Ăn trưa với tỷ phú Mỹ giá 2,63 triệu USD

Ăn trưa với tỷ phú Mỹ giá 2,63 triệu USD
TP - Bữa ăn trưa với thịt bò với tỷ phú Warren Buffet tại nhà hàng Smith & Wollensky ở Manhanttan, New York, Mỹ đã được trả tới 2,63 triệu USD.

Bữa trưa này đã được đấu giá trên mạng bắt đầu từ chủ nhật tuần trước với giá khởi điểm là 36,50 USD và kết thúc vào đêm 10-6 với giá cuối cùng là 2,63 triệu USD. Theo tiết lộ của ban tổ chức, giá cuối cùng thực ra được trả chỉ khoảng 2,35 triệu USD, nhưng bỗng có một người giấu tên trả thêm một khoản tiền lớn hơn và chiến thắng. Đây là con số kỷ lục, cao hơn năm ngoái 111 USD. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho quỹ từ thiện Glide mà Buffet đã được người vợ quá cố Susan giới thiệu.

Năm nay 80 tuổi, tỷ phú Buffet hiện là giám đốc điều hành của tập đoàn Berkshirre Hathaway và là một trong số những tỷ phú giầu nhất thế giới. Đây là cuộc đua đấu giá bữa trưa với Warren Buffet lần thứ 10. Năm 2007, nhà đầu tư Mohnish Pabrai đã thắng cuộc khi đưa ra mức giá 650.100 USD. Năm 2008, một giám đốc quỹ đầu tư Trung Quốc đã chi cho bữa trưa này là 2,11 triệu USD. Một người Mỹ giấu tên khi bỏ ra tới 2,6 triệu đôla để ăn trưa cùng Warren Buffett. Theo quy định, người thắng cuộc sẽ được dẫn theo tối đa 7 người bạn đến dùng bữa trưa cùng nhà đầu tư huyền thoại của thế giới.

Tùng Bách
(Theo Reuters)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG