Tuần qua, truyền thông châu Âu rộ lên thông tin Jose Mourinho nhận được đề nghị hấp dẫn từ tỉ phú Trung Quốc, Hứa Gia Ấn. Theo nguồn tin này, ông Hứa Gia Ấn muốn đưa “Người đặc biệt” về dẫn dắt CLB Guangzhou Evergrande (Quảng Châu Hằng Đại) của ông trước khi lên nắm tuyển Trung Quốc, qua đó hướng đến việc giành vé tham dự World Cup 2022 tại Qatar.
Tuy nhiên, ít ai ngờ lời đề nghị ông Hứa Gia Ấn đưa ra có trị giá lên đến 100 triệu euro. Theo nguồn tin của Sky Sports, Mourinho sẽ nhận được 33 triệu euro mỗi năm chưa kể tiền thưởng nếu ký vào hợp đồng 3 năm với Guangzhou Evergrande. Nếu đồng ý, Mourinho sẽ trở thành HLV hưởng lương cao nhất thế giới, vượt xa các tên tuổi như Pep Guardiola hay Marcelo Lippi.
Bất chấp lời đề nghị không tưởng của ông chủ Guangzhou Evergrande, Mourinho đã từ chối. HLV 56 tuổi người Bồ Đào Nha không muốn xáo trộn cuộc sống gia đình. Ngoài ra, ông vẫn muốn chinh chiến ở môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu.
Hiện tại, Mourinho vẫn chưa tìm được CLB mới trong bối cảnh hầu hết các “đại gia” châu Âu đều ổn định tình hình. Không loại trừ khả năng cựu HLV M.U sẽ phải chờ đợi đến giữa mùa giải tới, thời điểm một số HLV có thể bị sa thải để trở lại với bóng đá.
HLV Mourinho từ chối mức lương 'khủng' nhất thế giới
HLV Mourinho từ chối 100 triệu euro từ Trung Quốc. |
TPO - Theo truyền thông Anh, HLV Jose Mourinho được mời gọi một bản hợp đồng lên đến 100 triệu euro từ Trung Quốc. Tuy nhiên, "Người đặc biệt" đã từ chối.
MỚI - NÓNG
Bản tin 8H: Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm các lãnh đạo cấp Vụ
TPO - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Khoa học và Công nghệ.
Cầu hơn 500 tỉ đồng giải cứu kẹt xe cửa ngõ phía Nam TPHCM thực hiện đến đâu?
TPO - Dự án cầu Rạch Đỉa trên đường Lê Văn Lương (nối Quận 7 và huyện Nhà Bè) đang được đẩy nhanh thi công để hoàn thành cuối năm nay, nhằm giảm tải tình trạng kẹt xe ở khu vực cửa ngõ phía Nam TPHCM.
Đồng Nai ra 'tối hậu thư' về giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm
TPO - UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ quan liên quan phải hoàn thành tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trong 30 ngày.