VFF ra án phạt 'kịch khung' với sân Hàng Đẫy về sự cố pháo sáng

Sự cố CĐV đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy khiến 1 CĐV nữ bị thương nghiêm trọng.
Sự cố CĐV đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy khiến 1 CĐV nữ bị thương nghiêm trọng.
TPO - CLB Hà Nội đứng trước khả năng sẽ phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả 2 lượt trận cuối mùa giải 2019.

Theo kế hoạch, sáng nay Ban Kỷ luật LĐBĐVN (VFF) sẽ họp để ra án kỷ luật đối với các bên liên quan vụ việc CĐV đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu của CLB Hà Nội với Nam Định hôm 11/9. Sự cố khiến một CĐV nữ bị trúng pháo sáng, chấn thương nghiêm trọng ở đùi. Hai cảnh sát cơ động cũng phải nhập viện điều trị vì bị CĐV Nam Định hành hung.

Tin của Tiền Phong cho biết, gần như chắc chắn CLB Hà Nội sẽ phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả ở 2 lượt trận cuối Wake Up 247 V-League. Đây là hai trận đấu của Hà Nội với Viettel (vòng 23) và “người anh em” Quảng Nam (vòng 25). Như vậy trong trường hợp đăng quang ngôi vô địch, đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển sẽ phải nhận cúp không có khán giả.

Theo đánh giá của Ban Kỷ luật VFF, BTC sân Hàng Đẫy đã chủ quan, không đảm bảo an toàn, an ninh. Vi phạm của BTC sân Hàng Đẫy diễn ra nhiều năm, mang tính hệ thống.

VFF ra án phạt 'kịch khung' với sân Hàng Đẫy về sự cố pháo sáng ảnh 1 BTC sân Hàng Đẫy không đảm bảo an toàn, an ninh trận đấu

Trước đó, sân Hàng Đẫy từng nhận án “treo” sân 1 trận cũng do để xảy ra việc CĐV đốt pháo sáng nghiêm trọng ở trận đấu với Hải Phòng vòng 6 V-League. Nhưng ngay sau khi Ban Kỷ luật VFF ra quyết định, đội bóng của bầu Hiển đã kháng án và được Ban Giải quyết khiếu nại VFF xoá án treo sân.

Ngoài án phạt treo sân, BTC sân Hàng Đẫy nhiều khả năng sẽ bị phạt 70 triệu đồng, số tiền “kịch khung” theo quy định kỷ luật. CLB Nam Định cũng bị phạt 70 triệu đồng do để CĐV đốt pháo sáng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.