> Người Việt thiệt mạng trên tàu chìm tại vùng biển Nam Cực
> Ngừng tìm kiếm thủy thủ Việt mất tích ở Nam Cực
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đề nghị đảm bảo an toàn cho bảy công dân Việt Nam được cứu thoát và giải quyết hậu sự cho một thủy thủ thiệt mạng.
| Tàu cá In Sung-1 gần Nam Cực trước khi bị chìm . Ảnh: Yonhap News |
Chiều 13-12, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chính thức xác nhận trong số 42 thủy thủ có mặt trên tàu cá In Sung-1 bị chìm sáng 13-12 ở vùng biển gần Nam Cực (cách New Zealand khoảng 2.600 km về phía nam) có 11 thủy thủ Việt Nam.
Cơ quan Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc cho biết, tại thời điểm tàu cá 614 tấn bị chìm, trên tàu có 8 người Hàn Quốc, 8 người Trung Quốc, 11 người Indonesia, 11 người Việt Nam, 3 người Philippines và 1 người Nga.
Trong tổng số 42 thủy thủ, 20 người đã được tàu đánh cá Hongjin 707 của Hàn Quốc cứu sống, 5 người (2 Indonesia, 2 Hàn Quốc và 1 Việt Nam) thiệt mạng và 17 người còn mất tích, trong đó có 3 người Việt Nam và 4 người Trung Quốc.
Hai nạn nhân Hàn Quốc là Choi Eui-jong (33 tuổi) và Ha Jong-geun (48 tuổi). Danh tính những nạn nhân người nước ngoài chưa xác định được.
Công tác cứu hộ tàu In Sung-1 đang gặp nhiều khó khăn vì nhiệt độ ở khu vực đắm tàu vào khoảng 2oC, vận tốc gió 20m/s và sóng cao 5-6m. Hai tàu cá New Zealand đã ngừng tìm kiếm, trong khi 3 tàu của Hàn Quốc vẫn tiếp tục.
Theo Trung tâm Điều phối Cứu hộ New Zealand, người bị rơi xuống nước vùng cực thường sẽ chết trong vòng 10 phút nếu không có áo phao cứu hộ hoặc áo chuyên dụng. Tuy nhiên, các tàu cá quanh khu vực tai nạn hy vọng rằng, một số thủy thủ bám được vào bè cứu sinh.
Chưa xác định được tên tuổi thủy thủ gặp nạn
Chiều 13-12, ông Đỗ Hoàng Lê - Trưởng phòng Hàn Quốc, Cty Cung ứng Lao động Quốc tế và Dịch vụ (Inmasco) thuộc Tổng Cty Xây dựng Công trình Giao thông 1 (Cienco 1) cho PV Tiền Phong biết, thủy thủ Việt Nam được cứu sống là anh Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1989 (quê Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Anh Nam là một trong hai thủy thủ do Cty Inmasco đưa đi Hàn Quốc làm thuyền viên trên tàu đánh cá. Thủy thủ còn lại là anh Hoàng Văn Bắc, sinh năm 1975 (quê Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình) nhưng đến hết ngày 13-12 vẫn chưa có thông tin.
Theo ông Lê, thủy thủ Nam sang Hàn Quốc làm việc từ tháng 3-2010, trong khi thủy thủ Bắc sang Hàn Quốc từ tháng 5-2010 theo đơn hàng ký kết với đối tác phía Hàn Quốc là Cty Tan World.
Cùng ngày, ông Lê Nhật Tân, Cty Cổ phần Hợp tác Lao động nước ngoài (Lod) cũng cho biết, trong số 11 thủy thủ Việt Nam làm việc trên tàu Insung I của Hàn Quốc có 5 người do Cty Lod đưa đi.
Cuối ngày 13-12, ông Lê Văn Thanh - Phó Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, trong số 11 thủy thủ Việt Nam làm việc trên tàu có 2 người của Cty Inmasco đưa đi; 5 người của Lod; 2 người của Cty TTLC; 1 người của Traenco; 1 người của Sowaco.
| Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói: Bộ Ngoại giao đã đề nghị phía Hàn Quốc và New Zeland sớm thông báo nguyên nhân, khẳng định danh tính của những người bị nạn và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong việc bảo hộ công dân, hỗ trợ những người bị nạn. |
Thái An - Phong Cầm
Theo Yonhap News, AP, TTXVN