10 người chết và mất tích do mưa lũ, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Mưa lũ khiến nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên huyện, xã ở Thanh Hóa, Nghệ An bị sạt lở, chia cắt.
Mưa lũ khiến nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên huyện, xã ở Thanh Hóa, Nghệ An bị sạt lở, chia cắt.
TPO - Mưa lũ do áp thấp nhiệt đới đã làm 10 người chết, mất tích ở; nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập nặng, chia cắt, trong đó bị nặng nhất ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hòa Bình.  

Sáng 11/10, thông tin ban đầu tư Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ đã làm 7 người chết (Thanh Hóa 1 người; Nghệ An 6 người); có 3 người mất tích (Hòa Bình 1 người, Nghệ An 1 người và Quảng Trị 1 người). Mưa lũ cũng làm sập, ngập hư hại hàng hơn 2.500 nhà; hơn 3.200 ha nuôi trồng thủy sản,  hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập, thư hại ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình...

Theo thống kê sơ bộ, tại Thanh Hóa, mưa lũ lớn gây sự cố đê điều, thủy lợi. Theo đó, tuyến đê tả Chu từ K17+245 – K17+332 bị sạt lở mái đê phía sông, hiện các đơn vị chức năng ở huyện Thọ Xuân đã xử lý giờ đầu. Tuyến đê bao Tế Nông bị vỡ (trên chiều dài 3m); tuyến đê tả sông Yên, thị trấn Nông Cống bị sạt lở 2 đoạn trên chiều dài 27m…

Trong khi đó, mưa lũ đã làm sạt lở, ngập nặng nhiều tuyến đường giao thông. Có 2 điểm sạt ở tại Quốc lộ 217 đoạn đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa và 13 điểm tại các Quốc lộ 15A, 16, 48D đoạn đi qua địa phận tỉnh Nghệ An; ngập 25 điểm tại các Quốc lộ 15A, 48B, 48D, 48E đoạn đi qua tỉnh Nghệ An.

10 người chết và mất tích do mưa lũ, nhiều tuyến đường bị chia cắt ảnh 1 Hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ gây ngập nặng trên Quốc lộ 6, đoạn qua Hòa Bình

Tại các tuyến đường địa phương, mưa lũ đã gây sạt lở 10 điểm và ngập 4 điểm tại các đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với độ sâu từ 0,3 – 1 m. Tình trạng trên cũng diễn ra với các đường liên thôn, xã 16 xã thuộc các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh). Tại Nghệ An, cũng bị sạt lở 4 điểm đường tỉnh lộ 532, 539B, 539C; ngập tại 18 điểm trên các đường tỉnh lộ trên các huyện Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Tương Dương, Quỳ Châu với độ sâu từ 0,4 - 1,5m gây chia cắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh, từ hôm nay (11/10) đến ngày 12/10 ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa; khu vực Tây Bắc, vùng Đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 150mm.

Theo dự báo, lũ các sông ở Thanh Hóa tiếp tục lên rất nhanh, các sông ở Nghệ An và hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La tiếp tục lên, thượng lưu sông Ngàn Sâu tiếp tục xuống. 

Ở phía Bắc, mực nước lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đang lên chậm, trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang lên nhanh. Do vậy, nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩn; khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình. 

Ngoài ra, nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Yên Bái, Phú Thọ (đặc biệt trên địa phận thành phố Yên Bái, huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ).

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.