậy khát vọng vươn lên của thanh niên Sóc Trăng ảnh 5

Theo chị Trang, với thanh niên Sóc Trăng, lý tưởng sống, lẽ sống đẹp trong giai đoạn hiện nay có phải chăng là tinh thần yêu nước, yêu quê hương Sóc Trăng, là khát vọng chinh phục đỉnh cao, làm chủ tri thức, khoa học công nghệ, khát vọng gia tăng năng suất lao động, là khát vọng là khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh vườn, thửa ruộng, trên những giá trị tài nguyên bản địa của Sóc Trăng; có cuộc sống ổn định cho bản thân, cho gia đình. Và ai sẽ định hướng, ai sẽ hỗ trợ giúp sức thanh niên trên hành trình xác định lý tưởng, hiện thực hoá khát vọng, kiên định với lý tưởng cao đẹp đã lựa chọn? Không ai khác, Đoàn Thanh niên các cấp phải là người gieo khát vọng, ươm mầm, cổ vũ những khát vọng, những hành động đẹp, thói quen tốt trong thanh niên.

Song song đó, với vai trò là người bạn đồng hành của đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ Đoàn của tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục triển khai tốt các chương trình đồng hành với thanh niên. “Tôi đề nghị trong việc xác lập các giải pháp triển khai chương trình đồng hành với thanh niên các đồng chí đặc biệt quan tâm thảo luận để tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, trang bị kỹ năng sống, tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế”, chị Trang nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.