Syria: Bé gái an ủi em trai nằm kẹt 36 giờ dưới đống đổ nát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai đứa trẻ bị kẹt giữa những tảng bê tông sau khi nhà của chúng ở miền Bắc Syria đổ sập. Trận động đất cực mạnh hôm 6/2 khiến cả gia đình bị vùi lấp. Họ phải chờ suốt 36 giờ đồng hồ trong cảnh bị kẹt cứng.
Syria: Bé gái an ủi em trai nằm kẹt 36 giờ dưới đống đổ nát ảnh 1

Hình ảnh cô bé 7 tuổi người Syria dùng tay che chở cho em trai khi hai chị em mắc kẹt sau vụ động đất. (Ảnh: CNN)

“Hãy giúp cháu ra khỏi đây, cháu sẽ làm mọi việc cho các chú”, đứa chị thều thào nói với các nhân viên cứu hộ trong video ghi lại hiện trường đống đổ nát ở Besnaya-Bseineh, một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Haram của Syria.

Cô bé 7 tuổi Mariam nhẹ nhàng vuốt tóc em trai khi chúng mắc kẹt cùng nhau dưới đống đổ nát. Cô bé có thể di chuyển cánh tay để che mặt em trai, giúp cậu bé đỡ bị bụi giữa hiện trường ngổn ngang.

Tên cậu bé là Ilaaf, nghĩa là “bảo vệ”.

Al-Sayed, bố của 2 đứa trẻ, cho biết anh và gia đình đã đọc kinh Quran và cầu nguyện rất to để đội cứu hộ có thể nghe thấy.

“Mọi người nghe thấy chúng tôi và chúng tôi đã được cứu. Tôi, vợ và các con tôi. Nhờ Chúa, chúng tôi vẫn sống và biết ơn những người đã cứu chúng tôi”, anh nói.

Một video cho thấy người dân địa phương reo lên vui mừng khi Mariam và Ilaaf được đưa lên. Hai đứa trẻ được đưa vào bệnh viện.

Mỗi giây phút trôi qua, hy vọng tìm thấy người thân còn sống sót trong thời tiết lạnh giá càng trở nên mong manh hơn.

Nhà của Al-Sayed nằm ở Idlib, một khu vực do phiến quân kiểm soát ở miền Bắc Syria. Trận động đất khiến ít nhất 1.220 người ở đây thiệt mạng, theo số liệu của nhóm hỗ trợ nhân đạo “Mũ bảo hiểm trắng”.

Ít nhất 1.280 người đã được xác nhận thiệt mạng ở những khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát, hãng thông tấn SANA đưa tin. Tổng số người chết vì động đất ở Syria là hơn 2.500.

Tổng số người thiệt mạng vì trận động đất vừa qua ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria giờ đã lên đến 9.400. Các cơ quan cứu trợ cảnh báo rằng con số thống kê vẫn tiếp tục tăng.

Hoạt động cứu trợ đang diễn ra chậm chạp. Thậm chí trước khi xảy ra động đất, Liên Hợp Quốc cho biết 70% dân số Syria cần hỗ trợ nhân đạo.

“Thảm kịch này sẽ gây tác động tàn phá lên nhiều gia đình vốn đã chật vật xoay xở cuộc sống hằng ngày”, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc và Điều phối viên tạm thời ở khu vực Syria cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 7/2.

Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo cho biết, họ đang tập trung đáp ứng những nhu cầu cấp bách, bao gồm thực phẩm, nơi trú ẩn và thuốc men.

Theo CNN
MỚI - NÓNG