475 tỷ đồng bình ổn giá khó đến người nghèo

475 tỷ đồng bình ổn giá khó đến người nghèo
TP - Không ít cử tri bày tỏ lo ngại về tình trạng hàng trăm tỷ đồng bình ổn giá của TP Hà Nội đã chi ra vừa qua nhưng ít đến được với người nghèo. Lý do: mạng lưới phân phối tại ngoại thành còn yếu nên một số nơi mới chỉ phân phối qua các siêu thị mà ít đưa đến các chợ dân sinh.

> Quyết liệt bình ổn giá, hỗ trợ người nghèo

475 tỷ đồng bình ổn giá khó đến người nghèo ảnh 1
 

Bên lề phiên họp HĐND thành phố ngày 13-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng cho biết: “Hà Nội đã chi 475 tỷ đồng thực hiện bình ổn giá thông qua cho các doanh nghiệp thương mại vay với lãi suất bằng 0% để họ dự trữ 9 mặt hàng thiết yếu để khi giá cả thị trường có biến động thì họ tung ra bán với giá chỉ đạo của thành phố thấp hơn giá thị trường từ 10-15%, góp phần bình ổn thị trường, giảm khó khăn cho người dân lao động.

Về tổ chức thực hiện, chúng tôi đang gặp khó khăn vì mạng lưới thương mại tại nông thôn, ngoại thành còn mỏng và nhỏ bé. Chúng tôi khắc phục bằng cách tổ chức những phiên chợ Việt, tổ chức các chuyến đưa hàng bình ổn giá về bán tại các huyện ngoại thành, tại các khu công nghiệp.

Từ năm 2010, đã phát hiện ra hạn chế này và năm nay chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp nhận nhiệm vụ bình ổn giá thì sẽ phối hợp với các ban quản lý tại các chợ dân sinh để nối dài tay, bằng cách cho những hộ kinh doanh trong chợ dân sinh được đến lấy hàng của doanh nghiệp bình ổn giá rồi bán cho người tiêu dùng.

Tất nhiên phải có kiểm soát tránh trường hợp hộ tiểu thương đến lấy hàng bình ổn giá xong rồi lại bán nâng giá cao lên hoặc không đưa hàng đến với người tiêu dùng. Cũng phải thừa nhận là mạng lưới thương mại còn đang yếu kém nên mục đích đạt được chưa cao”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG