TPO - Hôm nay 25/3, Sở Xây dựng đã có văn bản trả lời 21 câu hỏi các báo đặt ra tại cuộc họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 20/3. Sở này vẫn khẳng định cây mới trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây vàng tâm, số tiền bán gỗ lên đến hàng trăm tỷ là không đúng...
TP - Chiều 24/3, tại cuộc họp giao ban báo chí, ông Phan Đăng Long - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: Thường trực Thành ủy đã họp với Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội làm rõ trách nhiệm vụ việc chặt hạ cây xanh; đồng thời sẽ sớm báo cáo đề án “cải tạo, thay thế cây xanh” lên Thủ tướng, Ban Bí thư.
TPO - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục vừa quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với 3 cá nhân có liên quan trong việc thay thế, chặt hạ cây xanh trên địa bàn.
TPO - Chiều 24/3, tại cuộc họp giao ban báo chí, ông Phan Đăng Long – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, Thường trực Thành ủy đã họp với Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội làm rõ trách nhiệm vụ việc chặt hạ cây xanh; đồng thời sẽ sớm báo cáo đề án “cải tạo, thay thế cây xanh” lên Thủ tướng, Ban Bí thư.
TP - Xung quanh đề án chặt hạ 6.700 cây xanh ở Hà Nội, PV Tiền Phong tiếp tục hỏi các tổ chức, cá nhân liên quan về nguồn gốc cây xanh được trồng mới trên các tuyến phố, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời thiếu rõ ràng.
TPO - Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng trả lời 21 câu hỏi được nêu ra trong cuộc họp báo vừa qua, để gửi từng cơ quan báo chí. Nội dung trả lời phải đầy đủ, rõ ràng, chính xác, không được bao biện, quanh co.
Người dân Hà Nội đồng tình với các kết luận của ông Chủ tịch thành phố tại cuộc họp sáng 20/3 về quyết định dừng chặt hạ, thay thế cây. Tuy nhiên, người dân mong muốn lãnh đạo thành phố cần rút ra những bài học sâu sắc và có quyết định xử lý những thiếu sót đã xảy ra một cách triệt để, nghiêm minh.
Chiều 22/3, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, người bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, đã trao đổi với PV Infonet xoay quanh việc thực hiện đề án chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh tại thủ đô.
TP - “Việc chuyển đổi hay hủy bỏ một cái cây nào đó có lý do là chuyện bình thường như chúng ta ít nhất một lần từng làm trong vườn của mình. Nhưng một lúc hủy đi 6.700 cây thì quá bất thường. Nhưng sự nổi giận vừa qua của dư luận lại cho tôi hy vọng”- nhà thơ Nguyễn Quang Thiều lên tiếng về sự việc gây đang chấn động xã hội.
TP - Ngày 22/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo Sở Xây dựng, tạm đình chỉ công tác hàng loạt cán bộ liên quan, đồng thời tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh trên các tuyến phố trong thời gian qua.
TP - Sau khi Hà Nội “lệnh” cho dừng chặt hạ 6.700 cây xanh, Tiền Phong có cuộc trao đổi với GS Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam. GS Dũng cho rằng, Hà Nội chặt cây vội vàng là coi thường người dân và vi phạm Luật Thủ đô, cần truy trách nhiệm người ra chủ trương.
TP - Vụ hàng nghìn cây xanh ở Thủ đô bất ngờ bị đốn hạ nhanh chóng đang là tâm điểm chú ý của dư luận. PV Tiền Phong vào cuộc truy tìm đường đi của những cây xanh vừa bị triệt hạ nhằm giải đáp thắc mắc của nhiều bạn đọc.
Liên quan đến việc thay thế cây xanh ở Hà Nội, chiều nay (22/3) ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trả lời phỏng vấn của VTV về việc này và cho rằng đây là một "bài học đắt giá"
TPO - Ngày 22/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chủ trì cuộc họp việc thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị. Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp, đồng thời tạm đình chỉ hàng loạt cán bộ liên quan.
Hà Nội có nhiều thứ để nhớ, nhưng có lẽ, nhớ nhất là những loài cây đơm hoa vào mỗi mùa trong năm. Những sắc vàng, sắc đỏ chỉ còn là hoài niệm nếu các hàng cây bị chặt bỏ.
Thẳng thắn cho rằng việc thay thế cây xanh vừa qua còn nóng vội, giản đơn, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu nghiêm túc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, bất cập vừa qua.
“Người ta trồng cây còn chẳng được, đằng này Hà Nội lại tìm cách chặt hạ. Ở góc độ sức khỏe, đây là điều rất vô lý”, PGS.TS. Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Môi trường, Bộ Y tế bày tỏ.
TP - Hôm qua, khi cả Bí thư lẫn Chủ tịch Đà Nẵng ngồi đối thoại với hơn 100 hộ dân khu “ổ chuột” quanh chợ Cồn để lấy ý kiến về việc giải tỏa, nhiều người bảo “mấy bố này khôn quá”. Đúng lúc Hà Nội đang “rối” về vụ chặt mấy ngàn cây xanh, cộng hưởng với câu slogan nổi tiếng của một ông quan “Chặt cây không phải hỏi dân”.
Ngày 20/3, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1889/UBND-XDGT giao trước ngày 25/3/2015, Giám đốc Sở Xây dựng có văn bản trả lời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cải tạo, thay thế cây xanh.
Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết, theo chủ trương, các doanh nghiệp tham gia đề án này chỉ ở vai trò tài trợ kinh phí, chứ không tham gia vào quá trình thực thi dự án.
Đại diện VPBank, Vingroup và Bình Minh đều cho rằng họ chỉ góp tiền, góp sức ủng hộ thủ đô trồng cây mới, chứ không hề biết, không tham gia và không hưởng lợi gì từ việc chặt hàng loạt cây trên đường phố những ngày qua.
Cây Vàng tâm chỉ có thể phát triển tốt ở những nơi có khí hậu mát mẻ (dưới 30 độ C). Đường phố Hà Nội, nhất là những tuyến phố trung tâm mua hè có lúc lên tới 40 độ C, cây Vàng tâm rất khó phát triển, thậm chí còn không tồn tại được…
Hàng trăm cây cổ thụ, tán rộng, rợp bóng bị chặt hạ, thay thế bởi những cây mới và những dự án đô thị, khiến phố phường thời gian này thiếu vắng màu xanh.
Trong cuộc họp báo của UBND Hà Nội về việc chặt hạ, thay thế cây xanh, vào chiều qua (20/3) có tổng cộng 21 nhà báo đặt câu hỏi cho lãnh đạo thành phố. Tuy nhiên, những câu hỏi này chưa được giải đáp trực tiếp tại buổi họp.
Ngày 20/3, Hà Nội có quyết định tạm dừng chặt hạ, thay thế cây xanh trên các tuyến phố trong đề án 6.700 cây. Tuy nhiên, trước đó, hàng loạt cây xanh đã bị chặt hạ, thay mới. Cùng nhìn lại những cây mới được trồng trên các tuyến phố.