[ẢNH] Cận cảnh siêu hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga

[ẢNH] Cận cảnh siêu hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga
TPO - Được đánh giá là chiến hạm hiện đại bậc nhất Hải quân Nga, khu trục hạm Đô đốc Gorshkov có khả năng thực hiện một loạt nhiệm vụ từ tuần tra, chống tàu mặt nước, phòng không và chống ngầm.

[ẢNH] Cận cảnh siêu hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga ảnh 1

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov hồi cuối tháng 1 vừa qua cho biết, tàu khu trục Đô đốc Gorshkov, chiến hạm đầu tiên thuộc Dự án 22.350 sẽ gia nhập Hải quân Liên bang Nga vào tháng 11/2015 sau khi hoàn thành các bài kiểm tra trên biển.

[ẢNH] Cận cảnh siêu hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga ảnh 2

“Giai đoạn thử nghiệm đang hoàn tất. Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai, rất quan trọng trong tháng 11”, Đô đốc Viktor Chirkov tiết lộ.

[ẢNH] Cận cảnh siêu hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga ảnh 3

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov đã lần đầu tiên tham gia các cuộc kiểm tra cấp nhà nước hồi tháng 11/2014 và dự kiến sẽ kéo dài sang những tháng đầu năm 2015.

[ẢNH] Cận cảnh siêu hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga ảnh 4

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov là loại chiến hạm hiện đại nhất Hải quân Nga, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

[ẢNH] Cận cảnh siêu hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga ảnh 5

Lớp tàu khu trục này mang phong cách thiết kế thủy động lực học có tính tàng hình cao. Nó cũng là lớp tàu khu trục đầu tiên của Hải quân Nga có phần lớn hệ thống vũ khí bên trong thân tàu.

[ẢNH] Cận cảnh siêu hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga ảnh 6

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov ra đời dựa trên tàu khu trục lớp Krivak kết hợp với nhiều cải tiến công nghệ quan trọng. Chúng có khả năng thực hiện một loạt nhiệm vụ từ tuần tra, chống tàu mặt nước, phòng không và chống ngầm.

[ẢNH] Cận cảnh siêu hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga ảnh 7

Tàu được trang bị hệ thống động lực kết hợp với 2 máy tuốc bin khí M90 có công suất 27.500 mã lực, 2 máy diesel công suất 5.200 mã lực cho tốc độ 29,5 hải lý/h, tầm hoạt động 8.300km với tốc độ kinh tế 14 hải lý/h, dự trữ hành trình 30 ngày.

[ẢNH] Cận cảnh siêu hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga ảnh 8

Hệ thống vũ khí trên tàu gồm: Một pháo hạm 130mm, 2x8 ống phóng thẳng đứng UKSK sử dụng tên lửa chống hạm siêu âm P-800 Oniks hoặc 3M-54 Club, 4x8 ống phóng thẳng đứng sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Redut, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Palash, 2x6 ống phóng ngư lôi 330mm.

[ẢNH] Cận cảnh siêu hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga ảnh 9

Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho một trực thăng chống ngầm.

[ẢNH] Cận cảnh siêu hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga ảnh 10

[ẢNH] Cận cảnh siêu hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga ảnh 11

[ẢNH] Cận cảnh siêu hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga ảnh 12

Đối với các chiến hạm thuộc Dự án 22.350, Đô đốc Viktor Chirkov nhấn mạnh: “Dự án 22.350 với trọng tâm vươn ra các vùng biển xa, giúp giải quyết mọi vấn đề bảo đảm lợi ích của Nga ở bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Chiến hạm này là biểu tượng sức mạnh hải quân Nga”.

Theo Theo Sdelanounas
MỚI - NÓNG