Lãnh đạo Libya treo giải bắt thủ lĩnh đối lập

Lãnh đạo Libya treo giải bắt thủ lĩnh đối lập
TPO - Nhà lãnh đạo Libya Moammar Gaddafi tuyên bố treo giải thưởng trị giá 410.900 USD cho người có công bắt được thủ lĩnh phe đối lập – cựu Bộ trưởng Tư pháp Mustafa Abdul-Jalil. Thông tin trên được kênh truyền hình nhà nước Libya đưa ra vào ngày hôm qua, 9-3.

“Nửa triệu đi-na (410.900 USD) sẽ dành tặng cho bất cứ ai bắt được và giao nộp kẻ gián điệp Abdul-Jalil, và 200.000 đi-na (164.300 USD) cho người cung cấp thông tin hữu ích, giúp đưa tới việc bắt giữ kẻ này”, kênh truyền hình dẫn thông báo của Đại tá Gaddafi.

Nối tiếp làn sóng lật đổ chính quyền tại Tunisia và Ai Cập, phe đối lập tại Libya đang tạo sức ép, yêu cầu Đại tá Gaddafi từ chức, sau 42 năm nắm quyền.

Các tổ chức nhân quyền thế giới cho biết, khoảng 6.000 người biểu tình đã chết trong các cuộc đụng độ với cảnh sát và quân đội chính phủ, từ khi các cuộc biểu tình mở màn vào ngày 15-2. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc khẳng định, số nạn nhân thiệt mạng vì biểu tình ở Libya khoảng từ 1000 - 2000 người.

Đại tá Gaddafi cáo buộc, chính Osama bin Laden và mạng lưới khủng bố al-Qaeda là những kẻ kích động sự biến chính trị tại Libya.

Thu Thảo
Theo RIA

Theo Dịch
MỚI - NÓNG