Ấn Độ gần 41.000 ca nhiễm nấm đen, hơn 3.000 người chết

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ sau khi khỏi bệnh đã nhiễm nấm đen. Ảnh: Reuters
Nhiều bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ sau khi khỏi bệnh đã nhiễm nấm đen. Ảnh: Reuters
TPO - Cơ quan y tế Ấn Độ cho biết nước này đã ghi nhận 40.800 ca nhiễm nấm đen, và hơn 3.000 người đã thiệt mạng.

“Tỷ lệ tử vong do nấm đen là 3.129 người trên tổng số 40.845 ca nhiễm bệnh. Trong đó, có 31.344 người bị ảnh hưởng đến mũi, xoang cạnh mũi và các bộ phận của não”, lãnh đạo cơ quan y tế Ấn Độ Harsh Vardhan nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai.

32% số bệnh nhân nhiễm nấm nằm trong độ tuổi từ 18 đến 45, 42% thuộc nhóm tuổi từ 45 đến 60 và 24% thuộc nhóm trên 60 tuổi.

Ông Vardhan lưu ý rằng 64% bệnh nhân nhiễm nấm đen bị tiểu đường, và 53% bệnh nhân đã dùng steroid.

Phần lớn các ca nhiễm nấm đen được ghi nhận ở các bang Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Tây Bengal và Odisha. Tất cả các bang này đều đang ghi nhận số ca mắc COVID-19 giảm mạnh.

Bệnh nấm mucormycosis (còn gọi bằng tên “nấm đen”) gây ra bởi nấm mucor, là một bệnh tương đối hiếm gặp. Mucormycosis không lây lan từ người sang người, nhưng có tỷ lệ tử vong cao và đã có mặt ở Ấn Độ trước đại dịch.

Loại nấm này thường được tìm thấy trong đất, không khí, hoặc thậm chí trong mũi và chất nhầy của cơ thể con người. Nấm có thể ăn mòn các bộ phận trên khuôn mặt. Đôi khi, các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ mắt để ngăn nhiễm trùng lên não.

Ambrish Mithal, người đứng đầu Max Healthcare, một chuỗi bệnh viện tư nhân ở Ấn Độ, cho biết nấm đen tấn công những bệnh nhân có hệ thống miễn dịch yếu và mắc các bệnh lý tiềm ẩn, đặc biệt là bệnh tiểu đường, và những bệnh nhân lạm dụng steroid.

Việc sử dụng steroid trong điều trị COVID-19, cộng với thực tế là nhiều bệnh nhân COVID-19 cũng mắc bệnh tiểu đường, có thể là lý do khiến số ca nhiễm nấm gia tăng trở lại.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG