Sao lại thế!

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhìn những dòng người tắc nghẽn sau chỉ lệnh đổi giấy đi đường của UBND TP Hà Nội, nhiều người không khỏi ngán ngẩm. Mấy ngày nghỉ lễ, nhiều doanh nghiệp bỏ công nghiên cứu văn bản nhưng không phải ai cũng biết mình thuộc nhóm nào trong sự phân loại của chính quyền. Thậm chí, doanh nghiệp cử người lên tận UBND phường hỏi nhưng ngay đơn vị hành chính cấp này cũng lúng túng.

Chỉ riêng việc cấp giấy đi đường thôi, lần nào Hà Nội cũng gặp vấn đề. Nếu soi vào từng khâu sẽ thấy đầy bất cập. Lần cấp trước, lần cấp này đều có điểm chung: Rối, phiền hà và tụ tập đông người. Mặc dù, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh có ý thanh minh rằng, đây là vấn đề mới, việc khó, chưa tiền lệ.

Chủ tịch Anh hẳn sớm quên, cấp lần này (lần 2) đáng lý phải rút kinh nghiệm từ lần 1 cách đây mấy tuần trên địa bàn mình quản lý. Nếu chịu khó, Hà Nội cũng có thể học tập Đà Nẵng tận dụng công nghệ. Theo đó, người dân chỉ ngồi nhà tạo giấy đi đường cho mình. Chủ tịch UBND TP Hà Nội chắc không khó khăn gì khi lĩnh hội cách làm của Vũ Hán (Trung Quốc).

Ở đó, từ lâu, người ta biết tận dụng bộ máy xuống tận tổ dân phố để giám sát và cấp QR code (mã nhận diện số) một cách dễ dàng. Với điện thoại thông minh, công dân trình QR code, nếu hiện lên màu xanh sẽ được lưu thông, màu vàng bị hạn chế và đỏ sẽ buộc ở nhà.

Công nghệ đóng vai trò quan trọng và sẽ giúp liên thông dữ liệu từ tổ dân phố với hệ thống toàn quốc. Hẳn Chủ tịch Thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng KH-CN rõ hơn ai hết về điều đó.

Nói về công nghệ ứng dụng, Hà Nội vừa có một ứng dụng liên quan thu thập sức khỏe, thêm cả “rừng” ứng dụng khác (Bluezone, Ncovi, sổ sức khỏe điện tử…) và khai báo qua trang điện tử. Chưa bao giờ việc thu thập dữ liệu cá nhân chi tiết lại tự nguyện dễ dàng đến thế.

Tuy nhiên, dường như có vấn đề trong tính liên thông (nên chỉ thu thập dữ liệu là chính, mà không ứng dụng nào hỗ trợ tối đa thành giấy đi đường điện tử hữu hiệu). Trong khi đó, Singapore chỉ 1 ứng dụng Tracetogether giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan.

Hiện nhiều quốc gia đã cho người tiêm đủ 2 mũi tự do lưu thông. Đồng Nai, Bình Dương cũng bắt đầu áp dụng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhiều lần nhắc tới thông điệp thích ứng an toàn.

Đích thân Thủ tướng còn phát hiện nhiều bất cập chống dịch tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) - nơi cách đó không lâu, chính Chủ tịch Chu Ngọc Anh xuống làm việc tại phòng họp.

Cả nước vừa trải qua một buổi lễ khai giảng trực tuyến đặc biệt. Những đứa trẻ mắt trong veo đặt tay trên ngực hát quốc ca qua vô tuyến. Học sinh cấp 1 bây giờ đã sớm được học về sơ đồ tư duy để giúp tiếp cận vấn đề mạch lạc, giải phóng tiềm năng thực sự trong bộ não.

Oái ăm thay, các bậc phụ huynh của chúng lại đang đối mặt với một việc giản đơn, nhưng bỗng chốc biến thành “trận đồ” giấy đi đường ám ảnh.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.