Anh hứa đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Văn phòng của Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 8/2 cho biết nước này sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự Ukraine và mở rộng chương trình đào tạo bao gồm cả huấn luyện phi công máy bay chiến đấu, lính thủy đánh bộ. Thông báo được đưa ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến thăm London.

Việc huấn luyện phi công, lính thủy đánh bộ là hạng mục bổ sung cho chương trình đào tạo tân binh vốn đã được thực hiện ở Anh, với 10.000 binh sĩ Ukraine “ra lò” trong sáu tháng qua, Phố Downing cho biết. Anh hy vọng sẽ có thể nâng cấp các kỹ năng của hơn 20.000 binh sĩ Ukraine trong năm 2023.

“Tôi tự hào tuyên bố chúng tôi sẽ mở rộng quy mô đào tạo từ binh sĩ đến cả lính thủy đánh bộ và phi công máy bay chiến đấu, đảm bảo Ukraine sở hữu một đội quân có khả năng bảo vệ đất nước trong tương lai”, ông Sunak nói trong một tuyên bố. Ngoài ra, việc này cũng sẽ giúp "đảm bảo các phi công Ukraine có thể lái các máy bay chiến đấu tinh vi theo tiêu chuẩn NATO trong tương lai".

Đáp lại, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine "sẽ làm mọi thứ có thể và không thể để khiến thế giới cung cấp cho chúng tôi những chiếc máy bay hiện đại, giúp gia tăng sức mạnh và bảo vệ các phi công, những người sẽ bảo vệ chúng tôi".

Tuần trước, một số binh sĩ Ukraine đã tới Anh để học cách điều khiển xe tăng Challenger 2 sau khi ông Sunak thông báo chuyển giao khí tài này cho Kiev vào tháng 1.

Ngoài ra, London cũng cho biết sẽ cung cấp vũ khí tầm xa hơn cho Ukraine với hy vọng giúp Kiev giảm bớt áp lực ở tiền tuyến.

Anh hứa đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu NATO ảnh 1

Tổng thống Ukraine Zelensky đến Anh ngày 8/2. Ảnh: Reuters

Anh hứa đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu NATO ảnh 2

Hai nhà lãnh đạo đứng trước Số 10 Phố Downing. Ảnh: Reuters

Ukraine đã nhiều lần yêu cầu phương Tây cung cấp vũ khí tiên tiến, bao gồm xe tăng, máy bay không người lái và tên lửa tầm xa.

Sau khi Mỹ, Đức và Anh tuyên bố chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, M1 Abrams và Challenger 2 cho lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng trước, Kiev đã thúc giục các đồng minh cung cấp cả máy bay chiến đấu, bao gồm máy bay F-16 do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, Berlin và Washington đã từ chối yêu cầu này, vì lo ngại Kiev sẽ sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga, làm leo thang xung đột.

Tuyên bố của Phố Downing được đưa ra khi ông Zelensky đang có chuyến công du đầu tiên tới Anh kể từ khi giao tranh nổ ra giữa Mátxcơva và Kiev vào cuối tháng 2 năm ngoái. Tổng thống Ukraine dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội Anh và hội đàm với Thủ tướng Sunak về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Văn phòng của ông Sunak cũng cho biết sẽ sớm công bố thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nhằm vào các cá nhân bị cáo buộc giúp Tổng thống Vladimir Putin “gây dựng tài sản cá nhân”, cũng như các công ty đang “kiếm lợi từ cỗ máy chiến tranh”.

Theo RT
MỚI - NÓNG