5 trường hợp nghi nhiễm xuất viện, Thái Bình cách ly 309 lao động Trung Quốc

Các bệnh viện Thái Bình đều chuẩn bị khu cách ly và các điều kiện để ứng phó tình huống có dịch - Ảnh: Hoàng Long
Các bệnh viện Thái Bình đều chuẩn bị khu cách ly và các điều kiện để ứng phó tình huống có dịch - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Cùng với xác định âm tính với virus Corona và cho 5 trường hợp bệnh nhân nghi nhiễm xuất viện, tỉnh Thái Bình đã tổ chức cách ly, giám sát đối với 309 lao động Trung Quốc vừa trở lại tỉnh này làm việc sau Tết nguyên đán.

Sáng nay, 7/2, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, sau khi được Viện Vện sinh dịch tễ TƯ xác định âm tính với virus Corona (nCoV), cả 5 bệnh nhân nghi nhiễm tại Thái Bình gồm chị Nguyễn Thị X (trú tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà) trở về từ Vân Nam (Trung Quốc) và 4 trường nghi nhiễm khác đó gồm 2 người Vũ Hán, 1 người từ Đài Loan và 1 người từ Quảng Tây (Trung Quốc) đều đã được xuất viện, trở về nhà.

Bên cạnh đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thái Bình cũng theo dõi, xác định 29 người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm đến nay tình trạng sức khỏe bình thường, ổn định.

5 trường hợp nghi nhiễm xuất viện, Thái Bình cách ly 309 lao động Trung Quốc ảnh 1

Khám, kiểm tra sức khoẻ của lao động nước ngoài tại Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long

Cũng đến sáng 7/2, thống kê tại Thái Bình cho biết đã có 309 lao động có quốc tịch Trung Quốc trở lại làm việc tại địa phương. Toàn bộ số lao động đến từ vùng dịch này hiện đều được cách ly theo quy định, được đội ngũ y tế trên địa bàn hoặc ngay trong doanh nghiệp quản lý chặt chẽ, kết hợp với việc kiểm tra sức khỏe và chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện của dịch nCoV.

Trước diễn biến phức tạp của nCoV, UBND tỉnh Thái Bình đã họp khẩn cấp, chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành cách ly, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe của số lao động Trung Quốc mới sang sau kỳ nghỉ Tết, kiểm soát chặt chẽ tình hình sức khỏe của khách du lịch từ những tỉnh đã công bố dịch; đồng thời giám sát y tế đối với những phụ nữ lấy chồng Trung Quốc về quê ăn tết tại Thái Bình.

Ngành Y tế Thái Bình đã thành lập gần 20 đội cơ động phản ứng nhanh tại Sở Y tế và các bệnh viện, sẵn sàng đáp ứng nhanh với các tình huống phòng chống dịch và thu dung, điều trị khẩn cấp khi có dịch xảy ra.

5 trường hợp nghi nhiễm xuất viện, Thái Bình cách ly 309 lao động Trung Quốc ảnh 2

Biên phòng Thái Bình kiểm tra khách xuất nhập cảnh tại cảng Diêm Điền - Ảnh: Hoàng Long

Ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp tỉnh Thái Bình cho biết, các đoàn kiểm tra xác nhận hệ thống các bệnh viện tại Thái Bình đã sẵn sàng đáp ứng với tình huống có dịch.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa, khu khám điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa sẵn sàng đáp ứng từ 1000-1300 giường bệnh phục vụ công tác điều trị.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã chuẩn bị khu cách ly, phòng cách ly, phương tiện, vật tư đáp ứng với yêu cầu điều trị cho khoảng 60 bệnh nhân nhiễm, trong đó đủ khả năng phục vụ từ 5 - 10 bệnh nhân nặng. Bệnh viện Phổi Thái Bình phải chuẩn bị phương án trở thành bệnh viện dã chiến với dung lượng 200 giường, tình huống cao điểm phải đáp ứng 500 giường.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.