Vỡ đập chứa nước ở Hà Tĩnh, hàng loạt thủy điện xả lũ

Vỡ đập chứa nước ở Hà Tĩnh, hàng loạt thủy điện xả lũ
TPO - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước các sông liên tục dâng cao. Đập Cố Châu tại huyện Can Lộc bị vỡ. Các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh cũng bắt đầu xả lũ.

Trước tình hình có thể xảy ra lũ trên diện rộng đồng thời đảm bảo an toàn cho các hồ đập, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị quản lý đã thông báo và phát công điện xả lũ tại nhiều hồ đập trên địa bàn.

Cụ thể, tại Hồ Thủy điện Hương Sơn, Nhà máy thủy điện Hương Sơn dự kiến sẽ mở các van đập hồ tràn vào lúc 12h ngày 10/10. Lưu lượng xả từ 30 đến 40m3/s.

Sáng cùng ngày, Thủy điện Hố Hô (tiếp giáp 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình) đã mở 3 cửa van cung xả điều tiết nước tràn qua đập về vùng hạ du. Ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Nhà máy thủy điện Hố Hô cho biết: “vào 5h sáng 10/10, nước đổ về hồ đạt gần 1.600 m3, để đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du. Từ tối 9/10, đơn vị đã báo cáo với lãnh đạo huyện Hương Khê về phương án xả lũ để huyện có phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi nước về. Lượng nước thay đổi nên việc xả lũ sẽ thay đổi, đảm bảo an toàn hồ đập và mực nước về vùng hạ du. Khi mực nước lên đỉnh điểm mới xả”.

Vỡ đập chứa nước ở Hà Tĩnh, hàng loạt thủy điện xả lũ ảnh 1 Thủy điện Hố Hô xả lũ
Theo lãnh đạo thủy điện Hố Hô, từ sáng sớm thủy điện xả với lượng nước gần 1.200m3/s, đến khoảng 10h cùng ngày lượng xả giảm còn 758m3/s. Tại huyện Hương Khê, do lượng nước về hồ tăng nhanh, theo quan trắc của các trạm đo mưa ở trong lòng hồ, lượng mưa lớn, kéo dài liên tục và chưa đạt đỉnh. Nhà máy sẽ tăng điều tiết nước qua tràn từ 260m3/s lến 700m3/s đến 1000m3/s trong ngày hôm nay 10/10. Một diễn biến khác, do nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn khiến đập Cố Châu thuộc xã Gia Hanh, huyện Can Lộc bị vỡ.

Đập Cố Châu (dung tích gần 3.000m3) bị vỡ 2 điểm: tại đập chính đoạn vỡ được xác định khoảng 20m, đập phụ vỡ chừng 7m, ảnh hưởng trực tiếp tới 4 thôn trên địa bàn khiến nhiều tài sản, gia cầm của người dân bị ảnh hưởng; hơn 5ha rau màu (khoai, ngô) hạ du đập bị ngập nặng.

Ngay khi vỡ đập, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo người dân kê cao các tài sản, bảo vệ tính mạng.

Phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đã tới kiểm tra tiến độ xả lũ, điều tiết nước của thủy điện. Tại buổi kiểm tra, Phó chủ tịch tỉnh yêu cầu đơn vị này phải theo dõi sát sao từ hệ thống cảnh báo của đài khí tượng thủy văn để điều tiết phù hợp.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh đang lên nhanh. Mực nước lúc 04h, ngày 10/10 trên các sông là: Sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Chu Lễ: 11,56m, dưới báo động (BĐ)2: 0,44m; tại Hòa Duyệt: 7,24m, dưới mức BĐ1: 0,26m; Sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) tại Sơn Diệm: 9,25m, dưới BĐ1: 0,75m; Sông La (Hà Tĩnh) tại Linh Cảm: 2,92m, dưới BĐ1: 1,58m;

Vỡ đập chứa nước ở Hà Tĩnh, hàng loạt thủy điện xả lũ ảnh 2 Mưa lớn khiến nhiều địa phương thuộc các huyện miền núi Nghệ An bị chia cắt, cô lập.
Vỡ đập chứa nước ở Hà Tĩnh, hàng loạt thủy điện xả lũ ảnh 3
Vỡ đập chứa nước ở Hà Tĩnh, hàng loạt thủy điện xả lũ ảnh 4
Ông Lê Quang Hồ - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: Địa bàn huyện Hương Sơn xuất hiện mưa to và rất to. Hiện nay, nước sông Ngàn Phố đang lên rất nhanh do mưa lớn ở thượng nguồn. Nước lũ đã ngập Cầu Tràn đoạn qua xã Sơn Giang và thị trấn Phố Châu. Quốc lộ 8A đoạn qua thôn Kim Cương 2 bị ngập sâu từ 60cm đến 1m, chiều dài hơn 200m. Khu Công nghiệp Đại Kim xã Sơn Kim bị ngập lũ. Tại một số số đoạn đường bị ngập sâu, chính quyền địa phương lập các rào chắn ngăn cấm người dân mạo hiểm vượt qua. Một diễn biến khác, quốc lộ 15B bị ngập sâu trong nước. Trong khi đó, có một chiếc xe tải mạo hiểm lưu thông trên quốc lộ, đến đoạn qua xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc thì bị nước lũ cuốn trôi. Rất may tài xế kịp thời thoát ra ngoài.
Vỡ đập chứa nước ở Hà Tĩnh, hàng loạt thủy điện xả lũ ảnh 5 Xe tải bị nước lũ cuốn trôi.
Vỡ đập chứa nước ở Hà Tĩnh, hàng loạt thủy điện xả lũ ảnh 6
Tại thành phố Hà Tĩnh, các tuyến đường như Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du cũng bị ngập sâu, giao thông tê liệt, phương tiện chết máy ngổn ngang. Theo chính quyền địa phương các huyện miền núi Hà Tĩnh, nếu mưa vẫn tiếp tục kéo dài đến chiều ngày hôm nay (ngày 10/10) thì các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ có thể gây ra lũ lụt trên diện rộng.
MỚI - NÓNG