11 học sinh ăn kẹo lạ có dấu hiệu ngộ độc, Công an thu giữ sản phẩm để xác minh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trường THCS Nguyễn Quý Đức, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã báo cáo gửi Phòng GD&ĐT về sự việc 11 học sinh mua kẹo lạ ăn và có dấu hiệu bị ngộ độc.

Cụ thể, trưa ngày 29/11, phòng Y tế của trường THCS Nguyễn Quý Đức tiếp nhận 10 học sinh 6A4 và 1 học sinh lớp 7A5 có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn.

Qua rà soát, số học sinh này không ăn bán trú, không ngủ trưa ở trường. Trong ngày, các em đã mua một loại kẹo không rõ nguồn gốc, vỏ bao có màu xanh, ghi chữ Trung Quốc trên đường và chia cho nhau cùng ăn. Sau khi ăn kẹo chừng 45 phút, tất cả học sinh kể trên đều có dấu hiệu mệt, đau đầu, buồn nôn.

Ngay lập tức, nhà trường đã đưa học sinh đến trạm Y tế phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm khám và theo dõi sức khoẻ. Đến nay, sức khoẻ 11 học sinh đều ổn định.

11 học sinh ăn kẹo lạ có dấu hiệu ngộ độc, Công an thu giữ sản phẩm để xác minh ảnh 1

Một số trường, lớp học tại Hà Nội đã gửi báo, cảnh báo cha mẹ học học sinh không cho con mua thực phẩm không rõ nguồn gốc,

Trường THCS Nguyễn Quý Đức đã thông báo kiểm tra đến các lớp để nắm bắt, rà soát thông tin học sinh từng mua, ăn các loại kẹo tương tự (nếu có); đồng thời tuyên truyền để học sinh không mua, sử dụng các loại đồ ăn không rõ nguồn gốc. Nhà trường cũng đã thông báo tới phụ huynh, học sinh quan tâm, nhắc nhở con lựa chọn thực phẩm an toàn, có nguồn gốc.

Liên quan đến sự việc, UBND Phường Đại Mỗ cũng đã có thông tin ban đầu. Theo đó, học sinh đã mua kẹo vị hoa quả có nhãn hiệu Trung Quốc tại cửa hàng số 19/8 đường Quang Tiến. Sau đó, các cháu vào lớp chia nhau ăn thì xảy ra sự việc đau bụng, buồn nôn.

UBND Phường đã chỉ đạo Công an phường phối hợp các đơn vị kiểm tra cửa hàng nơi sinh mua kẹo. Kết quả, Công an phường thu giữ 66 gói ni lông màu xanh có hình gấu, quả đào, dâu tây, cô ca, ô mai, bên ngoài bao bì đều có ghi chữ Trung quốc. Hiện các sản phẩm đang được kiểm tra về chất lượng.

Cũng trong chiều và tối qua, một số trường, lớp học tại Hà Nội đã gửi báo, cảnh báo cha mẹ học học sinh không cho con mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn.

MỚI - NÓNG
Điều chưa biết về di sản tư liệu cửu đỉnh Hoàng cung Huế vừa được UNESCO ghi danh
Điều chưa biết về di sản tư liệu cửu đỉnh Hoàng cung Huế vừa được UNESCO ghi danh
TPO - Những bản đúc trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế là bộ sưu tập gồm 9 đỉnh đồng hay còn gọi là cửu đỉnh, do vua Minh Mạng cho đúc năm 1835. Các chuyên gia nhấn mạnh những bản khắc này được coi là "Địa dư chí lược" của Việt Nam đầu thế kỷ 19 được ghi bằng ngôn ngữ tạo hình với hàng trăm họa tiết được chạm nổi tinh xảo.