Không quân Mỹ biến vận tải cơ thành máy bay ném bom

0:00 / 0:00
0:00
Một chiếc MC-130J Hercules của Không quân Mỹ thả mộttên lửa dù phía trên dãy White Sands ở New Mexico vào tháng 3
Một chiếc MC-130J Hercules của Không quân Mỹ thả mộttên lửa dù phía trên dãy White Sands ở New Mexico vào tháng 3
TPO - Không quân Mỹ mới đây đã thử nghiệm thành công chương trình biến máy bay chở hàng thành máy bay ném bom.

Chương trình mới giúp tăng cường hỏa lực của các vận tải cơ trong trường hợp chiến tranh nổ ra.

Hệ thống mới sẽ cho phép các phi đội vận tải truyền thống như C-17 Globemaster III và máy bay C-130 Hercules trở thành cỗ máy chiến đấu chết người.

Không quân Mỹ biến vận tải cơ thành máy bay ném bom ảnh 1

Cơ chế hoạt động của phương pháp này là gắn tên lửa hành trình dẫn đường tầm xa cài đặt sẵn mục tiêu lên một loại dù đặc biệt.

Khi máy bay chở hàng đã lên tới độ cao cần thiết, những tên lửa hành trình được thả tự do. Các tên lửa này được cài đặt trước để nhận biết vị trí phù hợp, an toàn cách xa máy bay vận tải, từ đó kích hoạt và hướng đến mục tiêu đã định sẵn.

Theo trang PopularMechanics.com, các máy bay vận tải thường có tốc độ khiêm tốn và tính linh hoạt yếu khiến chúng dễ bị đối phương tấn công. Tuy nhiên, trong trường hợp vũ khí trên máy bay vận tải có hỏa lực lớn thì những vấn đề này không còn đáng lo ngại.

Không quân Mỹ biến vận tải cơ thành máy bay ném bom ảnh 2

Tên lửa hành trình JASSM của Mỹ hiện nay có tầm bắn vào khoảng 370km. Theo PopularMechanics.com, Không quân tin rằng họ có thể bắn tới 32 tên lửa hành trình trên một máy bay vận tải.

Không quân Mỹ hiện chỉ có hơn 150 máy bay ném bom như B-1, B-2 và B-52 có khả năng bắn nhiều cuộc tấn công tên lửa hành trình. Nhưng lại có đến 300 chiếc vận tải cơ C-130 Hercules và hơn 222 chiếc C-17 Globemasters. Những chiếc vận tải cơ này trong trường hợp được biến đổi công năng sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự cho Không quân Mỹ.

Không quân Mỹ biến vận tải cơ thành máy bay ném bom ảnh 3
Không quân Mỹ có 300 máy bay C-130 Hercules có thể được chuyển đổi thành máy bay tấn công có khả năng bắn tên lửa hành trình tầm xa

Việc biến máy bay chở hàng thành vũ khí tấn công đã có tiền lệ trong lịch sử. Trong Chiến tranh Falklands năm 1982, Argentina đã sử dụng máy bay vận tải C-130 của mình làm máy bay ném bom để tấn công các tàu chiến của Anh.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG