Sống để cống hiến theo cách riêng của chàng trai xứ Nghệ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Văn Khánh (2000) là sinh viên Khoa học Quản lý- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuổi thơ Khánh lớn lên với món "xứ nhút" của xứ Nghệ - nơi mà hễ nhắc tới là thấy những cơn bão, cơn lũ triền miên. Nhưng có lẽ, chính mảnh đất ấy cũng đã dần gieo trong mỗi người con xứ Nghệ những hạt mầm tinh thần và ý chí kiên cường.

Những trải nghiệm đáng quý khiến mình trưởng thành hơn

Thời gian học tập tại giảng đường đại học, cũng như hầu hết các bạn sinh viên khác, mình luôn cố gắng trau dồi, rèn luyện bản thân để đạt được những thành tích tốt; thứ nhất là để thể hiện bản thân và thứ hai nữa là tích lũy học hỏi thêm những kinh nghiệm để làm hành trang cho công việc trong tương lai. Và mình nhận thấy, cứ cố gắng không trong học tập thì không biết được năng lực của mình đang ở mức nào. Vậy nên mình đã bắt đầu tìm hiểu các cuộc thi của khoa, của trường để thử nghiệm năng lực của mình. Và tình cờ mình biết đến trường có tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học cho sinh viên, nhận thấy việc tham gia các cuộc thi là cơ hội tốt để mình hoàn thiện bản thân hơn, học hỏi được nhiều hơn. Mình lựa chọn tham gia giải Nghiên cứu Khoa học vì đây là sân chơi bổ ích và lý thú. Mình không chỉ được nghiên cứu về vấn đề mà mình tâm đắc mà còn gặp được những người bạn cùng chung đam mê.

Sống để cống hiến theo cách riêng của chàng trai xứ Nghệ ảnh 1

Nguyễn Văn Khánh

Sống để cống hiến theo cách riêng của chàng trai xứ Nghệ ảnh 2

Hơn nữa, trải nghiệm mà mình thấy ấn tượng nhất đó là được làm việc tại một công ty lớn ở Hà Nội. Ở đó mình được tham gia vào các công việc đúng với chuyên ngành mà mình học. Từ đó mình học hỏi được rất nhiều và áp dụng được rất nhiều kiến thức vào cuộc sống.

Một số thành tích đạt được:

Trong học tập: Thật may mắn trong đợt thi cấp trường vừa rồi, mình cùng cộng sự là 2 cô bạn thân xuất sắc của mình là bạn Nguyễn Phi Lai và Đàm Thúy Lâm giành giải Nhất Nghiên cứu khoa học cấp trường với đề tài “Đánh giá năng lực sử dụng công nghệ của sinh viên qua các nền tảng ứng dụng học tập trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19”.

Sống để cống hiến theo cách riêng của chàng trai xứ Nghệ ảnh 3

Và may mắn hơn đề tài của chúng mình còn được nhà trường chọn để tham gia xét duyệt để dự thi chương trình Nghiên cứu Khoa học cấp bộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đề tài này đã được chúng mình ấp ủ từ năm hai, nhưng tới năm nay mình mới thật sự đủ tự tin về mọi mặt để “đồng hành” với cuộc thi.

Sống để cống hiến theo cách riêng của chàng trai xứ Nghệ ảnh 4

Hiện tại mình đang có thành tích tốt cho cả 2 bằng (Khoa khoa học quản lý, Khoa Luật) và sẽ cố gắng lấy được bằng giỏi cho cả 2.

Trong công việc: Thực ra thì đến hết năm học thứ 2 ở ngành 01, khi chín chắn hơn mình mới quyết định học thêm bằng kép Luật để có thêm cơ hội việc làm hơn sau này. Chính vì vậy thời gian học đã tăng lên gấp đôi học cả ngày thứ 7 và Chủ Nhật, cộng với việc mình còn tham gia rất nhiều các hoạt động của Đoàn Thanh niên, cũng như các hoạt động xã hội khác nên thời gian đi làm thêm gần như là không có. Tuy nhiên, sau một thời gian mình cũng dần thích nghi được nên cũng cân đối được việc học, sắp xếp đăng ký các môn học dồn vào cùng một ngày để còn nghỉ nguyên vẹn các ngày tiếp theo. Những ngày nghỉ đó mình có thể được đi làm thêm, mục đích khi đi làm thêm của mình chính là để trải nghiệm và học hỏi thêm kinh nghiệp thực tế để khi ra trường bản thân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn trong công việc. Thực ra thì do lịch học dày đặc và hay có nhiều việc đột xuất và cũng muốn được trải nghiệm các công việc khác nhau nên mình không làm việc full-time hay part-time mà chọn những việc theo giờ như: Nhân viên tuyển dụng, bán hàng online, chụp hình quảng cáo, …

Nhưng có lẽ công việc gắn liền với mình lâu nhất đến tận bây giờ đó chính là Nhân viên tuyển dụng tại một công ty khá lớn ở Hà Nội, công việc này thực sự đã đem lại cho mình rất nhiều những kinh nghiệm quý báu cho công việc của mình sau này. Có thể nói, những công việc mình đã và đang làm trong quãng đời sinh viên đã đem lại cho mình rất nhiều những trải nghiệm cũng như những kỹ năng về giao tiếp, ứng xử và đặc biệt là tạo cho mình rất nhiều mối quan hệ, giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều so với hồi còn là sinh viên năm nhất.

Sống để cống hiến theo cách riêng của chàng trai xứ Nghệ ảnh 5
Sống để cống hiến theo cách riêng của chàng trai xứ Nghệ ảnh 6

Những công việc, hoạt động quãng đời sinh viên giúp Khánh trưởng thành hơn rất nhiều.

Cuộc sống tuy khắc nghiệt nhưng mình vẫn muốn kiên trì

Suốt quá trình tham gia Nghiên cứu Khoa học, hay trong công việc làm thêm của mình gặp không ít khó khăn, đôi lúc đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc nhưng nghĩ tới sự cổ vũ động viên của cha mẹ, thầy cô, bạn bè mình lại có thêm nhiều nhiệt huyết. Lúc tham gia, mục tiêu chính của mình là giao lưu học hỏi, không nghĩ lại đạt được thành tích tốt đến vậy. Đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn chưa thể tin được.

Sống để cống hiến theo cách riêng của chàng trai xứ Nghệ ảnh 7

Hạnh phúc sung sướng là vậy nhưng mình luôn ghi nhớ những lời dặn dò của bố mẹ, các anh chị thân thích của mình đó là không được ngủ quên trong chiến thắng, mình vẫn luôn nỗ lực từng ngày, hoàn thiện đề tài để chinh phục ở các cấp cao hơn.

Sống để cống hiến theo cách riêng của chàng trai xứ Nghệ ảnh 8

Với mình, mỗi cuộc thi, công việc trong quãng đời sinh viên đều là một trải nghiệm quý giá, có những lần thành công nhưng có những lúc thất bại nhưng dù kết quả ra sao thì mình vẫn luôn tự hào vì chưa bao giờ bỏ cuộc.

Sống để cống hiến theo cách riêng

Tuổi trẻ này, mình may mắn khi được cống hiến hết mình, không chỉ trong việc học tập mà còn trong các hoạt động ngoại khoá. Quan điểm của mình, để trở nên hoàn thiện, không chỉ cần thành tích học tập tốt mà còn cần những kỹ năng sống từ thực tế. Do đó, suốt quãng thời gian là sinh viên, mình luôn dành thời gian tham gia các hoạt động tình nguyện. Mỗi một chuyến đi đều cho mình 1 cảm xúc đặc biệt và sau mỗi chặng dừng chân ấy, chàng trai Khánh sinh viên năm nhất ngô nghê nay đã trở thành một người nhạy bén, năng nổ, ấm áp biết yêu thương chia sẻ hơn.

Sống để cống hiến theo cách riêng của chàng trai xứ Nghệ ảnh 9

Ước mơ lớn nhất của mình là sau này có thể trở về quê hương Nghệ An thân yêu để cống hiến xây dựng mảnh đất xứ Nghệ ngày thêm giàu đẹp. Mình muốn giúp đỡ cho các em nhỏ khó khăn có cơ hội học tập và theo đuổi đam mê của mình, để một ngày nào đó trong tương lai khi các em ấy đi đến những chân trời mới thì vẫn luôn tự hào mình là người “Xứ Nghệ Quê Choa”.

Sống để cống hiến theo cách riêng của chàng trai xứ Nghệ ảnh 10
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.