90 chuyên gia Malaysia tiếp cận hiện trường MH17

Hiện trường vụ rơi máy bay ở làng Grabovo, Ukraine (Ảnh: AFP)
Hiện trường vụ rơi máy bay ở làng Grabovo, Ukraine (Ảnh: AFP)
Theo đó, các chuyên gia Malaysia sẽ gia nhập đoàn điều tra do Hà Lan dẫn đầu để tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch rơi máy bay MH17.

Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn một thỏa thuận song phương, cho phép 90 chuyên gia phi quân sự của Malaysia tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng Hàng không Malaysia ở miền Đông Ukraine.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Malaysia cho biết, Quốc hội Ukraine ngày 12/8 đã phê chuẩn thỏa thuận này sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak có cuộc thảo luận với Tổng thống Ukraine Poroshenko.

Theo đó, các chuyên gia Malaysia sẽ gia nhập đoàn điều tra do Hà Lan dẫn đầu để tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch rơi máy bay MH17 chở 298 hành khách và phi hành đoàn. Cuộc điều tra được thực hiện theo nghị quyết 2166 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 12/8 cũng lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận song phương này, vốn sẽ chính thức cho phép Malaysia triển khai chuyên gia tới hiện trường vụ rơi máy bay. Ông cũng kêu gọi các bên tại khu vực xung đột miền Đông Ukraine ngừng bắn, để tạo điều kiện cho phái đoàn điều tra quốc tế tiếp cận an toàn hiện trường vụ rơi máy bay.

Theo Hoàng Lê
Theo VOV
MỚI - NÓNG