1001 thắc mắc: Loài vật nhỏ bé nào sát hại nhiều người nhất?

1001 thắc mắc: Loài vật nhỏ bé nào sát hại nhiều người nhất?
TPO - Trong các loài muỗi; hà mã, voi hay cá sấu sông Nile, loài nào mang tới nhiều cái chết nhất cho con người?
 

Muỗi

Với đội quân khổng lồ hơn 100 ngàn tỷ con trở lên, chúng xuất hiện gần như mọi ngóc ngách trên toàn cầu, giết chết khoảng 700.000 người mỗi năm. Các nhà nghiên cứu cho rằng muỗi có thể đã giết chết gần một nửa trong số 108 tỷ người đã từng sống trong khoảng 200.000 năm trên toàn thế giới.

Nhưng một thực tế, loài muỗi không trực tiếp giết người mà chúng là loài vật gián tiếp mang đến các loài virus cũng như mầm bệnh vào cơ thể con người và điển hình nhất là bệnh số rét, sống vàng da, sốt xuất huyết, West Nile, Zika hay thậm chí là cả HIV.

Ngày nay, khoảng 4 tỷ người có nguy cơ mắc các bệnh do muỗi gây ra. Các tổ chức, các nhà khoa học trên thế giới hiện đang không ngừng nghiên cứu các phương thức để có thể diệt trừ, làm hạn chế các tác hại của muỗi gây ra cho con người. Cuộc chiến giữa người và muỗi có vẻ như không bao giờ có hồi kết.

Năm 2016, dịch sốt rét đã giết chết hơn 445.000 người (91% trong số này đến từ lục địa đen)

Hà mã

Hà mã là một loài động vật có vú ăn cỏ lớn sống ở châu Phi cận Sahara, và là một trong hai loài còn tồn tại của họ Hippopotamidae Đây là một trong những loài thú có vú trên cạn lớn nhất và là động vật guốc chẵn nặng nhất còn lại, dù thấp hơn nhiều so với loài hươu cao cổ.

Miệng của hà mã có thể mở đến 180 độ. Nó có thể là loài vật sở hữu cái miệng lớn nhất trên hành tinh. Điều đáng sợ nhất là răng ở hàm dưới của chúng có thể dài tới 50 cm. May mắn thay, hà mã là động vật ăn cỏ, nhưng chúng lại là loài động vệt hết sức nóng tính và gắt gỏng. Nếu bạn không may khiêu khích chúng, cái miệng lớn của chúng sẽ khiến bạn phải rùng mình. Theo một thống kê, hà mã giết chết khoảng 500 người mỗi năm và một số người cho rằng con số thực tế phải là gần 3.000 người.

 

Rắn

Hiện nay, có khoảng 3.000 loài rắn đang tồn tại trên hành tinh, trong đó khoảng 450 loài có độc. 250 loài rắn có nọc độc đủ mạnh để có thể giết người.

Số người chết vì rắn cắn mỗi năm lên tới 100.000 người.

Rắn cư trú ở khắp nơi trên thế giới: Các loài rắn còn sinh tồn được tìm thấy trên gần như mọi châu lục (ngoại trừ châu Nam Cực), trong lòng các đại dương như Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và trên phần lớn các khối lục địa nhỏ hơn các ngoại lệ bao gồm một số đảo lớn như Ireland và New Zealand, và nhiều đảo nhỏ trong Đại Tây Dương và Trung Thái Bình Dương.

 

Cá sấu sông Nile

Bên cạnh kích cỡ khổng lồ được đánh giá là loài săn mồi nước ngọt lớn nhất thế giới, cá sấu sông Nile còn khiến con người khiếp sợ vì hàm răng sắc nhọn và lực cắn kinh hoàng. Bất cứ con mồi nào xuất hiện trong tầm nhắm của chúng gần như không thể tránh được cái chết, con người cũng không ngoại lệ. Nạn nhân một là sẽ chết chìm dưới nước, hai là sẽ bị xé toạc dưới hàm răng nhọn hoắt của lũ cá sấu. Chưa có thống kê chính xác về số người chết mỗi năm do loài vật này. Tuy nhiên, theo những phán đoán có sơ sở, con số này có thể lên tới hàng trăm người mỗi năm.

