4 tiếng, thế giới thêm gần 3.000 người mắc và 76 ca tử vong do Covid-19

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Theo Trung tâm đáp ứng sự kiện y tế công cộng khẩn cấp Việt Nam, tính đến 11 giờ 15 ngày 23/3, thế giới có tổng số 338.724 người mắc, 14.687 ca tử vong do Covi-19, tăng gần 3.000 ca mắc và 76 ca tử vong so với 7 giờ sáng cùng ngày.

Theo đó, tin từ Trung tâm đáp ứng sự kiện y tế công cộng khẩn cấp Việt Nam, tính đến 11 giờ 15 ngày 23/3, thế giới có tổng số 338.724 người mắc, 14.687 ca tử vong do Covi-19, tăng gần 3.000 ca mắc và 76 ca tử vong so với 7 giờ sáng cùng ngày.

Cũng theo báo cáo này, dịch Covid-19 đã lan khắp 193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca nhiễm bệnh và tử vong ở châu Âu đã đứng đầu thế giới.

-Italy: 59.138 người mắc; 5.476 người tử vong.

- Hoa Kỳ: 34.717 người mắc; 452 người tử vong.

- 191 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc: 257.631 người mắc; 11.417 người tử vong.

 Italy đang đứng thứ hai thế giới sau Trung Quốc về số người nhiễm bệnh với tổng số là 59.138. Số người tử vong vì dịch bệnh ở Italy cao nhất thế giới với tổng số 5.476 người, bỏ xa Trung Quốc - nơi khởi phát dịch bệnh.

Tây Ban Nha hiện đứng thứ tư thế giới với 28.603 người nhiễm (tăng 3.107) và 1.756 người tử vong (tăng 375 người).

Iran ghi nhận 1.028 người nhiễm và 128 người chết sau 24 giờ, đưa tổng số người nhiễm và tử vong lên 21.638 và 1.685.

Tại Pháp, số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng cao. Đến sáng nay, quốc gia này ghi nhận 1.559 người nhiễm và 112 người tử vong sau một đêm. Hiện Pháp có tổng số người nhiễm là 16.018 và 674 người tử vong.

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca mắc và tử vong giảm đáng kể. Đặc biệt là Hàn Quốc sau nhiều nỗ lực, đã ghi nhận chỉ có 98 người nhiễm mới và 2 người tử vong sau 24 giờ. Quốc gia này đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể để ngăn ngừa dịch bệnh, đặc biệt là dịch vụ kiểm tra nguy cơ nhiễm đối với lái xe ngay trên xe của họ đã đem lại hiệu quả lớn.

MỚI - NÓNG