Bệnh nhân khỏi COVID-19 ở Ấn Độ nhiễm cả nấm đen, nấm trắng, nấm vàng

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
TPO - Một người đàn ông Ấn Độ đã qua đời sau khi được điều trị khỏi COVID-19 vì nhiễm cả ba loại “nấm màu” nguy hiểm: nấm đen, nấm trắng, nấm vàng.

Kunwar Singh, 59 tuổi, là một luật sư đã được điều trị khỏi COVID-19 tại một bệnh viện ở thành phố Ghaziabad, thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Trước đó, ông Singh được chẩn đoán mắc COVID-19 vào đầu năm nay. Sau khi khỏi bệnh, ông bị nhiễm nấm và qua đời vì nhiễm độc máu.

“Cả nấm vàng, nấm trắng, nấm đen đã được tìm thấy trong cơ thể ông Singh nhờ nội soi”, bác sĩ của ông, BP Tyagi, thông báo hôm thứ Bảy.

Tyagi, một bác sĩ tai mũi họng, trước đây cho biết người đàn ông này là một trong những bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm cả ba loại nấm. Hiện ông đang điều trị cho một bệnh nhân khác nhiễm nấm vàng sau khi khỏi COVID-19.

“Nấm được phát hiện gần não của bệnh nhân. Một nửa hàm của anh ấy đã bị cắt bỏ”, bác sĩ Tyagi nói. Căn bệnh nấm vàng được cho là nguy hiểm hơn nấm đen hoặc trắng vì các triệu chứng khó phát hiện, lại ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng.

Trong khi đó, bệnh nấm đen, hay bệnh mucormycosis, gần đây đã trở thành là một dịch bệnh đáng chú ý ở nhiều bang trên khắp Ấn Độ. Khoảng gần 12.000 ca nấm đen đã được ghi nhận.

Tại thành phố Ghaziabad (bang Uttar Pradesh), khoảng 65 bệnh nhân đã được chẩn đoán nhiễm nấm, tất cả đều được cho là biến chứng của COVID-19.

Cả nấm đen, nấm trắng, nấm vàng đều không lây lan giữa người với người, nhưng đều ảnh hưởng nặng nề đến những bệnh nhân suy giảm miễn dịch vì lạm dụng steroid trong quá trình điều trị COVID-19.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.