Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân
TPO - TPO – Hôm qua 7/1, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đạn đạo Prithvi II tầm bắn 350km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Hãng IndiaTVNews dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, vụ thử nghiệm được tiến hành tại bãi thử Chandipur ở phía Đông nước này.

Theo nguồn tin, vụ phóng tiến hành lúc 9h48 giờ Ấn Độ trong khuôn khổ cuộc tập trận của đơn vị hạt nhân đặc biệt chịu trách nhiệm về vũ khí hạt nhân Ấn Độ.

Vụ thử nghiệm này diễn ra dưới sự giám sát của các nhà khoa học từ các tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng của Ấn Độ.

Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1
 

Prithvi II là tên lửa đất đối đất hoạt động nhờ động cơ với nhiên liệu lỏng, có thể mang đầu đạn nặng 500 kg đến 1 tấn tới khoảng cách 350 km.

Tên lửa Prithvi II là dự án đầu tiên của tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ.

Theo IndiaTVNews
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.