Anh, Pháp, Mỹ cùng lập kỷ lục số ca mắc mới COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Pháp, gần 180.000 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận trong ngày 28/12. Con số này ở Anh là 130.000 ca. Tại Mỹ, kỷ lục số ca mắc mới được ghi nhận ngày 27/12 với hơn 441.000 ca.

Pháp đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục vào ngày 28/12, với 179.807 ca chỉ trong 24 giờ. Theo Covidtracker.fr, đây là mức tăng số ca mắc mới hằng ngày cao nhất ở châu Âu. Kỷ lục trước đó của Pháp là 104.611 ca, được ghi nhận hôm 25/12.

Dù số ca mắc mới tăng vọt, nhưng số bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở Pháp vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục. Ngày 28/12, số bệnh nhân COVID-19 phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) đã tăng thêm 83 ca lên 3.416 ca, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hơn 7.000 ca hồi đầu tháng 4/2020.

Pháp cũng báo cáo thêm 290 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch đến nay lên hơn 123.000 người. Đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu tháng 5, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với số ca tử vong được ghi nhận cuối năm ngoái.

Khoảng 77% dân số Pháp đã được tiêm vắc xin đủ liều, giúp giảm mạnh số ca nhập viện và tử vong.

Hôm 27/12, chính phủ Pháp đã công bố loạt biện pháp hạn chế mới để kiểm soát sự gia tăng số ca bệnh, bao gồm giới hạn quy mô các hoạt động tụ tập đông người và bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay, chỉ có Mỹ và Ấn Độ là 2 quốc gia từng ghi nhận trung bình số ca mắc mới hằng ngày cao hơn 200.000.

Ngày 27/12, Mỹ ghi nhận thêm 441.278 ca mắc mới COVID-19, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC). Đây là mức tăng số ca mắc mới cao chưa từng thấy ở Mỹ, phá kỷ lục của ngày 8/1 (294.015 ca).

Anh, Pháp, Mỹ cùng lập kỷ lục số ca mắc mới COVID-19 ảnh 1

Người dân New York (Mỹ) xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ngày 27/12. Ảnh: NY Post

Tại Anh, số ca mắc mới COVID-19 ngày 28/12 chạm mức kỷ lục với 129.471 ca. Tuy nhiên, dữ liệu thống kê không bao gồm số ca bệnh ở Scotland và Bắc Ireland do sự khác biệt về cách báo cáo số liệu trong kì nghỉ Giáng sinh. Một ngày trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ không áp đặt thêm các biện pháp hạn chế mới trước thềm năm mới dù số ca bệnh đang tăng nhanh.

Anh, Pháp, Mỹ cùng lập kỷ lục số ca mắc mới COVID-19 ảnh 2

Cảnh mua sắm tấp nập ở London (Anh) ngày 28/12.

Dữ liệu mới nhất cho thấy số bệnh nhân COVID-19 đang phải nằm viện ở Anh là 9.546 người, tăng so với 6.902 người một tuần trước đó, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 34.000 ca hồi tháng 1.

Theo dữ liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu đã tăng 11% trong tuần trước, và số ca tử vong giảm 4%. Các quốc gia có số ca mắc mới cao nhất là Mỹ, Anh, Pháp và Ý.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG