Có 28 kết quả :

Chàng sinh viên Học viện Tài chính nỗ lực học tập và say mê công tác Đoàn Hội

Chàng sinh viên Học viện Tài chính nỗ lực học tập và say mê công tác Đoàn Hội

TPO - Trần Việt Hưng (sinh năm 2002 tại Hà Nội) là sinh viên năm 3, chuyên ngành Thuế thuộc Khoa Thuế và Hải Quan, Học viện Tài chính (AOF). Với sự nỗ lực ngay từ khi là sinh viên năm nhất, Việt Hưng đạt danh hiệu sinh viên Giỏi với GPA 3.44/4, tích cực tham gia viết các bài nội san, công trình nghiên cứu khoa học, kỷ yếu của khoa. Không chỉ vậy, chàng trai còn nhiệt huyết với hoạt động Đoàn Hội và đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư của Liên chi Đoàn Khoa Thuế và Hải Quan .
Chàng du học sinh người Philippines luôn muốn đóng góp phát triển cộng đồng tại ngôi trường theo học

Chàng du học sinh người Philippines luôn muốn đóng góp phát triển cộng đồng tại ngôi trường theo học

TPO - Jan Aldrick Sales Sendaydiego là sinh viên năm thứ ba ngành Kinh doanh Quốc tế tại Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên. Chàng du học sinh này vẫn đang tiếp tục trau dồi kinh nghiệm, mục tiêu sứ mệnh toàn cầu về hệ thống giáo dục quốc tế và kinh nghiệm học tập kể từ khi bản thân thực sự nhận thấy giá trị của học tập và giáo dục.
'Lửa nghề' của chàng trai quay phim trường Báo

'Lửa nghề' của chàng trai quay phim trường Báo

TPO - Hình ảnh những phóng viên, nhà báo xông pha các mặt trận, tận tâm với nghề đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người. Và không quá khi nói rằng, những “lửa nghề” đó, đã được hun đúc ngay từ lúc họ, những phóng viên, nhà báo ấy, đang còn ngồi trên ghế giảng đường đại học.
Sống để cống hiến theo cách riêng của chàng trai xứ Nghệ

Sống để cống hiến theo cách riêng của chàng trai xứ Nghệ

TPO - Nguyễn Văn Khánh (2000) là sinh viên Khoa học Quản lý- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuổi thơ Khánh lớn lên với món "xứ nhút" của xứ Nghệ - nơi mà hễ nhắc tới là thấy những cơn bão, cơn lũ triền miên. Nhưng có lẽ, chính mảnh đất ấy cũng đã dần gieo trong mỗi người con xứ Nghệ những hạt mầm tinh thần và ý chí kiên cường.
Dự án Youth+ Mentor: Giúp người trẻ dễ dàng định hướng nghề nghiệp

Dự án Youth+ Mentor: Giúp người trẻ dễ dàng định hướng nghề nghiệp

TPO - Youth+ Mentor là dự án trực thuộc hệ sinh thái đa kênh Youth+, được phát triển trên nền tảng website mentor.youth.com.vn giúp tìm kiếm và kết nối Mentor (người cố vấn) và Mentee (người cần cố vấn) trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực. Hiện nay, Youth+ Mentor đã và đang trong quá trình tổ chức chuỗi sự kiện mang tên “Mentor Talk”.
Không đi, không học hỏi sao biết bản thân có thể trưởng thành?

Không đi, không học hỏi sao biết bản thân có thể trưởng thành?

TPO - Không được như những bạn nữ có nhiều thành tích khác, mình là cô gái sinh năm 2001 xuất phát điểm từ con số 0, chưa có gì trong tay. Nhưng mình luôn tin tưởng là mỗi bước chân mình đi qua, mỗi việc đang xảy ra và sẽ trải nghiệm, đều dạy cho mình ngày một lớn lên. Mọi việc đều có thể thực hiện được khi bản thân luôn hết mình cố gắng. Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại, mình chỉ mới là cô sinh viên năm nhất mới chập chững bước vào trường.
Xúc động bộ ảnh After the war - Chiến tranh đã đi qua

Xúc động bộ ảnh After the war - Chiến tranh đã đi qua

Hậu quả của chất độc màu da cam (Dioxin) do quân đội Mỹ thả xuống trong chiến tranh Việt Nam đã để lại cho người Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ước tính có 4,8 triệu người Việt bị nhiễm chất độc, hàng trăm nghìn người trong số đó đã qua đời và hàng triệu người kể cả con cháu họ phải sống trong bệnh tật do di chứng của chất độc này.
Ảnh minh họa: Internet

7 thói quen của giới siêu giàu

Để trở nên giàu có, bạn cần có kế hoạch và tập nhiều thói quen, thay vì cứ mơ mình sẽ trúng xổ số hoặc trông đợi vào những ông bố bà mẹ có sẵn tài sản kếch xù.
Lời hứa trước mộ mẹ!

Lời hứa trước mộ mẹ!

TP - Chịu khó học hỏi, quan tâm sâu sắc đến bệnh nhân, tiếp cận nhanh với các phương pháp, kỹ thuật y học mới… Đó là nhận xét của Đại tá, Tiến sĩ Mai Xuân Khẩn (Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nội hô hấp của Bệnh viện 103 thuộc Học viện Quân y) về cô học trò Phạm Thị Mai.
Cải thiện khả năng học hỏi ở trẻ

Cải thiện khả năng học hỏi ở trẻ

TPO - Theo các chuyên gia, từ khi còn trong bụng mẹ cho đến hết ba năm đầu đời là khoảng thời gian bộ não của trẻ hình thành và phát triển đến mức 80%. Đây cũng là thời gian não phát triển mạnh nhất.
Thổi sáo và giao lưu kết bạn. Ảnh: D.N

Sinh viên mê sáo trúc

TP - Sinh viên thường tìm đến đài phun nước trong khuôn viên ĐH Quốc gia Hà Nội và vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông)... để lắng nghe tiếng sáo đầy cung bậc, của bạn trẻ trong CLB sáo trúc sinh viên Hà Nội.