Là loài bò sát lớn nhất Châu Phi, con đực có thể đạt chiều dài 5,5 mét và nặng hơn 1 tấn. Nó chủ yếu ăn linh dương, ngựa vằn, trâu, v.v.

 

Gấu Bắc cực

Gấu Bắc cực là loài thú ăn thịt trên cạn lớn nhất vẫn còn tồn tại trên Trái Đất. Là loài động vật thịt nặng nhất và dễ tiếp cận nhất trên hành tinh, con người chắc chắn sẽ là một trong những sự lựa chọn ngon miệng của chúng. Gấu Bắc cực chưa bao giờ sợ con người. Điều đáng sợ nhất là chúng có thể đánh hơi của chúng ta ở khoảng cách 36km và sẽ lặng lẽ đi tới, cũng chính bởi màu lông của chúng mà chúng ta cũng chẳng thể biết được là chúng đang tiếp cận gần chúng ta khi xung quanh toàn là tuyết.

Kể từ năm 1960, trung bình mỗi năm có một người phải bỏ mang vì loài vật này, nhưng do biến đổi khí hậu môi trường sống cũng như nguồn thức ăn của loài vật này đang dần bị thu hẹp bởi vậy con số này liên tục tăng nhanh trong ba năm gần đây.

Hổ, báo hoa mai

Hổ, báo hoa mai là loài động vật sống về đêm, chúng thường tránh xa con người, nhưng đôi khi sẽ có một vài cá thể "bị nghiện" mùi vị của con người.

Có hai con hổ khá nổi tiếng ở Ấn Độ, một con giết 125 người và con còn lại hung dữ hơn. Người ta tin rằng nó đã giết hơn 400 người, nhưng sau đó, chúng đều bị giết bởi những thợ săn nổi tiếng của quân đội Anh tại Ấn Độ. Đại tá James Corbett đã từng săn và giết chết một con hổ đã giết chết 436 người. Cho tới nay, hổ và báo hoa mai vẫn làm tổn thương trung bình 29 người mỗi năm tại Ấn Độ.

 

Hươu

Một số người có thể cảm thấy khó hiểu vì hươu nai là loài động vật ăn cỏ, chúng không săn mồi vật làm sao chúng lại trở thành mối đe dọa cho tính mạng của con người. Trên thực tế, có khoảng 130 người tử vong mỗi năm do hươu nai tại Hoa Kỳ và lý do đều đến từ việc chúng sang đường và gây tai nạn cho những chiếc ô tô xấu số không phát hiện kịp thời hành động sang đường của chúng.

Sư tử

Sư tử là một kẻ săn mồi máu lạnh trong thế giới tự nhiên và có sự thật không thể chối cãi được, chúng luôn coi con người là con mồi của chúng. Ước tính mỗi năm có gần 300 người bị sư tử tấn công và phải bỏ mạng tại Châu Phi.

Năm 1986, một cặp sư tử ở châu Phi từng giết chết hơn 100 công nhân làm việc tại đường ray Kenya trong khoảng thời gian từ tháng 3-12. Đến nay, loài vật này vẫn là một nỗi ám ảnh thường trực với những người dân ở lục địa đen. Thông thường, sư tử không chọn con người làm đối tượng đi săn. Chúng chỉ nhắm đến chủ thể này khi đã cạn kiệt con mồi hoặc do tuổi cao, sức yếu không thể săn bắt những con thú khỏe hơn

 

Trâu châu Phi

Những con trâu châu Phi có thể đạt tới trọng lượng nửa tấn đến gần một tấn. Mặc dù chúng ăn cỏ và không ăn thịt người, nhưng chúng không có ấn tượng tốt đẹp với con người.

Tính cách của chúng rất điên loạn và khó lường, đặc biệt là đối với những con bị thương hoặc bị tách ra khỏi đàn, chúng sẽ trở nên vô cùng hung dữ, ước tính mỗi năm có khoảng 250 người bị thiệt mạng do sự tấn công của loài trâu Châu Phi.

 

1001 thắc mắc: Loài vật nhỏ bé nào sát hại nhiều người nhất? ảnh 8

Tuần mới của bạn: Bạch Dương chuyện tình đẹp như mơ, Bọ Cạp nên thận trọng khi đầu tư

Theo Mật ngữ 12 chòm sao, tuần này Bạch Dương chuyện tình đẹp như mơ trong khi Bọ Cạp nên thận trọng với các khoản đầu tư, cân nhắc thay đổi chiến lược nếu muốn rót vốn sang một lĩnh vực mới.

1001 thắc mắc: Loài vật nhỏ bé nào sát hại nhiều người nhất? ảnh 9

Lươn biển phối hợp bạch tuộc để bắt cua đá đỏ

Cả lươn biển và bạch tuộc đều là những thợ săn cua chuyên nghiệp. Tuy nhiên, lần này, con cua đã may mắn thoát chết trong gang tấc.

1001 thắc mắc: Loài vật nhỏ bé nào sát hại nhiều người nhất? ảnh 10

1001 thắc mắc: Loài vật nào tàn nhẫn nhất thế giới?

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Jose Maria Gomez đến từ Đại học Granada, Tây Ban Nha thì chồn Meerkat là những kẻ vô địch về mức độ tàn nhẫn trong thế giới động vật.

1001 thắc mắc: Loài vật nhỏ bé nào sát hại nhiều người nhất? ảnh 11

Vì sao Hà Nội biến thành “hỏa diệm sơn”?

Những ngày qua, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được ở Hà Nội từ 39-40 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài đường lên tới hơn 50, thậm chí gần 60 độ. Đây là hệ quả của quá trình đô thị hóa quá nhanh dẫn đến hiện tượng đảo nhiệt đô thị.

Loài voi

Loài vật khổng lồ này là nguyên nhân dẫn đến cái chết của khoảng 500 người trên thế giới mỗi năm (và khoảng 55 con voi bị giết hàng năm ở châu Phi bởi các tay săn trộm). Hầu hết, các cuộc tấn công đều xảy ra trong thời gian "musth", một giai đoạn tình dục định kỳ của những con voi đực. Trong thời gian này, lượng testosterone của chúng cao gấp 6 lần khiến những con voi lành nhất cũng trở nên cực kỳ hung dữ. Chúng sẽ tấn công bất cứ con vật nào ở gần mình. 

Cùng chuyên mục

Đi làm rẫy phát hiện gà lôi trắng quý hiếm

Đi làm rẫy phát hiện gà lôi trắng quý hiếm

TPO - Trong quá trình làm rẫy, ông Thái Văn Diệu (trú xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) phát hiện một cá thể gà lôi trắng nặng 2,5kg nên đã thông báo và giao nộp cho lực lượng chức năng.

Du khách trải nghiệm bên suối khoáng nóng

Xem người Đài Loan bảo tồn rừng

TP - Hơn một thế kỷ trước, những thân cây khổng lồ ở Taipingshan (Núi Thái Bình) được xem là tài nguyên quý giá, những đoàn tàu nhỏ ngày đêm đưa gỗ ra khỏi núi. Ngày nay, đường ray cũ, rừng già và suối nước nóng lại trở thành sức hút đưa du khách đến vùng núi Nghi Lan, Đài Loan (Trung Quốc).

Người dân Đà Nẵng mang rác đổi hạt giống, gieo mầm sống xanh

Người dân Đà Nẵng mang rác đổi hạt giống, gieo mầm sống xanh

TPO - Những chai nhựa, bìa cứng, lon bia… được người dân Đà Nẵng phân loại và thu gom để đổi lấy hạt giống tại Ngày hội “Hải Vân xanh – Sáng tạo – Số hoá – Tuần hoàn”. Hoạt động góp phần đưa lối sống xanh, tái chế và kinh tế tuần hoàn đến gần hơn với cộng đồng.

