10 triệu USD cho phòng, chống buôn các loài hoang dã

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn
Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn
TPO - Chính phủ Mỹ đã hỗ trợ không hoàn lại gần 10 triệu USD giúp Việt Nam trong việc phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã.

Chiều 11/5, Bộ NN&PTNT và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) khởi động dự án phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã do USAID tài trợ.

Theo đó, dự án trên sẽ tập trung hỗ trợ ba mục tiêu: Kiện toàn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tội phạm; tăng cường thực thi và truy tố tội phạm và giảm nhu cầu về tiêu thị các sản phẩm bất hợp pháp liên quan đến các loài động thực vật hoang dã.

Dự cũng sẽ chú trọng đến những loài đang nguy cấp hiện này là tê giác, voi và tê tê. Các khu vực địa lý trọng điểm như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng cũng như tại các điểm nóng về buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã như vùng biên giới, hải cảng và sân bay.

Theo thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế, trong đó, có việc đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến các loài động, thực vật hoang dã, nhất là các loài tê giác, voi, hổ, tê tê…

Chính phủ Việt Nam hiện đã đóng cửa khai thác rừng tự nhiên và kiểm soát chặt việc buôn bán gỗ từ rừng tự nhiên. Cùng đó, trong Luật Hình sự sửa đổi, tội phạm vi phạm liên quan các loài hoang dã bị phạt tù được nâng lên tới 15 năm...

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng cho rằng, công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng. “Để người dân thấy rằng, sừng tê giác không phải để chữa bách bệnh, mà tính chất của nó không khác gì móng tay”- ông Tuấn nói.

10 triệu USD cho phòng, chống buôn các loài hoang dã ảnh 1 Cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện nhiều vụ buôn bán bất hợp pháp về ngà voi, sừng tê giác, tê tê 

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ông Daniel J. Kritenbrink cho biết, dòng tiền thương mại liên quan đến các loài hoang dã trên thế giới đã lên tới khoảng 20 tỷ USD/năm.

Theo ông, vấn đề trên không chỉ về bảo tồn, còn liên quan quan đến các loại tội phạm nguy hiểm, có liên hệ với nạn buôn bán vũ khí, buôn bán người…đang đe dọa về an ninh, kinh tế, xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới.

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink cũng cho biết, số lượng voi của châu Phi đã giảm từ 3-5 triệu con xuống còn 400.000 con. Tê giác cũng giảm từ 70.000 con còn khoảng 5.000 nghìn con hiện nay. Trong khi đó, tê tê là loại động vật hoang dã có vú bị buôn bán bất hợp pháp nhiều nhất trên thế giới.

“Dự án này do USAID tài trợ không chỉ là cam kết giữa chính phủ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, mà nó còn kết nối các tổ chức khác trong và ngoài Việt Nam có tham gia phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã. Chỉ bằng cách phối hợp cùng nhau chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề toàn cầu này”- Daniel J. Kritenbrink nói.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.