Dự án Youth+ Mentor: Giúp người trẻ dễ dàng định hướng nghề nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Youth+ Mentor là dự án trực thuộc hệ sinh thái đa kênh Youth+, được phát triển trên nền tảng website mentor.youth.com.vn giúp tìm kiếm và kết nối Mentor (người cố vấn) và Mentee (người cần cố vấn) trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực. Hiện nay, Youth+ Mentor đã và đang trong quá trình tổ chức chuỗi sự kiện mang tên “Mentor Talk”.

Được biết, chuỗi talkshow Mentor Talk mong muốn giúp các bạn trẻ học hỏi, tiếp thu thêm nhiều kiến thức về các ngành nghề khác nhau từ lý thuyết đến thực tế và có được những bước đầu định hướng về con đường học tập và sự nghiệp sau này.

Đối tượng của talkshow không chỉ dừng lại ở những bạn sinh viên thuộc các chuyên ngành học tập liên quan, đang tìm kiếm việc làm mà còn hướng đến những bạn học sinh có hứng thú, đam mê và đang trong quá trình tìm hiểu bản thân.

Dự án Youth+ Mentor: Giúp người trẻ dễ dàng định hướng nghề nghiệp ảnh 1
Dự án Youth+ Mentor: Giúp người trẻ dễ dàng định hướng nghề nghiệp ảnh 2
Dự án Youth+ Mentor: Giúp người trẻ dễ dàng định hướng nghề nghiệp ảnh 3

Thông qua những chia sẻ, kinh nghiệm và bài học thực tế trong chuỗi talkshow, Youth+ Mentor tin rằng đây là địa điểm hoàn hảo để các bạn trẻ trao đổi và nhận được những giá trị bài học cốt lõi. Từ đó, rút ra kinh nghiệm, hành trang cho bản thân, có được những kỹ năng, kiến thức căn bản để vững bước lên con đường đời, chủ động trải nghiệm và tìm ra được ông chủ ngành nghề tương lai nắm giữ tiền lương của bạn.

Trong 2 tháng vừa qua, Mentor Talk đã trải qua một chặng đường dài với sự thành công của 3 talkshow với 2 lĩnh vực Tài chính và Truyền thông, thu hút được đông đảo các bạn trẻ tham gia.

Ngày 19/06/2021, Youth+ Mentor đã tổ chức thành công talkshow đầu tiên trong chuỗi sự kiện Mentor Talk với chủ để “Đầu tư chứng khoán - Cơ hội cho ai”. Buổi talkshow có sự tham gia của vị diễn giả Tạ Thanh Thao, anh đã có những chia sẻ hết sức bổ ích và thực tế từ những trải nghiệm đắt giá đến những bạn trẻ có niềm yêu thích với đầu tư chứng khoán.

Dự án Youth+ Mentor: Giúp người trẻ dễ dàng định hướng nghề nghiệp ảnh 4

Bên cạnh đó, vai trò của MC Thạch Thảo cũng là một phần đặc biệt quan trọng trong việc dẫn dắt và truyền tải thông điệp chương trình. Buổi talkshow đã thu hút được sự quân tâm và đăng ký tham gia của hơn 500 bạn trẻ trên khắp cả nước.

Trong tháng 7 vừa qua, Youth+ Mentor tiếp tục “bùng nổ” với 2 buổi talkshow về lĩnh vực Truyền thông. Đầu tiên là buổi talkshow “Chuyện nghề YouTuber” được tổ chức vào ngày 24/7/2021. Buổi talkshow có sự góp mặt của vị diễn giả giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực YouTube là diễn giả Jang Hongan và 1 vị khách mời đặc biệt của chương trình - Đỗ Ngọc Sơn, cùng với đó là sự dẫn dắt tài tình của MC Ngân Hà.

Dự án Youth+ Mentor: Giúp người trẻ dễ dàng định hướng nghề nghiệp ảnh 5
Dự án Youth+ Mentor: Giúp người trẻ dễ dàng định hướng nghề nghiệp ảnh 6
Dự án Youth+ Mentor: Giúp người trẻ dễ dàng định hướng nghề nghiệp ảnh 7

Talkshow Chuyện nghề Youtuber kết thúc trong sự nuối tiếc của những người tham gia.

Qua chương trình, các bạn trẻ được học tập, trải nghiệm và nghe những chia sẻ thiết thực nhất từ những người làm trong nghề Truyền thông nói chung và YouTuber/ Vlogger, Tiktoker nói riêng.

Để tiếp nối sự thành công của talkshow đầu tiên, Mentor Talk đã tổ chức buổi talkshow tiếp theo với chủ đề “Xây dựng thương hiệu cá nhân”. Buổi talkshow nhằm hướng đến: cách mà các bạn trẻ định nghĩa bản thân mình; tầm quan trọng của “Thương hiệu cá nhân”; cách giải quyết những vấn đề, các khúc mắc trong quá trình xây dựng thương hiệu của chính mình.

Dự án Youth+ Mentor: Giúp người trẻ dễ dàng định hướng nghề nghiệp ảnh 8
Dự án Youth+ Mentor: Giúp người trẻ dễ dàng định hướng nghề nghiệp ảnh 9
Dự án Youth+ Mentor: Giúp người trẻ dễ dàng định hướng nghề nghiệp ảnh 10

Talkshow Xây dựng thương hiệu cá nhân.

Những nội dung trên được chia sẻ và giải đáp bởi hai vị diễn giả xinh đẹp và tài năng là chị Trinh Phạm và chị de Mẫn Nhi. Chương trình còn đón chào sự trở lại của MC Thanh Thảo, nhờ sự “chỉ đường dẫn lối” của chị mà buổi talkshow đã diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp. Cả hai buổi talkshow thu hút được hơn 1000 đơn đăng ký của các bạn trẻ toàn quốc.

Dự án Youth+ Mentor: Giúp người trẻ dễ dàng định hướng nghề nghiệp ảnh 11

Trưởng Ban tổ chức Ngọc Anh chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình.

Để tiếp bước chặng đường mang tên Mentor Talk cũng như biết được nhu cầu và sự cần thiết trong việc cung cấp cho các bạn trẻ hiện nay về hành trang, các kỹ năng và tầm quan trọng của việc định hướng một lối đi phù hợp với sở trường và khả năng của bản thân, tháng 8 tới đây, Youth+ Mentor quyết định tổ chức talkshow về ngành Luật: “Sinh viên ngành Luật - Cơ hội việc làm” với sự tham gia của cô Đỗ Thị Ánh Hồng - Giảng viên nhiều năm của trường Đại học Luật Hà Nội, cùng Luật sư Lê Trọng Thêm với bề dày thành tích trong nghề với tư cách là Diễn giả của talkshow.

Chương trình được tổ chức nhằm trang bị cho các bạn trẻ, các bạn sinh viên có niềm đam mê với ngành Luật những kiến thức cơ bản, tổng quan về ngành và những thông tin về cơ hội việc làm, định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Buổi talkshow dự kiến sẽ được diễn ra vào 19h30 ngày 22/8/2021, hứa hẹn có thể thu hút đông đảo các bạn trẻ toàn quốc quan tâm và chú ý đến.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.