VIDEO: Tránh 'bẫy phụ thuộc' AI trong giảng đường

VIDEO: Tránh 'bẫy phụ thuộc' AI trong giảng đường

TPO - Kỷ nguyên AI mang đến bước nhảy vọt về hiệu suất học tập, nhưng cũng đặt giảng đường trước một câu hỏi lớn: Sinh viên đang dùng AI để học tốt hơn hay đang để AI học thay? Khi những bài làm điểm cao có thể xuất xưởng chỉ sau vài câu lệnh, làm sao để đo lường năng lực thật của người học? Tại tọa đàm do Báo Tiền Phong và Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ người trẻ bị ru ngủ bởi đáp án sẵn có.

Đưa Đối thoại Quy Nhơn thành một diễn đàn thường niên có uy tín

Đưa Đối thoại Quy Nhơn thành một diễn đàn thường niên có uy tín

TPO - Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi (gọi tắt Đối thoại Quy Nhơn) lần thứ nhất quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao trong nước và quốc tế, hướng tới kết nối khoa học, chính sách, tài chính và doanh nghiệp, tìm kiếm giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu gắn với phát triển bền vững.

Đề xuất thí điểm dùng tác nhân AI vận hành dịch vụ công

Đề xuất thí điểm dùng tác nhân AI vận hành dịch vụ công

TPO - Tại Diễn đàn Đô thị Thông minh Tương lai, các chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho rằng, sự phát triển của thành phố thông minh sẽ đến giai đoạn đô thị vận hành bằng tác nhân AI, nơi các tác nhân AI vận hành xuyên suốt các dịch vụ công và dịch vụ thương mại thực tế theo bộ quy tắc chung.

FPT chia sẻ chiến lược làm chủ nền tảng công nghệ, góp phần phát triển quốc gia số

FPT chia sẻ chiến lược làm chủ nền tảng công nghệ, góp phần phát triển quốc gia số

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, trình bày chiến lược phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) có chủ quyền, khai thác dữ liệu và đưa công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp, hoạt động quản trị của Chính phủ.BÁO CHÍ:

Một màn biểu của robot hình người Unitree Ảnh: Global Times

Người đứng sau sự bùng nổ của robot hình người Trung Quốc

TP - Trong đêm giao thừa năm Bính Ngọ 2026, hàng triệu gia đình Trung Quốc cùng theo dõi gala Lễ hội Mùa xuân. Trên sân khấu, những robot hình người liên tục nhào lộn, xoay người và biểu diễn võ thuật cùng đội vũ công. Bên cạnh họ là dàn robot bốn chân di chuyển nhịp nhàng như những chú chó thật.

Kính Ray-Ban của Meta được trưng bày tại New York (Mỹ)

Kính thông minh Meta khiến phụ nữ nghi ngại

TP - Khi ngày càng nhiều người bị quay lại bằng kính thông minh và chia sẻ trên mạng, nền tảng Meta đang phải đối mặt hành động pháp lý từ Ấn Độ về việc liệu các biện pháp bảo vệ của họ có đủ để bảo vệ quyền riêng tư.

Các phi hành gia thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian bên ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế Ảnh: ISS

Khi hòa bình được viết bằng quỹ đạo

TP - Ngày 9/10, trước khi Ủy ban Nobel Na Uy công bố trao giải Nobel Hòa bình cho nữ luật sư Nam Phi Navanethem “Navi” Pillay (85 tuổi), Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), công trình kỹ thuật xoay quanh Trái Đất với tốc độ gần 28.000 km/h, được nhiều người dự đoán sẽ được vinh danh vì đã duy trì được sự hợp tác trong suốt gần ba thập kỷ đầy biến động.

Tro xỉ nhiệt điện Duyên Hải đã được tiêu thụ, góp phần giảm ô nhiễm và phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp công trình.

Hàng triệu tấn tro xỉ nhiệt điện được xử lý ra sao?

TPO - Trước đây, tro xỉ nhà máy nhiệt điện là một gánh nặng rất lớn cần xử lý để bảo vệ môi trường, thời gian đó đa số tro xỉ được chôn lấp. Vài năm gần đây, lượng tro xỉ phát sinh mới cơ bản được tiêu thụ hết, số tro xỉ tồn đọng trước đó cũng đang được đào lên để tái chế thành gạch không nung và san lấp công trình.