32 người thiệt mạng sau thảm họa đường sắt

0:00 / 0:00
0:00
32 người thiệt mạng sau thảm họa đường sắt
TPO - Ít nhất 32 người đã thiệt mạng và 91 người bị thương trong một vụ va chạm tàu hỏa ở tỉnh Sohag hôm nay.

Cơ quan quản lý đường sắt của Ai Cập cho biết, một nhóm không rõ danh tính đã kích hoạt đã kích hoạt phanh khẩn cấp, khiến một trong hai đoàn tàu dừng đột ngột. Đoàn tàu thứ hai đã đâm vào nó từ đằng sau tại huyện Tahta, tỉnh Sohag, cách thủ đô Cairo 460 km về phía nam.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết, đã điều động 36 xe cứu thương đến hiện trường và những người bị thương được đưa đến các bệnh viện địa phương. Bộ cho biết 32 người thiệt mạng và 91 người bị thương.

Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy các toa tàu bị trật bánh trên một con kênh. Một nguồn tin an ninh nói với Reuters: "Hai tàu va chạm với nhau khi đang đi với tốc độ không cao, hai toa tàu bị phá hủy, một toa khác bị lật".

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi bày tỏ niềm thương tiếc với các nạn nhân và nhấn mạnh những người phải chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt. Ông Sisi yêu cầu Thủ tướng Mostafa Madbouly cùng Bộ trưởng y tế đến hiện trường thị sát.

Ai Cập có một trong những mạng lưới đường sắt lâu đời nhất và lớn nhất trong khu vực, nhiều tai nạn gây thương vong đã xảy ra. Năm 2002, một vụ hỏa hoạn xé toạc 7 toa của một đoàn tàu, khiến 360 người thiệt mạng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG