4 người bị thương, 347 căn nhà hư hỏng vì mưa, dông lốc ở Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2 , trên địa bàn 8 huyện và thành phố Cà Mau đều ghi nhận mưa, dông lốc, làm 4 người bị thương, thiệt hại 347 căn nhà

Chiều 31/7, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho những gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai và kiểm tra diện tích cây rừng bị đổ, ngã trên địa bàn huyện U Minh.

Tại những nơi đến, ông Lê Văn Sử đã thăm hỏi, chia sẻ và động viên các gia đình sớm ổn định cuộc sống; đồng thời trao hỗ trợ cho gia đình có nhà bị sập hoàn toàn 5 triệu đồng/hộ, gia đình bị tốc mái 2 triệu đồng/hộ.

4 người bị thương, 347 căn nhà hư hỏng vì mưa, dông lốc ở Cà Mau ảnh 1

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn 8 huyện và thành phố Cà Mau đều ghi nhận mưa, dông lốc, làm 4 người bị thương, thiệt hại 347 căn nhà (sập 70 căn, tốc mái và hư hỏng 277 căn). Một khu du lịch bị hư hỏng một số hạng mục, nhiều cây xanh, trụ điện bị ngã, đổ, ước tổng thiệt hại khoảng 9,4 tỷ đồng.

4 người bị thương, 347 căn nhà hư hỏng vì mưa, dông lốc ở Cà Mau ảnh 2

Nhiều diện tích cây rừng bị thiệt hại nặng.

Kiểm tra thực tế về ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 tại huyện U Minh, ông Lê Văn Sử ghi nhận tình hình thiệt hại rất nặng nề. Không chỉ những công trình nhà tạm bợ bị hư hao mà những công trình kiên cố cũng bị thiệt hại. Đặc biệt là cây rừng bị thiệt hại rất lớn.

4 người bị thương, 347 căn nhà hư hỏng vì mưa, dông lốc ở Cà Mau ảnh 3

Căn nhà kiên cố cũng bị lốc xoáy thổi bay trong tích tắc.

“Chúng ta cần thống kê, phân loại và xác định những nhu cầu bức thiết của người dân để tập trung hỗ trợ bà con. Trước tiên, phải ưu tiên điều kiện sinh hoạt, ăn ở của người dân phải được đảm bảo. Không để trường hợp nào phải chịu cảnh "màn trời chiếu đất"”, ông Sử chỉ đạo.

Về diện tích cây rừng bị đổ ngã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở NN&PTNT hướng dẫn chính quyền địa phương, chủ rừng thống kê kịp thời diện tích cây rừng thiệt hại để hoàn thành sớm các thủ tục cho người dân tận thu. Nếu chậm thêm một ngày thì cây gỗ càng mất chất, bán giá thấp, gây thiệt hại thêm cho người dân.

Dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Ở khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông.

4 người bị thương, 347 căn nhà hư hỏng vì mưa, dông lốc ở Cà Mau ảnh 4

Dự báo diễn biến trong 24h tới

Ngoài ra đêm 31/7 ngày 1/8, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc, Giữa và Nam (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo: Đêm 1/8 ngày 2/8, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

MỚI - NÓNG