Bình Thuận: Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến 2 người bị thương, hơn 350ha lúa bị ngập

0:00 / 0:00
0:00
Chiều 3/6, trao đổi với Dân Việt, ông Trác Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm 2 người bị thương, nhiều nhà dân bị tốc mái.

Hai người bị thương

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hàm Tân, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2/6, mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra dọc tuyến Quốc lộ 55 của khu phố 4 và khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, gây tốc mái nhà, đổ kho phế liệu, ngã trụ điện…

Bình Thuận: Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến 2 người bị thương, hơn 350ha lúa bị ngập ảnh 1
Một ngôi nhà dân ở huyện Hàm Tân bị thiệt hại do lốc xoáy. Ảnh: UBND Hàm Tân.

Thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hàm Tân cho thấy, có 2 người bị thương, 7 căn nhà, chòi bị tốc mái, hư hỏng với diện tích 780m2 và làm ngã đổ một số trụ điện, hư hỏng dây điện trên đường số 6, khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa.

Mốt số hộ bị thiệt hại về nhà như hộ ông Lê Văn Vân tại khu phố 4, gió cuốn bay mái với diện tích mái là 120m² và 10.4m² cửa kéo; Hộ ông Lê Văn Dương tại khu phố 4, gió cuốn bay 80m² mái; Hộ ông Nguyễn Văn Tuấn tại khu phố 4, gió cuốn bay 250m² nhà kho chứa phế liệu; Hộ ông Phạm Minh Hậu tại khu phố 4, gió cuốn đổ 200m² nhà.

Lốc xoáy và mưa lớn đã làm ngã đổ 25 cây mít (4 năm tuổi) và khoảng 200 cây keo lá tràm 7 năm tuổi. Tổng giá trị thiệt hại do lốc xoáy gây ra trên 835 triệu đồng.

Bình Thuận: Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến 2 người bị thương, hơn 350ha lúa bị ngập ảnh 2
Một ngôi nhà dân ở huyện Hàm Tân bị thiệt hại do lốc xoáy. Ảnh: UBND Hàm Tân.

Hỗ trợ người dân khắc phục sự cố

Theo ông Trác Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân, sau khi xảy ra sự cố, các cơ quan chức năng của huyện Hàm Tân và các đơn vị liên quan nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ, giúp người dân khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, tiến hành thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ bị tốc mái nhà và các gia đình có người bị thương.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Hàm Tân cũng trình UBND tỉnh Bình Thuận xem xét hỗ trợ thiệt hại, giúp người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra để bà con ổn định cuộc sống.

Chiều 3/6, thông tin từ UBND huyện Tánh Linh( Bình Thuận) cho biết, mưa lớn kèm lốc xoáy tối 2/6 cũng đã gây ngập 300 ha lúa trên địa bàn xã Măng Tố và làm hư hỏng một số hệ thống thủy lợi. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực hỗ trợ người dân...

Trước đó, ngày 28/5, mưa lớn gây ngập 50 ha lúa ở huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) ước thiệt hại 250 triệu đồng. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hàm Thuận Bắc, khoảng từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 28/5, trên thượng nguồn xã Thuận Minh xảy ra mưa vừa và to.

Mưa lớn nên lượng nước từ thượng nguồn đổ về các sông, suối, kênh mương nội đồng đã làm ngập lụt 50 ha lúa hè thu gieo trồng từ 30 - 45 ngày tuổi) của nhân dân xã Thuận Minh. Ước giá trị thiệt hại 250 triệu đồng.

Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG