Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm Tổng thống Nga Vladimir Putin vụ sập hầm

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)
TPO - Được tin ngày 25/11 đã xảy ra vụ sập hầm lò tại thành phố Kuzbass, tỉnh Keremovskyi, Nga, khiến nhiều người thiệt mạng, ngày 26/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Báo chí Nga cho biết số người thiệt mạng trong vụ tai nạn mỏ than Listvyazhnaya lên tới 52 người, trong đó có 6 nhân viên cứu hộ.

11 thợ mỏ tử vong ngay sau khi vụ tai nạn và 35 người khác mất tích sau đó được xác nhận đã tử vong. Có 6 nhân viên cứu hộ thiệt mạng trong quá trình tìm kiếm những người mắc kẹt, nâng tổng số người thiệt mạng lên 52 người. Hơn 260 thợ mỏ được giải cứu và hơn 40 người trong số đó phải nhập viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra, nghiêng về khả năng nổ khí mê-tan.

MỚI - NÓNG