7 thói quen của giới siêu giàu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Để trở nên giàu có, bạn cần có kế hoạch và tập nhiều thói quen, thay vì cứ mơ mình sẽ trúng xổ số hoặc trông đợi vào những ông bố bà mẹ có sẵn tài sản kếch xù.

Murray Newlands, chuyên gia tư vấn kinh doanh và là một trong những cây bút "cứng" của Tạp chí Inc.  không phải là một triệu phú. Nhưng ông lại có may mắn được tiếp xúc với một vài người như vậy. Dưới đây là một số thói quen của những người thành công và giàu có mà ông quen biết.

1. Dậy sớm vào buổi sáng

Hãy thử hỏi cả trăm triệu phú trên khắp thế giới mà xem. Tôi cá với bạn là không ai trong số họ ngủ nướng. Hầu hết họ đều thức dậy từ 6 hoặc 7 giờ sáng và đã đi làm trong khi chúng ta vẫn đang đủng đỉnh nhai nốt bữa sáng.

Nếu bạn muốn có đủ thời gian và năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả, hãy bắt đầu ngủ dậy sớm hơn và ra khỏi nhà sớm nhất có thể.

2. Tập thể dục

Các triệu phú luôn có cả ngày bận rộn, quay cuồng với các dự án, lao vào giải quyết các vấn đề và cả đống thứ bề bộn khác. Nhưng họ vẫn không quên dành thời gian tập thể dục mỗi ngày.

3. Không hoài nghi

billgates-forbes500-3686-1423728899.jpg

Bill Gates là một trong những người đã thành công nhờ sự dũng cảm của bản thân. Ảnh:Forbes.

Người giàu cũng ghét sự mạo hiểm giống như những người khác, nhưng họ biết cách đối phó với nó. Đó chính là sự dũng cảm. Họ dám chế ngự nỗi sợ chứ không lảng tránh nó. Điều đó không có nghĩa là họ không biết hoài nghi, chỉ đơn giản là xử lý nó khôn khéo hơn những người khác mà thôi.

4. Tận dụng lợi thế

Internet là một nơi hỗn độn. Bạn có thể tạo ra một cộng đồng, bắt đầu giao dịch trên chợ đen, bán blog, hoặc lập blog thời trang... Bạn ngập trong vô vàn lựa chọn, và khi ấy, bạn dễ bị phân tâm khỏi những thứ thực sự hợp với mình.

Bởi vậy, nếu tìm ra được việc bạn có thể làm tốt và giúp bạn kiếm tiền, hãy cố gắng bám lấy nó càng lâu càng tốt. Đừng có phí thời gian tìm kiếm những thứ khác, bởi bạn đã có được cái thuộc về mình rồi.

5. Nghỉ trưa

Rất nhiều người thành đạt tạm dừng làm việc ít nhất là một tiếng để ăn trưa. Không phải họ muốn được rảnh rỗi và làm những việc vô bổ, mà bởi họ biết điều này rất cần thiết nếu muốn đạt được hiệu quả công việc.

Nghỉ trưa cũng giúp bạn tăng khả năng tập trung. Bạn cần được thư giãn. Hãy để tay chân được vận động, để cho máu lưu thông và hít thở chút khí trời. Điều này sẽ khiến cho trí óc minh mẫn và tinh thần lên cao.

6. Biết điểm dừng

Thường những doanh nhân rất dễ rơi vào cái bẫy làm việc quá sức với hi vọng sẽ nhận được kết quả tốt đẹp. Trớ trêu thay, tôi chưa bao giờ như vậy. Nếu tôi để bản thân bị kiệt sức đến mức tâm trí rối loạn thì hôm sau sẽ là một ngày bỏ đi.

Hãy ngừng làm việc vào lúc 5 hoặc 6 giờ tối và thậm chí đừng kiểm tra điện thoại hay hòm thư cho đến ngày hôm sau.

7. Học hỏi

Đây là điều cực kỳ quan trọng nhưng lại rất hay bị bỏ qua. Sự học của bạn không dừng lại khi bạn tốt nghiệp, và cũng không dừng lại cả khi bạn đã có công việc với mức lương 100.000 USD mỗi năm hay cao hơn nữa. Bạn phải liên tục học hỏi những ý tưởng và phương pháp mới. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải biết rút ra bài học từ thất bại của người khác. Hãy tìm ra những sai lầm của họ và tránh mắc lỗi tương tự.

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.