THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên diệt toàn bộ mèo và chim bồ câu ở biên giới để ngăn dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Triều Tiên tiêu huỷ mèo và chim bồ câu ở biên giới để ngăn dịch COVID-19. Ảnh: AP
Triều Tiên tiêu huỷ mèo và chim bồ câu ở biên giới để ngăn dịch COVID-19. Ảnh: AP
TPO - Giới chức Triều Tiên đã yêu cầu tiêu huỷ mèo và chim bồ câu ở các khu vực biên giới do lo ngại đại dịch COVID-19 lây lan vào nước này.

Theo Daily NK đưa tin Triều Tiên đã đưa ra nhiều biện pháp khác nhau để ngặn chặn dịch COVID-19, bao gồm lệnh tiêu huỷ mèo hoang và chim bồ câu vượt qua khu vực biên giới từ Trung Quốc vào nước này. Giới chức tin rằng những con vật này có thể mang mầm bệnh từ nước láng giềng vào Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố Triều Tiên vẫn “sạch bóng” virus SARS-CoV-2, không có trường hợp nào được xác nhận kể từ khi đại dịch toàn cầu bùng phát, trong khi chính quyền đã áp dụng nhiều biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nước này.


Cảnh sát Ấn Độ ngày 30/5 cho biết ít nhất 25 người đã tử vong do ngộ độc rượu tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này. Theo người phát ngôn cảnh sát địa phương Ajab Singh, hiện nhiều người vẫn đang điều trị trong bệnh viện sau khi uổng rượu. Cảnh sát đã bắt giữ 10 người liên quan đến vụ việc này. Theo số liệu của Hiệp hội quốc tế rượu và đồ uống có cồn Ấn Độ, mỗi năm có khoảng 5 tỷ lít rượu được tiêu thụ ở nước này, 40% trong số đó là rượu lậu và rượu giả.


Cảnh sát Nigeria ngày 30/5 cho biết một nhóm vũ trang đã sát hại một dân thường và bắt cóc nhiều học sinh sau một vụ tấn công tại bang Niger ở khu vực miền Trung nước này. Cảnh sát trưởng bang Niger Adamu Usman cho biết các học sinh đã bị bắt cóc sau khi các tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công trường Hồi giáo Salihu Tanko ở Tegina, một thị trấn thuộc khu vực Rafi. Theo ông Usman, một nhóm tay súng đi xe máy đã tấn công thị trấn trong chiều 30/5, nổ súng bừa bãi khiến một người dân thiệt mạng. Theo truyền thông sở tại, đã có hơn 200 học sinh bị bắt cóc.


Lực lượng chức năng Philippines đã bắt 9 tay súng tình nghi thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau cuộc đọ súng ở miền Nam Philippines cuối tuần qua. Cảnh sát với sự hỗ trợ của quân đội Philippines đã tiến hành một cuộc đột kích sáng 29/5 tại Tuburan, một thị trấn thuộc tỉnh Lanao del Sur để bắt các thủ lĩnh của Nhóm Daulah Islamiyah-Maute. Tuy nhiên, hai tên thủ lĩnh của nhóm này đã trốn thoát. Cảnh sát bắt được 9 tay súng, thu hồi được 5 khẩu súng.


Một chiếc máy bay chở 7 người lao xuống hồ ở bang Tennessee - Mỹ sáng 29/5, được cho là khiến tất cả thiệt mạng. Chiếc Cessna Citation 501 cỡ nhỏ gặp nạn sau khi cất cánh từ sân bay Smyrna, quận Rutherford đến sân bay quốc tế Palm Beach, bang Florida. Nó bị rơi xuống hồ Percy Priest lúc 11 giờ trưa 29/5. Nhân viên Sở Cứu hoả quận Rutherford Joshua Sanders nói tại một cuộc họp báo rằng họ không tìm kiếm người sống sót nữa, ám chỉ tất cả hành khách trên máy bay đã chết: "Chúng tôi chuyển từ cứu hộ sang trục vớt. Nỗ lực này sẽ được tiến hành suốt đêm".


Cảnh sát Phần Lan ngày 28/5 tuyên bố sẽ điều tra nghi vấn bữa sáng của Thủ tướng nước này được trợ cấp sai phép bằng tiền thuế của người dân. Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết Thủ tướng Sanna Marin đã rơi vào tình huống khó xử từ ngày 25/5 khi tờ Iltalehti đưa tin rằng nữ chính khách này nhận 300 euro mỗi tháng để thanh toán bữa sáng của gia đình khi sống tại dinh thự dành cho lãnh đạo Phần Lan. Các chính khách đảng đối lập đã mạnh mẽ chỉ trích Thủ tướng Marin. Trong khi đó, nữ lãnh đạo 35 tuổi lập luận rằng những người tiền nhiệm cũng được nhận tiền phụ cấp bữa sáng này. Thủ tướng Marin 5 đã hoan nghênh cuộc điều tra và sẽ ngừng nhận trợ cấp trong thời gian này. Một số chuyên gia pháp lý nhận định rằng việc dùng tiền đóng thuế của người dân để trả chi phí bữa sáng của Thủ tướng có thể coi là đi ngược lại với luật pháp Phần Lan.


Ít nhất 2 người thiệt mạng và trên 20 người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra sáng 30/5 (giờ Mỹ) ở bên ngoài một câu lạc bộ bi-a ở thành phố Hialeah, quận Miami-Dade, bang Floria, Mỹ. Cảnh sát trưởng quận Miami-Dade, ông Alfredo Ramirez III, cho biết vào khoảng từ 12h-1h sáng 30/5, một chiếc xe Nissan Pathfinder đã xuất hiện tại khu vực. Sau đó 3 người trang bị súng ngắn và các vũ khí sát thương khác bước ra từ trong xe và xả súng vào đám đông đang tập trung xem một buổi hòa nhạc. Hai người được xác nhận thiệt mạng tại chỗ trong khi khoảng 20-25 nạn nhân đã được đưa tới cấp cứu tại các bệnh viện lân cận. Cảnh sát đang truy bắt nhóm đối tượng đi trên chiếc xe Nissan Pathfinder. Sở cảnh sát Miami-Dade kêu gọi mọi người dân có thông tin liên quan vụ việc hãy liên lạc với giới chức.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 387.000 ca bệnh COVID-19 và trên 7.800 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 171 triệu ca, trong đó trên 3,55 triệu ca tử vong. Trong khi diễn biến COVID-19 bớt căng thẳng tại Ấn Độ thì một số quốc Nam Mỹ lại nghiêm trọng hơn. Brazil, Argentina và Colombia đều nằm trong danh sách 3 quốc gia có số ca mắc hoặc tử vong cao nhất thế giới trong 24 giờ qua. Đây cũng là ba quốc gia đứng đầu Nam Mỹ về tổng số ca mắc và tử vong tính từ đầu đại dịch.

MỚI - NÓNG